(Baothanhhoa.vn) - Sáng 27-4, Hiệp hội Doanh nhân nữ Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021, sơ kết quý I-2022 và diễn đàn “Phục hồi, phát triển doanh nghiệp sau dịch COVID-19”.

Hiệp hội Doanh nhân nữ Thanh Hóa tổng kết hoạt động năm 2021, sơ kết quý I-2022

Sáng 27-4, Hiệp hội Doanh nhân nữ Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021, sơ kết quý I-2022 và diễn đàn “Phục hồi, phát triển doanh nghiệp sau dịch COVID-19”.

Hiệp hội Doanh nhân nữ Thanh Hóa tổng kết hoạt động năm 2021, sơ kết quý I-2022

Hiệp hội Doanh nhân nữ Thanh Hóa nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Năm 2021, dịch COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Do đó, thời gian qua, Hiệp hội Doanh nhân nữ Thanh Hóa đã có nhiều hoạt động tích cực, kịp thời hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh.

Hiệp hội Doanh nhân nữ Thanh Hóa tổng kết hoạt động năm 2021, sơ kết quý I-2022

Các tập thể nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Nhờ đó, các chỉ tiêu kinh tế của hầu hết doanh nghiệp hội viên đều đạt kế hoạch, hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, trực tiếp giải quyết việc làm cho hơn 12.000 lao động. Các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ đã thu hút đông đảo đội ngũ lao động nữ ở nông thôn.

Hiệp hội Doanh nhân nữ Thanh Hóa tổng kết hoạt động năm 2021, sơ kết quý I-2022

Tại hội nghị, các đại biểu đã có dịp trao đổi, bàn thảo các giải pháp phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh sau dịch COVID-19.

Tổ chức 6 lớp đào tạo nâng cao năng lực cho gần 1.000 lượt người là nữ doanh nhân và cán bộ các doanh nghiệp do nữ làm chủ. Tổ chức 2 diễn đàn xúc tiến thương mại tại tỉnh Thanh Hóa. Tổ chức ngày phụ nữ sáng tạo - khởi nghiệp có quy mô 20 gian hàng, với hàng trăm sản phẩm tiêu biểu trong sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nghề truyền thống.

Hiệp hội Doanh nhân nữ Thanh Hóa tổng kết hoạt động năm 2021, sơ kết quý I-2022

Các cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng với các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, trong năm qua Hiệp hội đã thu hút thêm 15 thành viên mới, nâng số hội viên chính thức tham gia sinh hoạt trong Hiệp hội lên hơn 200 hội viên thuộc 12 câu lạc bộ doanh nhân nữ ở các huyện, thị xã trong tỉnh. Ngoài ra, Hiệp hội tiếp tục duy trì các hoạt động thiện nguyện, hoạt động đối ngoại.

Hiệp hội Doanh nhân nữ Thanh Hóa tổng kết hoạt động năm 2021, sơ kết quý I-2022

Các tập thể nhận Giấy khen của Hội LHPN tỉnh.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, thu hút đông đảo hội viên tham gia, năm 2022 Hiệp hội sẽ quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường kết nối sản xuất, kinh doanh với các cấp hội. Tổ chức các chương trình đào tạo, nâng cao năng lực quản trị cho doanh nhân nữ và cán bộ quản ký các doanh nghiệp. Tăng cường phát triển hội viên mới, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ…

Hiệp hội Doanh nhân nữ Thanh Hóa tổng kết hoạt động năm 2021, sơ kết quý I-2022

Các cá nhân nhận Giấy khen của Hội LHPN tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã tham luận về các giải pháp phục hồi, phát triển kinh doanh sau dịch COVID-19; Nghe đại diện lãnh đạo Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa tư vấn cách thức tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng và giới thiệu các gói vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Hiệp hội Doanh nhân nữ Thanh Hóa tổng kết hoạt động năm 2021, sơ kết quý I-2022

Ra mắt các hội viên mới kết nạp.

Nhân dịp này, 3 tập thể, 7 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua xây dựng và phát triển Hiệp hội doanh nhân nữ, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021; 9 tập thể và 21 cá nhân nhận Giấy khen của Hội LHPN nữ tỉnh.

Hương Thơm


Hương Thơm

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]