12:52 22/07/2020 GMT+7
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 22-7, Đảng bộ huyện Thọ Xuân tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thọ Xuân lần thứ XXVII: Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Sáng tạo-Phát triển

Sáng 22-7, Đảng bộ huyện Thọ Xuân tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thọ Xuân lần thứ XXVII: Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Sáng tạo-Phát triển

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thọ Xuân nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự đại hội có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Tiên Phong, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lại Thế Nguyên, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Võ Duy Sang, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ; Phạm Thị Thanh Thuỷ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Văn phòng Trung ương Đảng; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và một số huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam kết nghĩa; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, huyện qua các thời kỳ; ban liên lạc Hội đồng hương Thọ Xuân tại TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh; các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân cùng 295 đại biểu chính thức đại diện cho 13.000 đảng viên trong toàn huyện.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thọ Xuân lần thứ XXVII: Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Sáng tạo-Phát triển

Toàn cảnh đại hội

Nhiệm kỳ 2015-2020, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, sự hỗ trợ kịp thời của Trung ương, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; với sự nỗ lực và quyết tâm cao, sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 26, Đảng bộ huyện Thọ Xuân đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 29/30 chỉ tiêu. Từng bước khẳng định rõ vai trò, vị trí là địa bàn động lực, một trong những cực tăng trưởng của tỉnh; tạo dấu ấn về một Thọ Xuân đổi mới, năng động, sáng tạo, tạo thêm thế và lực mới thúc đẩy Thọ Xuân phát triển.

Trong đó, nổi bật tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm ước đạt 15,8%, vượt mục tiêu kế hoạch. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Tổng giá trị sản xuất năm 2020 (theo giá so sánh) ước đạt 20.338 tỷ đồng, gấp 2,1 lần năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 45 triệu đồng/người, gấp 1,5 lần năm 2015. Công tác giảm nghèo đạt kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 5,34% năm 2016 xuống còn 0,47% năm 2020. Quốc phòng - an ninh được giữ vững ổn định.

Huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070; được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1238/QĐ-TTg công nhận huyện Thọ Xuân đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, một số mặt chuyển biến rõ nét; việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, sáp nhập thôn, khu phố, đã tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thọ Xuân lần thứ XXVII: Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Sáng tạo-Phát triển

Tiếp tục phát huy các kết quả nổi bật đã đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025 Đại hội đại biểu Đảng bộ Thọ Xuân lần thứ 27 với phương châm hành động “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Sáng tạo-Phát triển”, phấn đấu hoàn thành 29 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện; tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình trọng tâm về: Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, trọng tâm là phát triển nhanh khu công nghiệp Lam Sơn – Sao Vàng; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, quy mô lớn theo chuỗi giá trị và nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới; phát triển du lịch gắn với phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa, các điểm du lịch, đưa Thọ Xuân trở thành trọng điểm du lịch của tỉnh; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, thị trấn vững mạnh, hiệu lực,hiệu quả đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Các khâu đột phá về: Hệ thống kết cấu hạ tầng, tập trung vào hạ tầng giao thông, du lịch và hạ tầng đô thị; đột phá về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là công tác giải phóng mặt bằng và cải cách thủ tục hành chính.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thọ Xuân lần thứ XXVII: Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Sáng tạo-Phát triển

Để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, chương trình trọng tâm và các khâu đột phá của nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Thọ Xuân đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, phấn đấu xây dựng huyện Thọ Xuân trở thành một trong những huyện dẫn đầu của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, đến năm 2030 trở thành thị xã Thọ Xuân.

Tham luận tại đại hội, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ thêm những kết qủa huyện Thọ Xuân đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời, nêu lên những bài học kinh nghiệm và đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị để Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng huyện Thọ Xuân ngày càng phát triển, ổn định.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thọ Xuân lần thứ XXVII: Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Sáng tạo-Phát triển

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ phát biểu tại đại hội

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lại Thế Nguyên, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã biểu dương và chúc mừng những thành tích nổi bật mà Đảng bộ và Nhân dân huyện Thọ Xuân đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị để đại hội thảo luận, làm rõ nguyên nhân từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, các giải pháp phù hợp khắc phục.

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ thống nhất cao với phương hướng chung, các chỉ tiêu chủ yếu, các chương trình trọng tâm, khâu đột phá mà Đảng bộ huyện đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng thời đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ và tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và Nhân dân huyện nhà, thực hiện nghiêm quy chế bầu cử trong Đảng, sáng suốt lựa chọn, bầu những đồng chí thật sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị và năng lực, có uy tín, trách nhiệm cao với công việc, đủ sức lãnh đạo Đảng bộ và Nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27.

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thọ Xuân lần thứ 27 diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng, là giai đoạn Thọ Xuân cần tập trung khai thác, phát huy hơn nữa tiềm năng, lợi thế của mình, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực thúc đẩy kinh tế tăng trưởng với tốc độ cao, bền vững.

Tiếp tục nêu cao tinh thần cách mạng, tinh thần đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ và trong Nhân dân, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ đề nghị Đảng bộ huyện cần chủ động phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh cập nhật Quy hoạch tỉnh Thanh Hoá thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Thọ Xuân đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 và các quy hoạch khác có liên quan vào quy hoạch xây dựng vùng huyện Thọ Xuân.

Chủ động huy động các nguồn lực trong và ngoài nước và các thành phần kinh tế để đầu tư phát triển khu vực Lam Sơn-SaoVàng trở thành trung tâm kinh tế động lực, trung tâm công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao phía Tây của tỉnh, gắn với phát triển đô thị.

Chăm lo nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Chú trọng giữ gìn, khai thác, phát huy các di tích lịch sử, văn hoá, cách mạng và các giá trị văn hoá truyền thống của địa phương tạo động lực, nền tảng cho phát triển bền vững. Tăng cường củng cố quốc phòng-an ninh chính trị; chăm lo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện tốt công tác cán bộ gắn với thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đổi mới mạnh mẽ hoạt động của hệ thống dân vận và các tổ chức chính trị-xã hội.

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ tin tưởng với tinh thần chủ động, sáng tạo, cùng với thời cơ, vận hội mới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thọ Xuân sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27, trở thành một trong những huyện dẫn đầu của tỉnh về phát triển kinh tế-xã hội vào năm 2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 27 đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 41 đồng chí; lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự Bí thư Huyện uỷ, khoá XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Huyện uỷ, khoá XXVI, nhiệm kỳ 2015-2020; Ban chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXVII họp phiên thứ nhất.

Ngày 23-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thọ Xuân lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục làm việc và bế mạc.

Lê Phượng


Lê Phượng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]