18:41 18/10/2022 GMT+7
(Baothanhhoa.vn) - Sau một thời gian làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thanh Hóa năm 2022 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình, kế hoạch và yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện tham gia diễn tập.

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thanh Hoá năm 2022 thành công tốt đẹp, đảm bảo an toàn tuyệt đối

Sau một thời gian làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thanh Hóa năm 2022 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình, kế hoạch và yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện tham gia diễn tập.

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thanh Hoá năm 2022 thành công tốt đẹp, đảm bảo an toàn tuyệt đối

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 4 và Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 4 trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Chiều 18-10, Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 4 và Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức hội nghị tổng kết diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thanh Hoá năm 2022.

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thanh Hoá năm 2022 thành công tốt đẹp, đảm bảo an toàn tuyệt đối

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 4; Đỗ Trọng Hưng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng uỷ quân sự tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 4; các đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Thanh Hóa; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện chỉ huy các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 4; lực lượng vũ trang tỉnh và lãnh đạo các ban, sở, ngành, địa phương, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thanh Hóa năm 2022.

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thanh Hoá năm 2022 thành công tốt đẹp, đảm bảo an toàn tuyệt đối

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn trình bày báo cáo kết quả diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thanh Hóa năm 2022.

Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022 diễn ra trong thời điểm địa phương cùng lúc triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, khối lượng công việc nhiều, lực lượng và phương tiện điều động diễn tập với số lượng lớn. Song, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, trực tiếp là Bộ Tư lệnh và các cơ quan Quân khu 4; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các đơn vị thuộc Bộ và Quân khu 4 đứng chân trên địa bàn, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Thanh Hoá đã chủ động khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Quá trình thực hành diễn tập, cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội đã thực hiện tốt việc vận hành cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ theo tinh thần Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới và Nghị định số 21 của Chính phủ về khu vực phòng thủ.

Các hội nghị cơ chế diễn ra đúng nguyên tắc, trình tự, nội dung; thể hiện tinh thần khẩn trương cấp bách, sát với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với tình huống đề ra. Đối với phần diễn tập thực binh: Các lực lượng đã bám sát phương án và ý định của đạo diễn; làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng, xử trí nhanh các tình huống, sát với diễn biến của trận đánh, bảo đảm an toàn tuyệt đối, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thông qua đó làm cơ sở để cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng vũ trang phối hợp, hiệp đồng chiến đấu, góp phần vào thành công chung của lực lượng vũ trang Quân khu.

Đối với diễn tập khu vực phòng thủ huyện, thị xã, thành phố, các địa phương đã luôn đề cao trách nhiệm vận hành cơ chế, sát với tình huống và tình hình địa phương; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, thực hành xử trí tình huống đúng nguyên tắc, vận dụng linh hoạt các thủ đoạn chiến đấu. Quân số tham gia huấn luyện và thực binh theo đúng quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Thành công của cuộc diễn tập phản ánh toàn diện năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; năng lực tham mưu cũng như trình độ tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng tác chiến của cơ quan quân sự, công an, mặt trận tổ quốc, các ban, sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trong các trạng thái quốc phòng; kịp thời bổ sung, hoàn chỉnh các phương án kế hoạch, hệ thống văn kiện tác chiến; giải quyết những vấn đề mới, yêu cầu thực tiễn đặt ra trên địa bàn; tích cực xây dựng, củng cố, tăng cường các tiềm lực trong khu vực phòng thủ các cấp; nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, biên phòng toàn dân, thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”.

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thanh Hoá năm 2022 thành công tốt đẹp, đảm bảo an toàn tuyệt đối

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 4 phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 4 đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thanh Hoá, trong đó nhấn mạnh: Tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ thị diễn tập của Quân khu. Các cấp uỷ đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai quyết liệt, đồng bộ, kịp thời các mặt một cách đảm bảo. Đồng chí Tư lệnh Quân khu 4 cũng khẳng định: Đây là cuộc diễn tập có quy mô lớn, huy động nhiều thành phần, lực lượng, phương tiện tham gia, sử dụng nhiều loại vũ khí, trang bị; gắn diễn tập với xây dựng công trình phòng thủ theo quy hoạch của địa phương.

Nét mới trong diễn tập khu vực tỉnh Thanh Hóa là một số nội dung diễn tập được ghi hình, dẫn dắt; tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin vào nhiều khâu trong diễn tập, nhất là vận hành cơ chế, phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong tham gia diễn tập. Quá trình diễn tập, cấp ủy, chính quyền, các ban, sở, ngành, đoàn thể trong tỉnh thực hiện tốt vận hành cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành và vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an, các tổ chức trong hệ thống chính trị. Các nội dung thực binh, xử trí tình huống như thực hành đánh địch đổ bộ đường biển, thực hành chống bạo loạn lật đổ, “giải cứu con tin, tiêu diệt khủng bố”, lực lượng vũ trang huyện đánh địch tiến công vào khu vực phòng thủ xã... được tổ chức, chỉ huy chặt chẽ, linh hoạt, đúng nguyên tắc, sát thực tiễn và bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị; đồng thời khẳng định: Tỉnh Thanh Hoá đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022.

Trên cơ sở kết quả đã đạt được, đồng chí Tư lệnh Quân khu 4 cũng chỉ ra một số hạn chế cần rút kinh nghiệm và nêu lên một số định hướng để tỉnh Thanh Hoá tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong thời gian tới.

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thanh Hoá năm 2022 thành công tốt đẹp, đảm bảo an toàn tuyệt đối

Đồng chí Bí thư tỉnh uỷ, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đỗ Trọng Hưng phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đỗ Trọng Hưng đã tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ, toàn diện ý kiến nhận xét, đánh giá của đồng chí Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4, nhất là những vấn đề còn tồn tại, hạn chế cần rút kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức diễn tập và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Thông qua diễn tập tỉnh lần này đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành, xử lý tình huống trong từng trạng thái quốc phòng của cấp uỷ, chính quyền địa phương; khả năng sẵn sàng chiến đấu và sự phối hợp hiệp đồng tác chiến của bộ đội địa phương, dự bị động viên, dân quân tự vệ trong khu vực phòng thủ; sẵn sàng cơ động xử trí các tình huống xảy ra, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thanh Hoá năm 2022 thành công tốt đẹp, đảm bảo an toàn tuyệt đối

Toàn cảnh hội nghị.

Gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và các đơn vị trực thuộc, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Trọng Hưng mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ nhiều hơn nữa để tỉnh Thanh Hoá phát triển nhanh, bền vững, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, sớm đưa Thanh Hoá trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc như Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị đã xác định.

Biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan đơn vị, các thành phần, lực lượng tham gia diễn tập đã chủ động khắc phục mọi khó khăn, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, đoàn kết, hiệp đồng, góp phần vào thành công của cuộc diễn tập, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Trọng Hưng đề nghị: Phát huy những thành tích, kết quả đạt được trong cuộc diễn tập, thời gian tới các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và lực lượng vũ trang tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương đánh giá, rút kinh nghiệm về nhiệm vụ tham gia diễn tập. Tiếp tục chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, của tỉnh về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ; tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động của các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trên cơ sở những bài học kinh nghiệm rút ra từ cuộc diễn tập, các cấp, ngành và lực lượng vũ trang tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện các kế hoạch, phương án tác chiến, sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra; đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, gắn với tăng cường huấn luyện, luyện tập, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; nêu cao tinh thần cảnh giác với mọi âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và phối hợp chặt chẽ với các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Trọng Hưng khẳng định: Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thanh Hóa năm 2022 đã thành công tốt đẹp. Thành công của Cuộc diễn tập lần này là động lực quan trọng để Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thanh Hoá năm 2022 thành công tốt đẹp, đảm bảo an toàn tuyệt đối

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 4 và Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 4 trao Bằng khen của Tư lệnh Quân khu cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thanh Hoá năm 2022 thành công tốt đẹp, đảm bảo an toàn tuyệt đối

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thanh Hoá năm 2022 thành công tốt đẹp, đảm bảo an toàn tuyệt đối

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Kết thúc diễn tập, Tư lệnh Quân khu 4 đã tặng Bằng khen cho 18 tập thể và 12 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá tặng Bằng khen cho 34 tập thể và 48 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]