(Baothanhhoa.vn) - Ngày 7-7, Hội cựu TNXP tỉnh đã tổ chức buổi tọa đàm kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam ( 15-7-1950 - 15-7-2023). Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Tỉnh Đoàn, dự. 

Tọa đàm kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam

Ngày 7-7, Hội cựu TNXP tỉnh đã tổ chức buổi tọa đàm kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam ( 15-7-1950 - 15-7-2023). Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Tỉnh Đoàn, dự.

Tọa đàm kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam

Toàn cảnh buổi tọa đàm

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã ôn lại 73 năm ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam, TNXP tỉnh Thanh Hóa trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc và trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Tọa đàm kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam

Tọa đàm kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam

Tọa đàm kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam

Các đại biểu là Thường trực, Ban Thường vụ Hội Cựu TNXP tỉnh các khóa chia sẻ, ôn lại truyền thống

Ngày 15-7-1950, Đội TNXP được thành lập tại Thái Nguyên - chiến khu Việt Bắc. Đến năm 1953, lực lượng TNXP được mở rộng với số lượng hàng vạn chiến sỹ gồm những thanh niên hăng hái, khoẻ mạnh, là con em lao động và trí thức...

Tọa đàm kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam

Tiết mục văn nghệ của các đại biểu trong dịp kỷ niệm ngày truyền thống

Riêng Thanh Hóa, số lượng TNXP đông nhất tới hơn 8.000 cán bộ, chiến sỹ, với nhiệm vụ mở đường, sửa cầu cống, chốt giữ đảm bảo giao thông các tuyến đường, vận chuyển quân lương, đạn dược. Ở đâu khó khăn, gian khổ, đều có TNXP Thanh Hóa chiến đấu dũng cảm, kiên cường nơi hiểm nguy, hy sinh mất mát nhiều nhất nhưng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cũng tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau chia sẻ những kỷ niệm trong 2 cuộc kháng chiến, những đóng góp vào những chiến công anh dũng.

Tọa đàm kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam

Đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu

Qua nhiều năm hoạt động, Hội cựu TNXP các cấp đã thực sự là tổ ấm, chỗ dựa tinh thần cho hội viên. Các đại biểu mong muốn, các thế hệ cựu TNXP hiện nay tiếp tục nhiệt huyết, đề cao tính trách nhiệm và tình thương để cống hiến cho hoạt động hội ngày càng phát triển vững mạnh. Đồng thời bày tỏ mong muốn các thế hệ trẻ tiếp tục phát huy truyền thống hào hùng của lực lượng TNXP, không ngừng học tập, rèn luyện, chung tay xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng tổ chức Hội ngày càng phát triển.

Với khẩu hiệu “Sống vui, sống khỏe, sống vì nghĩa tình đồng đội”; “Đoàn kết - đồng đội - đổi mới”, Hội Cựu TNXP Thanh Hóa tiếp tục phát huy truyền thống 10 chữ vàng “cần cù, dũng cảm, đoàn kết, kiên cường và sáng tạo” trong kháng chiến, quyết tâm xây Hội cựu TNXP Thanh Hóa là đơn vị xuất sắc của TNXP cả nước.

Tọa đàm kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam

Tọa đàm kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam

Nhân dịp này, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa tặng kỷ niệm chương cho Thường trực Hội Cựu TNXP tỉnh; đại diện Hội khoa học Lịch sử tỉnh tặng sách cho Hội cựu TNXP tỉnh.

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]