(Baothanhhoa.vn) - Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập phát triển lên tầm cao mới, đi vào chiều sâu, bởi vậy việc đẩy mạnh chuyển đổi số (CĐS) trong công tác hội nhằm mang lại hiệu quả thực chất, lâu dài, phù hợp với xu hướng số hóa toàn cầu.

Hội Khuyến học Thanh Hóa đẩy mạnh chuyển đổi số

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập phát triển lên tầm cao mới, đi vào chiều sâu, bởi vậy việc đẩy mạnh chuyển đổi số (CĐS) trong công tác hội nhằm mang lại hiệu quả thực chất, lâu dài, phù hợp với xu hướng số hóa toàn cầu.

Hội Khuyến học Thanh Hóa đẩy mạnh chuyển đổi sốLãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh, đại diện Quỹ Khuyến học, khuyến tài Nguyễn Đan Quế trao tặng máy tính bảng cho các em học sinh huyện Đông Sơn và Trường THCS Nguyễn Đan Quế.

Nhận thức rõ sự cần thiết của việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), đẩy mạnh CĐS trong công tác hội, đồng thời triển khai hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về CĐS tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Hội Khuyến học (HKH) tỉnh đã tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, đưa phong trào CĐS và học tập suốt đời lan tỏa mạnh mẽ tới đông đảo các tầng lớp Nhân dân và hội viên trên địa bàn.

Tại cơ quan hội, Thường trực Tỉnh hội đã chủ động lập nhóm điều hành công tác hàng ngày trên mạng xã hội zalo. Mọi thông tin quản lý, điều hành về công tác hội được thực hiện trên nhóm zalo, bên cạnh đó, nhóm cũng giúp phản hồi thông tin hai chiều nhanh chóng và hiệu quả. Để hoạt động của nhóm zalo đạt hiệu quả cao, Thường trực Tỉnh hội đã thống nhất với cán bộ, hội viên quy định về sử dụng thông tin trên các nhóm zalo để phục vụ công tác chuyên môn đảm bảo nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, kinh phí.

Bên cạnh đó, trang website của HKH tỉnh, nội san Khuyến học Đất Thanh đã cập nhật thường xuyên, liên tục, kịp thời đăng tải các hoạt động của hội từ tỉnh đến cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức cũng như hiệu quả công tác tuyên truyền của HKH các cấp trong tỉnh; kịp thời biểu dương, khích lệ những cách làm hay, những nhân tố điển hình, những mô hình khuyến học hiệu quả...

Xác định việc phát huy CĐS sẽ thúc đẩy học tập suốt đời, góp phần tạo ra nhiều phương thức học mới, hiệu quả, tiết kiệm, thuận tiện cho tất cả mọi người, HKH tỉnh đã đề nghị các địa phương trang bị máy tính, mạng internet cho HKH các huyện, thị xã, thành phố, đồng thời nâng cao nhận thức ứng dụng CNTT trong công tác hội. Từ đó, đẩy mạnh việc tích cực tự học, tự cập nhật thông tin, kỹ năng ứng dụng CNTT trong đội ngũ cán bộ hội.

Ngoài ra, việc sử dụng mạng xã hội, internet... để tăng cường giao lưu, kết nối cũng giúp HKH các cấp kịp thời kết nối được với các nhà hảo tâm là con em địa phương đang công tác, học tập, sinh sống ở mọi miền đất nước để giúp tăng nguồn quỹ khuyến học cũng như kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn...

Tại HKH huyện Hoằng Hóa, bên cạnh việc duy trì nhóm zalo trong công tác để chỉ đạo, điều hành 37 HKH xã, thị trấn, 6 chi hội trường THPT và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, 24 ban khuyến học trực thuộc huyện với tổng số 1.317 chi hội, HKH huyện Hoằng Hóa còn sử dụng hệ thống gửi nhận văn bản TD Office.

Anh Lê Duy Thu, Ủy viên Thường trực HKH huyện Hoằng Hóa, cho biết: Trước đây, việc gửi, nhận công văn chủ yếu qua đường bưu điện nên nhiều khi văn bản đến nơi thì đã quá ngày họp hoặc không kịp thời cập nhật những thông báo mới. Hiện nay, nhờ nhóm mạng xã hội zalo và hệ thống gửi nhận văn bản TD Office, thông tin được cập nhật kịp thời nên việc chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của huyện hội rất thuận lợi. Bên cạnh đó, nhận thức rõ lợi ích của hoạt động CĐS đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, các cấp HKH huyện cũng thường xuyên vận động các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học. Tiêu biểu như HKH huyện đã vận động Ngân hàng Vietcombank tài trợ 12 máy tính cho Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (xã Hoằng Quỳ) trị giá 120 triệu đồng; HKH xã Hoằng Phụ vận động ông Đỗ Lường Tịnh (Xuyên Mộc - Vũng Tàu) tặng 35 bộ máy vi tính cho 2 Trường Tiểu học và THCS Hoằng Phụ (xã Hoằng Phụ) trị giá 200 triệu đồng và nhiều tổ chức, cá nhân ủng hộ các nhà trường bổ sung cơ sở vật chất phục vụ cho dạy và học, góp phần CĐS hoạt động dạy học, thúc đẩy xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh.

Triển khai CĐS trong hoạt động khuyến học, các cấp HKH trên địa bàn tỉnh còn thường xuyên tuyên truyền, vận động, khuyến khích cán bộ, hội viên khai thác, sử dụng thông tin trên mạng internet một cách hữu ích phục vụ cho học tập, lao động. Từ đó, nhiều mô hình học tập được hình thành, phát triển góp phần lan tỏa phong trào học tập suốt đời trong mỗi gia đình, mỗi dòng họ, mỗi cộng đồng và toàn xã hội. Toàn tỉnh hiện có 629.520 gia đình, 7.458 dòng họ, 3.250 cộng đồng thôn, bản, tổ dân phố, 1.972 đơn vị doanh nghiệp, 411 xã, phường, thị trấn được công nhận danh hiệu học tập năm 2022.

Anh Trịnh Minh Hùng, hội viên HKH phường Phú Sơn (TP Thanh Hóa), chia sẻ: “Thế hệ ông bà, cha mẹ chúng ta trước đây phần lớn chỉ có thể học tập trong trường lớp, nhưng ngày nay, chúng ta có thể học tập trên môi trường mạng internet. Nếu biết cách khai thác để tìm hiểu, học tập thì có rất nhiều nội dung bổ ích. Tôi thường xuyên trau dồi kiến thức mới trên mạng internet, trên các trang, hội nhóm xã hội rồi ứng dụng vào công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Tôi thấy CNTT, internet rất hữu ích, mọi người đều bình đẳng trong tiếp cận với nguồn học liệu mở, thông tin kiến thức đa chiều, phong phú, luôn được bổ sung, cập nhật mới giúp mỗi người có thể học tập suốt đời để tự hoàn thiện, nâng cấp bản thân. Nhiều cá nhân học tập sẽ góp phần tạo nên một xã hội học tập”.

Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, như tâm lý ngại thay đổi phương pháp làm việc do nhiều hội viên đã cao tuổi, trình độ tin học, CNTT còn hạn chế, cơ sở vật chất của các cấp hội còn có nhiều khó khăn, thiếu thốn... song, các cấp HKH trên địa bàn tỉnh đang không ngừng nỗ lực, học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ CNTT để bắt nhịp và thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong thời kỳ mới.

Bài và ảnh: Linh Hương



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]