(Baothanhhoa.vn) - Theo thống kê, từ ngày 22 đến hết ngày 25-1 (tức ngày 1 đến hết mùng 4 tháng Giêng năm Quý Mão), Thành nhà Hồ đón khoảng 6.000 lượt khách đến du xuân, vãn cảnh.

Thành nhà Hồ đón hơn 6.000 lượt khách dịp nghỉ tết

Theo thống kê, từ ngày 22 đến hết ngày 25-1 (tức ngày 1 đến hết mùng 4 tháng Giêng năm Quý Mão), Thành nhà Hồ đón khoảng 6.000 lượt khách đến du xuân, vãn cảnh.

Thành nhà Hồ đón hơn 6.000 lượt khách dịp nghỉ tết

Thành nhà Hồ thu hút đông du khách đến tham quan dịp tết

Nhằm phục vụ tốt nhu cầu của du khách đến tham quan, dịp xuân Quý Mão 2023 Trung tâm bảo tồn di sản Thành nhà Hồ đã tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn như giao lưu văn hoá - văn nghệ “Mừng Đảng, mừng Xuân 2023”, cho chữ đầu xuân, trưng bày hoa xuân, triển lãm ảnh với chủ đề “Di sản văn hóa xứ Thanh - Di sản chung của chúng ta”. Cùng với đó là tái hiện không gian tết xưa tại không gian trưng bày nông nghiệp vùng Tây Đô, tổ chức lễ thượng nêu và miễn phí tham quan từ ngày 25 tháng chạp đến hết ngày mùng 1 tháng giêng.

Thành nhà Hồ đón hơn 6.000 lượt khách dịp nghỉ tết

Lễ dựng cây nêu tại Di sản văn hoá thế giới Thành nhà Hồ.

Ban Quản lý cũng xây dựng tuyến tham quan các di tích, danh thắng dọc sông Mã bằng xe điện để phục vụ du khách tham quan.

Với sự đa dạng dịch vụ, Thành Nhà Hồ ngày càng thu hút sự quan tâm của nhiều người, nhất là trong dịp tết này.

Nguyễn Đạt


Nguyễn Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]