12:05 16/05/2024 GMT+7
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 16/5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm (Bá Thước), Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào, vừa được quy tập trở về với đất mẹ thiêng liêng.

Lễ truy điệu và an táng các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam

Sáng 16/5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm (Bá Thước), Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào, vừa được quy tập trở về với đất mẹ thiêng liêng.

Lễ truy điệu và an táng các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đại biểu tham dự lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu 4; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện Ban Công tác đặc biệt Chính phủ, Ban Công tác đặc biệt tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào, đại diện lãnh đạo các huyện Bá Thước, Quan Sơn, Quan Hóa, Lang Chánh, Cẩm Thủy cùng đông đảo Nhân dân.

Lễ truy điệu và an táng các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo của Ban công tác đặc biệt hai Chính phủ Việt Nam - Lào, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 và Ban công tác đặc biệt hai tỉnh Thanh Hóa, Hủa Phăn đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trên đất nước bạn Lào.

Lễ truy điệu và an táng các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam

Đại diện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh báo cáo công tác quy tập mùa khô năm 2023-2024.

Mùa khô năm 2023-2024, Đội Quy tập tỉnh Thanh Hóa đã chủ động khắc phục mọi khó khăn, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các địa phương tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào đã tìm kiếm, cất bốc được 15 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước bạn Lào trở về đất mẹ.

Lễ truy điệu và an táng các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên nhấn mạnh: Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị, Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào luôn đồng cảm, liên kết chặt chẽ với nhau trong sứ mệnh đấu tranh chống lại kẻ thù chung để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Hàng vạn cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã gác lại gia đình, họ hàng, quê hương của mình, cùng nhau vác súng, đeo ba lô hành quân vượt dãy Trường Sơn sang nước bạn Lào thực hiện nghĩa vụ quốc tế, cùng quân đội và Nhân dân Lào đấu tranh chống kẻ thù xâm lược, góp phần đưa sự nghiệp kháng chiến của hai nước đi đến thắng lợi vẻ vang.

Lễ truy điệu và an táng các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam

Đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Quân khu 4 dâng hương, dâng hoa.

Trong đó, rất nhiều người con của dân tộc Việt Nam và quê hương Thanh Hóa đã anh dũng hy sinh tại Lào. Sự cống hiến, hy sinh to lớn của các anh, các chị là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, thể hiện khát vọng cháy bỏng giành độc lập, tự do, hạnh phúc cho hai dân tộc Việt Nam - Lào, góp phần tô thắm thêm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Lễ truy điệu và an táng các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam

Đoàn đại biểu Ban công tác đặc biệt tỉnh Hủa Phăn dâng hương, dâng hoa.

Ngay từ khi hòa bình lập lại, hai nước Việt Nam - Lào đã xác định việc tìm kiếm, quy tập, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam về nước là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của hai dân tộc. Đồng thời, cũng là trách nhiệm, tình cảm sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã hiến dâng tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất cho độc lập, tự do của hai nước Việt Nam - Lào.

Lễ truy điệu và an táng các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đại biểu dâng hương, dâng hoa các anh hùng liệt sĩ.

Theo đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên, trong suốt 26 năm qua kể từ năm 1998 đến nay, thực hiện chỉ đạo của Ban Công tác đặc biệt Chính phủ, Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 4; đặc biệt là được sự ủng hộ, giúp đỡ của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Hủa Phăn, tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện tìm kiếm, quy tập, cất bốc và hồi hương hàng nghìn hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam về đất mẹ. Trong mùa khô 2023-2024 tại Lào, Đội quy tập mộ liệt sĩ tỉnh Thanh Hóa đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, băng rừng, lội suối tới các địa bàn trên đất bạn. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, chúng ta nguyện phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết tiếp tục thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, với mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Lễ truy điệu và an táng các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hương các anh hùng liệt sĩ.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, tại buổi lễ trọng thể này, thay mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên chân thành cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào đã tận tình giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để tỉnh Thanh Hóa hoàn thành nhiệm vụ cao cả này. Đồng chí biểu dương, đánh giá cao Đội quy tập mộ liệt sĩ của tỉnh đã ngày đêm tìm kiếm đồng đội thân yêu, cất bốc, đưa hài cốt các liệt sĩ vượt mọi dặm đường xa xôi trở về Tổ quốc.

Lễ truy điệu và an táng các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đại biểu di chuyển hài cốt liệt sĩ về nơi an táng.

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa nguyện đoàn kết một lòng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại, phát huy tinh thần đoàn kết quốc tế, không ngừng củng cố vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, Thanh Hóa - Hủa Phăn mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, góp phần bảo vệ hòa bình, hữu nghị, hợp tác trong khu vực và trên thế giới.

Lễ truy điệu và an táng các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam

Đại biểu Ban công tác đặc biệt tỉnh Hủa Phăn di chuyển hài cốt liệt sĩ về nơi an táng.

Lễ truy điệu và an táng các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam

Đoàn viên thanh niên cùng các lực lượng tham gia an táng các liệt sĩ.

Lễ truy điệu và an táng các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam

Các lực lượng thực hiện nghi thức an táng hài cốt liệt sĩ.

Lễ truy điệu và an táng các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam

Đội Quy tập tỉnh Thanh Hóa thực hiện nghi thức an táng các hài cốt liệt sĩ.

Lễ truy điệu và an táng các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đại biểu thắp hương lên các phần mộ liệt sĩ.

Sau lễ truy điệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên cùng các đại biểu đã di chuyển hài cốt và thực hiện nghi thức an táng 15 liệt sĩ tại các phần mộ của Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm.

Lê Hợi


Lê Hợi

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]