(Baothanhhoa.vn) - Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức Lễ công bố quyết định của Tòa án Nhân dân tỉnh về việc giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 24 phạm nhân hiện đang giam giữ, cải tạo tại Trại tạm giam Công an tỉnh.

Công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 24 phạm nhân dịp Quốc khánh 2-9

Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức Lễ công bố quyết định của Tòa án Nhân dân tỉnh về việc giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 24 phạm nhân hiện đang giam giữ, cải tạo tại Trại tạm giam Công an tỉnh.

Công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 24 phạm nhân dịp Quốc khánh 2-9

Trại Tạm giam Công an tỉnh công bố các quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù, dịp Quốc khánh 2-9.

Trước đó, Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đã họp xét và ký quyết định cho 24 phạm nhân đã được Trại tạm giam đề nghị xét giảm trong đợt này. Các trường hợp được đề nghị xét giảm đều là những phạm nhân đã chấp hành tốt nội quy cơ sở giam giữ; tích cực học tập, lao động, cải tạo đáp ứng các tiêu chí thi đua và điều kiện, tiêu chuẩn về giảm thời hạn chấp hành án phạt tù theo quy định của pháp luật.

Trong số 24 phạm nhân được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù lần này có 6 phạm nhân được giảm hết thời hạn án phạt tù, được Trại tạm giam hỗ trợ tiền tàu xe, trao giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù trở về địa phương.

Để chuẩn bị cho hành trang ngày trở về tái hòa nhập cộng đồng cho các phạm nhân, Trại tạm giam Công an tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động tư vấn, hướng dẫn, dạy nghề cho các phạm nhân với mong muốn mỗi phạm nhân khi trở lại với cuộc sống đều có thể lựa chọn công việc phù hợp để mưu sinh, tránh được những cám dỗ đời thường, nỗ lực phấn đấu là người công dân tốt, có ích cho gia đình và xã hội.

Tại buổi lễ công bố quyết định, Trại tạm giam Công an tỉnh đã phát động phong trào thi đua trong các phạm nhân. Đây là đợt giảm thời hạn chấp hành án phạt tù lần thứ 3 trong năm 2023 cho các phạm nhân của Trại tạm giam Công an tỉnh, nhân dịp kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Qua đó đã thể hiện chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước đối với phạm nhân, tạo động lực cho các phạm nhân tiếp tục phấn đấu, cải tạo tốt.

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]