08:13 05/06/2023 GMT+7
(Baothanhhoa.vn) - Hội nghị là dịp để tôn vinh, nhân rộng những điển hình tiên tiến; cổ vũ, động viên người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, gương mẫu trong lao động sản xuất, phấn đấu đạt nhiều thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực, tạo động lực mới, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, xây dựng tỉnh Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa năm 2023

Hội nghị là dịp để tôn vinh, nhân rộng những điển hình tiên tiến; cổ vũ, động viên người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, gương mẫu trong lao động sản xuất, phấn đấu đạt nhiều thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực, tạo động lực mới, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, xây dựng tỉnh Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa năm 2023

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng và các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Phong Sắc).

Sáng 5-6, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị biểu dương người có uy tín (NCUT) tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Thanh Hóa năm 2023.

Biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa năm 2023

Tiết mục văn nghệ chào mừng hội nghị. (Ảnh: Phong Sắc).

Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thanh Hóa; Mai Xuân Liêm, Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, các tổ chức thành viên cấp tỉnh; lãnh đạo TP Thanh Hóa; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ 11 huyện miền núi và 6 huyện miền xuôi có xã miền núi, cùng 130 đại biểu đại diện cho 1.281 NCUT trên địa bàn toàn tỉnh.

Biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa năm 2023

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Phong Sắc).

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy nhấn mạnh: Hội nghị biểu dương NCUT tiêu biểu trong đồng bào các DTTS tỉnh Thanh Hóa có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đánh giá kết quả phát huy vai trò của NCUT tiêu biểu trong đồng bào các DTTS năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, đồng thời chỉ ra những hạn chế, rút ra những kinh nghiệm, đề ra nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa năm 2023

NCUT tiêu biểu trong đồng bào DTTS tỉnh Thanh Hóa dự hội nghị. (Ảnh: Phong Sắc).

Hội nghị là dịp để tôn vinh, nhân rộng những điển hình tiên tiến; cổ vũ, động viên NCUT trong đồng bào DTTS tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, gương mẫu trong lao động sản xuất, phấn đấu đạt nhiều thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực, tạo động lực mới, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, xây dựng tỉnh Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa năm 2023

Đồng chí Lê Thị Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trình bày báo cáo biểu dương điển hình NCUT tiêu biểu trong đồng bào DTTS tỉnh Thanh Hoá. (Ảnh: Phong Sắc).

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện có 1.281 NCUT trong đồng bào DTTS. Trong những năm qua, hệ thống Dân vận, MTTQ, các đoàn thể trong tỉnh đã phối hợp thường xuyên và có nhiều đổi mới trong phương thức tiếp cận đối với đồng bào các DTTS nói chung, NCUT nói riêng, làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận Nhân dân để phản ánh kịp thời tới cấp ủy, chính quyền. Tuyên truyền, vận động đồng bào tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; quan tâm xây dựng, phát huy vai trò NCUT, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa năm 2023

NCUT tiêu biểu trong đồng bào DTTS tỉnh Thanh Hóa dự hội nghị. (Ảnh: Phong Sắc).

Bằng uy tín và sự ảnh hưởng của mình, đội ngũ NCUT luôn gương mẫu đi đầu thực hiện, tuyên truyền, vận động, thuyết phục đồng bào chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tham gia giải quyết các vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, không để các phần tử xấu tuyên truyền, kích động, gây mất an ninh trật tự, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Tham gia có hiệu quả vào việc cảm hóa, giáo dục đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, góp phần quan trọng xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, duy trì và phát huy bản sắc văn hoá, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường sinh thái, xây dựng nông thôn mới (XDNTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân vùng DTTS và miền núi của tỉnh.

Biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa năm 2023

Ông Triệu Văn Nguyên - NCUT thôn Bình Sơn, xã Cẩm Bình (Cẩm Thủy) vận động đồng bào tham gia các phong trào của địa phương. (Ảnh Phan Nga).

Nhiều NCUT đã tích cực trong việc vận động Nhân dân tham gia thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, mô hình “Tự quản đường biên, mốc giới và an ninh trật tự khu vực biên giới”; chấp hành nghiêm túc quy chế biên giới... Tích cực tham gia cùng chính quyền địa phương trong việc đấu tranh, ngăn chặn nhiều hoạt động trái pháp luật; tích cực vận động con cháu trong gia đình, dòng họ tránh xa ma túy, không vi phạm pháp luật, không nghe và tin theo luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của kẻ xấu...

Trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, XDNTM, rất nhiều NCUT đã mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh vươn lên làm kinh tế, là những tấm gương có ảnh hưởng tích cực đến công tác xóa đói, giảm nghèo ở địa phương. Nhiều NCUT đã góp công, góp sức, ủng hộ về vật chất, tài chính, đất đai và vận động Nhân dân tham gia hàng nghìn ngày công lao động, hiến hàng nghìn m2 đất làm đường, đóng góp hàng tỷ đồng làm đường bê tông giao thông nông thôn; kiên cố hóa kênh mương; cải tạo, xây dựng nhiều nhà văn hóa thôn, tu sửa phòng học, trạm y tế xã... tạo điều kiện cho địa phương từng bước hoàn thành các tiêu chí NTM.

Ngoài ra, còn có rất nhiều tấm gương NCUT tiêu biểu trong giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Họ truyền dạy cho các thế hệ con cháu và cộng đồng các nghề truyền thống như: dệt thổ cẩm, chế biến lâm sản; truyền dạy các sinh hoạt văn hóa, thể thao truyền thống như hát khặp, ném còn, kéo co, bắn nỏ, đẩy gậy... Vận động bà con duy trì và phát triển các lễ hội, điệu hát, múa, nhạc cụ mang sắc thái văn hóa truyền thống của mỗi dân tộc...

Biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa năm 2023

Ông Giàng Seo Vảng, NCUT bản Khằm 2, xã Trung Lý (Mường Lát) phát biểu tham luận tại hội nghị. (Ảnh: Phong Sắc).

Biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa năm 2023

Bà Hà Thị Khiêm, dân tộc Thái, khu phố 3, TT Hồi Xuân (Quan Hóa) phát biểu tham luận tại hội nghị. (Ảnh: Phong Sắc).

Phát biểu tham luận tại hội nghị, các điển hình NCUT tiêu biểu trong đồng bào DTTS đã trao đổi về những cách làm hay trong tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động Nhân dân bảo vệ và phát triển rừng, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ cột mốc biên giới; vận động bà con vươn lên phát triển kinh tế; giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; công tác phòng, chống các tệ nạn xã hội, xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh Nhân dân, giữ vững sự bình yên trong đời sống xã hội.

Biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa năm 2023

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: Phong Sắc).

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gửi tới 130 đại biểu NCUT tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số toàn tỉnh về dự hội nghị những tình cảm thân thiết, nồng ấm và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống Dân vận, MTTQ, các đoàn thể trong tổ chức triển khai thực hiện công tác dân tộc miền núi những năm qua.

Biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa năm 2023

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Phong Sắc).

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, Ban Dân vận, MTTQ, các tổ chức thành viên tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển vùng đồng bào DTTS, khuyến khích bà con tham gia phát triển kinh tế, làm giàu ngay trên quê hương của mình.

Biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa năm 2023

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng NCUT tiêu biểu năm 2023. (Ảnh: Phong Sắc).

Tiếp tục phát động và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; động viên đồng bào phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên, nhanh chóng hội nhập với sự phát triển chung của tỉnh và cả nước. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ NCUT; kịp thời cung cấp thông tin về tình hình thời sự chính trị, kinh tế - xã hội ở địa phương, cơ sở, về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và các phần tử xấu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng để NCUT hiểu và chủ động, tự giác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa năm 2023

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng; Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thanh Hóa, trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho NCUT tiêu biểu năm 2023. (Ảnh: Phong Sắc).

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cũng yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền các huyện miền núi cần tiếp tục duy trì nền nếp sinh hoạt của các tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội; đẩy mạnh thực hiện chủ trương “nhất thể hóa” bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản, trưởng ban công tác mặt trận, chi hội trưởng các đoàn thể với NCUT để vừa đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng, vừa gia tăng vị thế của NCUT. Thường xuyên thăm hỏi, động viên và tạo điều kiện cả về vật chất và tinh thần để phát huy vai trò của những NCUT trong tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa năm 2023

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng; Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thanh Hóa, trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho các cá nhân NCUT tiêu biểu năm 2023.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng mong muốn những NCUT trong đồng bào DTTS được tuyên dương hôm nay sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, xứng đáng là tấm gương để mọi người noi theo, tạo sức lan tỏa rộng khắp, dẫn dắt gia đình, người thân, Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng khu vực miền núi Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh và đất nước...

Biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa năm 2023

Trưởng Ban Dân Vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy; Trưởng ban Dân tộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Vũ Đăng Minh trao trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho các cá nhân NCUT tiêu biểu năm 2023. (Ảnh: Phong Sắc).

Biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa năm 2023

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Văn Tòng trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho các cá nhân NCUT tiêu biểu năm 2023. (Ảnh: Phong Sắc).

Biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa năm 2023

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lê Thị Huyền trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho các cá nhân NCUT tiêu biểu năm 2023. (Ảnh: Phong Sắc).

Biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa năm 2023

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho các cá nhân NCUT tiêu biểu năm 2023. (Ảnh: Phong Sắc).

Biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa năm 2023

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho các cá nhân NCUT tiêu biểu năm 2023. (Ảnh: Phong Sắc).

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng; Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thanh Hóa và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đã trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa cho 120 cá nhân là NCUT và 10 cá nhân là người tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào DTTS tỉnh Thanh Hóa năm 2023.

Phan Nga

Tin liên quan:
  • Biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa năm 2023
    Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

    Bằng uy tín và kinh nghiệm, người có uy tín (NCUT) ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), miền núi tỉnh Thanh Hóa trở thành những “điểm tựa” vững chắc của đồng bào DTTS. Họ đã tích cực vận động bà con giúp nhau phát triển kinh tế, xóa nghèo; bài trừ những hủ tục và gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp, góp phần xây dựng thôn, bản đoàn kết, bình yên.

  • Biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa năm 2023
    Người có uy tín - “điểm tựa” trong công tác tuyên truyền ở vùng đồng bào dân ...

    Tỉnh Thanh Hóa hiện có 1.281 già làng, trưởng bản, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống tại các huyện miền núi. Những năm qua, NCUT đã thể hiện rõ vai trò trách nhiệm của mình đối với cộng đồng và xã hội, tích cực tham gia xây dựng củng cố hệ thống chính trị, đi đầu trong các phong trào xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới (NTM), bảo đảm an ninh trật tự tại các khu dân cư, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội vùng DTTS.

  • Biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa năm 2023
    Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

    Trong những năm qua, kinh tế - xã hội ở 11 huyện miền núi và 6 huyện, thị xã miền xuôi có xã miền núi ngày một phát triển; an ninh - quốc phòng được đảm bảo, giữ vững. Có được kết quả đó là nhờ sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước; sự nỗ lực vượt khó vươn lên của đồng bào các dân tộc trên địa bàn, trong đó có sự đóng góp xứng đáng công sức, trí tuệ của người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh ta.

  • Biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa năm 2023
    Đoàn đại biểu NCUT tiêu biểu trong đồng bào DTTS tỉnh Thanh Hóa dâng hương, ...

    Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đoàn đại biểu người có uy tín (NCUT) tiêu biểu trong đồng bào DTTS tỉnh Thanh Hóa nguyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước và cách mạng, không ngừng nỗ lực vươn lên cùng với Nhân dân cả tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra, xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.


Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]