(Baothanhhoa.vn) - Sáng 11-1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo quốc gia 515) tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Đề án 1237) và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin (Đề án 150) giai đoạn 2013 - 2020.

Tổng kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và Đề án xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013-2020

Sáng 11-1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo quốc gia 515) tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Đề án 1237) và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin (Đề án 150) giai đoạn 2013 - 2020.

Tổng kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và Đề án xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013-2020

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh, chủ trì hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 76 điểm cầu trên toàn quốc. Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia 515; Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia 515; đồng chí Nguyễn Bá Hoan, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Phó trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia 515, đồng chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh, chủ trì hội nghị.

Giai đoạn 2013-2020, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, tích cực, hiệu quả Chi thị 24 của Bộ Chính trị, Quyết định 1237, quyết định 150 của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác tìm kiếm quy tập và xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin; triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, làm cho công tác này trở nên toàn diện, nền nếp và sâu sắc hơn, hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra.

Toàn quốc đã tìm kiếm được 16.960 hài cốt liệt sỹ. Xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin được 4.134 trường hợp (bằng phương pháp thực chứng được 2.761 trường hợp, bằng phương pháp giám định ADN được 1.373 trường hợp); kết quả trên đã góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội ở các địa phương, làm tăng thêm niềm tin của nhân dân vào đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Thực hiện Đề án 1237 của Thủ tướng Chính phủ về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, trong giai đoạn 2013-2020, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Thanh Hóa tiếp tục quán triệt nghiêm túc chỉ thị của Ban chỉ đạo Quốc gia, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 về nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sỹ ở Lào và liệt sỹ trong nước, đưa về an táng tại các nghĩa trang trong tỉnh. Giai đoạn 2013-2020, đã tìm kiếm, quy tập trong nước được 74 hài cốt liệt sỹ (trong đó có 35 liệt sỹ được xác định danh tính); Đội quy tập mộ liệt sỹ của tỉnh Thanh Hóa đã khắc phục khó khăn, hành quân tìm kiếm ở 736 điểm thuộc 10 huyện của tỉnh Hủa Phăn (Lào) tìm kiếm, cất bốc đưa về nước được 155 hài cốt liệt sỹ và 4 mộ tập thể với 17 hài cốt liệt sỹ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh tại Lào.

Quá trình thực hiện các cơ quan, ban, ngành có liên quan, cấp ủy chính quyền địa phương đã có sự phối hợp chặt chẽ, triển khai tích cực, đồng bộ, đáp ứng một phần nguyện vọng của thân nhân liệt sỹ, góp phần ổn định chính trị - xã hội ở địa phương. Đến nay, tỉnh Thanh hóa là địa phương cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ rà soát, xác minh, kết luận địa bàn và lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ.

Với những thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, toàn quốc đã có 2.749 tập thể, cá nhân được khen thưởng. Trong đó tỉnh Thanh hóa có 5 tập thể và cá nhân được khen thưởng, cụ thể: Chủ tịch nước tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Chính trị viên phó, Ban CHQS huyện Hà Trung; Đội quy tập, Bộ CHQS tỉnh được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và 2 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng

Ngọc Lê


Ngọc Lê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]