Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, lấy hạnh phúc của Nhân dân làm mục tiêu cao nhất
Hướng tới Đại hội XIV của Đảng, nhiệm kỳ 2025-2030, tôi rất đồng tình và đánh giá cao Dự thảo Báo cáo chính trị trình đại hội. Báo cáo đã được chuẩn bị công phu, khoa học, tổng kết sâu sắc và toàn diện những kết quả đạt được trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đồng thời khái quát sinh động chặng đường 40 năm đổi mới đất nước. Qua đó, tiếp tục khẳng định, bổ sung và phát triển lý luận về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam ngày càng hoàn thiện và phù hợp với xu thế phát triển của thời đại.

Đại hội XIV của Đảng tiếp tục mở ra một chặng đường mới, với khát vọng xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững, phồn vinh và hạnh phúc. Tôi rất phấn khởi, thống nhất cao với những mục tiêu, định hướng và giải pháp được nêu trong dự thảo, nhất là khi báo cáo lần này đã nhấn mạnh mục tiêu “hạnh phúc” trong xây dựng và phát triển đất nước.
“Hạnh phúc của Nhân dân” là mục tiêu cao nhất của cách mạng, là tư tưởng xuyên suốt trong đường lối của Đảng ta, được Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện rất rõ: “Nếu nước độc lập, mà dân không được hưởng hạnh phúc, tự do, thì độc lập cũng chẳng có ý nghĩa gì” (Thư gửi Ủy ban Kháng chiến các kỳ, tỉnh, huyện và làng, đăng trên Báo Cứu quốc số ra ngày 17/10/1945). Tư tưởng đó thể hiện giá trị nhân văn sâu sắc, lấy hạnh phúc của Nhân dân làm thước đo cho mọi chủ trương, chính sách, hành động của Đảng và Nhà nước.
Tôi có một số đề xuất để Dự thảo Báo cáo chính trị tiếp tục hoàn thiện, thể hiện rõ hơn tầm nhìn chiến lược và tinh thần đổi mới của Đảng trong nhiệm kỳ tới:
Thứ nhất, cần tiếp tục xác định khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ yếu của tăng trưởng kinh tế và phát triển đất nước. Đây là yêu cầu tất yếu, là “chìa khóa” để Việt Nam bứt phá, nâng cao năng suất lao động, chất lượng và sức cạnh tranh quốc gia.
Thứ hai, quan tâm hơn nữa tới phát triển văn hóa và con người Việt Nam toàn diện, coi đây là nền tảng tinh thần vững chắc, là sức mạnh nội sinh của dân tộc trong thời kỳ mới.
Thứ ba, về phát triển đô thị, tôi cho rằng hiện nay cả nước mới có 6 thành phố trực thuộc Trung ương là còn khiêm tốn. Cần có chủ trương mạnh mẽ hơn để phát triển hệ thống đô thị hiện đại, thông minh, xanh - sạch - đẹp, đáng sống và hạnh phúc, góp phần tạo động lực lan tỏa phát triển vùng, miền.
Thứ tư, trong công tác xây dựng Đảng, cần tiếp tục coi trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu, có đạo đức, năng lực, tâm huyết, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đồng thời phải gần dân, sát dân, hiểu dân, vì dân, biết chia sẻ với Nhân dân.
Tôi tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, đổi mới và khát vọng phát triển, Đại hội XIV của Đảng sẽ đề ra những quyết sách đúng đắn, sáng tạo, đưa đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới - phồn vinh, hạnh phúc, hùng cường.
Nguyễn Đức Thắng
Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Thanh Hóa





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu