(Baothanhhoa.vn) - Là người dân tộc Mường, luôn gương mẫu đi đầu trong các cuộc vận động, phong trào thi đua, nên anh Lê Văn Quân được tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận, người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số thôn Minh Tiến, xã Ngọc Sơn, huyện Ngọc Lặc từ năm 2017 đến nay.

Gương sáng người có uy tín ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Là người dân tộc Mường, luôn gương mẫu đi đầu trong các cuộc vận động, phong trào thi đua, nên anh Lê Văn Quân được tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận, người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số thôn Minh Tiến, xã Ngọc Sơn, huyện Ngọc Lặc từ năm 2017 đến nay.

Gương sáng người có uy tín ở vùng đồng bào dân tộc thiểu sốAnh Lê Văn Quân tham gia phong trào vệ sinh môi trường, cắt tỉa hàng rào cây xanh hai bên đường cùng với bà con Nhân dân.

Anh Quân luôn phát huy vai trò, trách nhiệm tập hợp, tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”. Bản thân anh không ngừng tìm tòi, học hỏi các thế hệ đi trước, cùng với cấp ủy chi bộ, ban phát triển thôn và Nhân dân xây dựng các phong trào thi đua, phát triển kinh tế - xã hội tại nơi sinh sống.

Khi bắt tay vào xây dựng NTM, Minh Tiến là thôn khó khăn nhất xã, tỷ lệ hộ nghèo cao, giao thông đi lại vất vả, cơ sở vật chất nhà văn hóa còn tạm bợ, nhận thức của người dân không đồng đều, dẫn đến công tác vận động gặp nhiều khó khăn. Với vai trò là Bí thư chi bộ, anh Quân đã chuẩn bị nội dung dự thảo nghị quyết và giao nhiệm vụ cho thôn, ban công tác mặt trận tổ chức hội nghị xin ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trước khi ban hành, qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm chuyển biến nhận thức; tạo sự lan tỏa trong mỗi người dân chung sức, đồng lòng xây dựng NTM; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc; giữ gìn an ninh - trật tự tại địa phương. Nhờ đó, chỉ sau 2 năm, thôn Minh Tiến đã hoàn thành 14/14 tiêu chí, được công nhận thôn đạt chuẩn NTM năm 2017.

Tiếp đó, anh Quân cùng cán bộ thôn Minh Tiến và bà con Nhân dân đã bắt tay vào thực hiện các tiêu chí nâng cao bằng việc huy động vốn đóng góp của Nhân dân đổ bê tông thêm 1,3 km đường, làm 1.270 m mương thoát nước, chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa, trồng hoa hai bên đường trên các tuyến liên thôn. Bằng uy tín cá nhân, anh đứng ra vận động con em trong thôn đi làm ăn xa, con em thành đạt ủng hộ được 32 ghế đá, 25 bồn hoa cây cảnh, ủng hộ xây dựng 1 cổng chào, vận động người dân hiến cây, hiến đất mở rộng đường giao thông. Huy động bà con tích cực tham gia phong trào “hàng rào xanh, trồng cây xanh, ngày chủ nhật sạch” và tham gia tổng dọn vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm 2 lần/tháng. Năm 2021 xã Ngọc Sơn đã tin tưởng lựa chọn thôn Minh Tiến đăng ký với tỉnh xây dựng thôn NTM kiểu mẫu.

Nói về Bí thư chi bộ Lê Văn Quân, Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn Bùi Thị Nhung cho biết: Đồng chí Quân không quản ngại khó khăn, vất vả, vừa triển khai, vừa động viên và cùng tham gia với bà con Nhân dân thực hiện tất cả nhiệm vụ được giao. Đồng chí có 5 năm liền được xếp loại đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Những kết quả đạt được của đồng chí đã góp phần chung vào thành tích của tập thể, được các cấp ủy đảng, chính quyền biểu dương, ghi nhận, tặng nhiều giấy khen, bằng khen.

Bài và ảnh: Mai Phương



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]