(Baothanhhoa.vn) - Sáng 24/10, UBND huyện Nga Sơn tổ chức hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2023 và phổ biến Luật Hôn nhân gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình; tập huấn nghiệp vụ về công tác hòa giải ở cơ sở.

Nga Sơn: Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2023

Sáng 24/10, UBND huyện Nga Sơn tổ chức hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2023 và phổ biến Luật Hôn nhân gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình; tập huấn nghiệp vụ về công tác hòa giải ở cơ sở.

Nga Sơn: Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2023

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn Mai Nhữ Đồng nhấn mạnh: Việc tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam trên địa bàn huyện Nga Sơn là nhằm đề cao trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong việc phổ biến, nâng cao nhận thức của cộng đồng, tránh rủi ro pháp lý do thiếu hiểu biết về pháp luật; đồng thời cũng hướng tới mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền mà ở đó mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức đều sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, thượng tôn pháp luật; tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm thực thi đầy đủ các quyền con người, quyền công dân.

Nga Sơn: Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2023

Phó Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn Mai Nhữ Đồng phát biểu tại hội nghị.

Qua hơn 10 năm tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp Luật Việt Nam, cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và nhận được sự quan tâm hưởng ứng ngày càng sâu rộng của các tầng lớp nhân dân. Việc triển khai và chấp hành pháp luật đã có nhiều tiến bộ quan trọng. Công tác phổ biến, giáo dục và thi hành pháp luật được thực hiện với nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin, kịp thời đưa chính sách, pháp luật vào cuộc sống.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn huyện vẫn còn một số hạn chế, như: Nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác PBPL chưa thật sự đầy đủ nên vẫn còn tình trạng vi phạm các quy định pháp luật của cả đội ngũ cán bộ và nhân dân, như: Vi phạm về pháp luật dân sự, hình sự, hôn nhân gia đình, đất đai, ma túy, vi phạm quy định giao thông,... dẫn đến những rủi ro pháp lý do thiếu hiểu biết về pháp luật; ý thức chấp hành pháp luật trong một bộ phận người dân chưa cao; tình trạng vi phạm pháp luật vẫn xảy ra, ngay cả trong hoạt động thực thi công vụ của một số cán bộ, công chức, viên chức...

Nga Sơn: Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2023

Các đại biểu dự hội nghị.

Vì vậy, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở và mỗi người dân trong huyện bằng những hành động cụ thể, thiết thực, chung tay lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, góp phần đưa Hiến pháp và pháp luật thực sự thấm sâu vào ý thức và hành động của mỗi người dân, doanh nghiệp, của cơ quan, tổ chức trên địa bàn huyện.

Phát biểu hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023, Bí thư Huyện đoàn Nga Sơn Dương Thị Thoa, cho biết: Thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện đoàn sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả với các ban, ngành, đoàn thể có liên quan và các địa phương trên địa bàn huyện tổ chức đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL cho đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) và nhân dân. Trong đó, tập trung vào các quy định pháp luật liên quan tiết thực đến đối tượng ĐVTN để ĐVTN dễ nhớ, dễ hiểu và dễ dàng thực thi pháp luật; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, PBGDPL. Phát huy thế mạnh của các fanpage, các trang mạng xã hội để tuyên truyền đến đông đảo ĐVTN và các tầng lớp nhân dân...

Nga Sơn: Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2023

Bí thư Huyện đoàn huyện Nga Sơn Dương Thị Thoa phát biểu hưởng ứng Ngày pháp luật.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phan Văn Đại, Trưởng phòng PBGDPL, Sở Tư pháp phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến Luật Hôn nhân gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình; tập huấn nghiệp vụ về công tác hòa giải ở cơ sở.

Nga Sơn: Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2023

Sau khi nghe phổ biến các quy định của pháp luật, ông Vũ Đăng Khoa, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận Khu dân cư thôn Bạch Hùng, xã Nga Bạch chia sẻ: “Được nghe phổ biến các quy định mới của pháp luật, bản thân tôi sẽ về vận dụng vào công việc hằng ngày ở khu dân cư như giải quyết các vấn đề mâu thuẫn trong tranh chấp đất đai, vệ sinh môi trường, hôn nhân và gia đình,... Qua đó vận đồng đồng bào lương giáo sống hòa thuận, “tốt đời, đẹp đạo”, góp phần củng cố tình làng, nghĩa xóm, tình nghĩa vợ chồng, bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu”.

Ngân Hà


Ngân Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]