(Baothanhhoa.vn) - Xác định chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên; là trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội vì vậy tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, đồng thời thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Quan tâm chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng

Xác định chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên; là trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội vì vậy tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, đồng thời thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Quan tâm chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng

Học sinh Trường THCS xã Thiết Ống (Bá Thước) thắp hương lên phần mộ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm.

Toàn tỉnh có 350.045 người có công, trong đó có 4.630 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (96 bà mẹ còn sống); gần 500 cán bộ lão thành cách mạng, gần 900 cán bộ tiền khởi nghĩa; gần 56.000 liệt sĩ, gần 44.000 thương binh, hơn 15.000 bệnh binh, hơn 100 Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động; gần 20.000 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học. Trong năm 2021 toàn tỉnh đã thực hiện chi trả trợ cấp thường xuyên cho gần 71.900 đối tượng người có công với cách mạng, kinh phí hơn 142,5 tỷ đồng/tháng. Tiếp nhận và giải quyết chế độ, chính sách mới đối với 26.768 trường hợp. Giải quyết chế độ mai táng phí người có công 4.767 trường hợp. Tiếp nhận, di chuyển, sao lục hồ sơ người có công và cấp lại thẻ thương binh, bệnh binh, liệt sĩ 1.525 trường hợp. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ cấp đổi lại 1.334 Bằng Tổ quốc ghi công...

Bước sang năm 2022, các địa phương đã chi trả trợ cấp hằng tháng cho trên 70.100 người có công với cách mạng, kinh phí thực hiện hằng tháng là hơn 131,47 tỷ đồng. Trong tháng 5 vừa qua, tỉnh đã long trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế tại nước CHDCND Lào tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm (Bá Thước); tổ chức 4 lớp tập huấn hướng dẫn triển khai thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng cho 679 cán bộ làm công tác lao động, người có công và xã hội cấp huyện, xã; tiếp nhận và giải quyết chế độ, chính sách mới đối với 190 hồ sơ; tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng chế độ mai táng phí đối với 2.725 hồ sơ; tiếp nhận di chuyển hồ sơ đi tỉnh ngoài đối với 25 hồ sơ; tiếp nhận di chuyển hồ sơ trong tỉnh đối với 10 hồ sơ; ban hành quyết định cấp tiền 13 ngày lễ, tết đối với 997 đối tượng chính sách người có công với kinh phí thực hiện trên 2 tỷ 592 triệu đồng...

Ngoài việc triển khai thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ, chính sách, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã phối hợp chặt chẽ trong tổ chức thực hiện công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, là trách nhiệm của các cấp, ngành và của toàn xã hội, đồng thời thể hiện đạo lý “Uống ước nhớ nguồn” của dân tộc.

Theo đó, các phong trào, các cuộc vận động, như: cuộc vận động toàn dân tham gia ủng hộ xây dựng “Quỹ đền ơn đáp nghĩa” hỗ trợ người có công còn khó khăn về nhà ở; phong trào nhận phụng dưỡng, đỡ đầu, chăm sóc các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương, bệnh binh nặng, cha, mẹ liệt sĩ neo đơn; giúp đỡ, tạo điều kiện cho người có công và gia đình chính sách phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Nhiều tổ chức đoàn thể đã vận động đoàn viên, hội viên mình nhận chăm sóc thường xuyên các công trình ghi công liệt sĩ. Nhiều tổ chức, cá nhân nhận phụng dưỡng đến hết đời mẹ Việt Nam Anh hùng; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho gia đình, người có công nhân dịp lễ, tết... Các phong trào đó đã được các tổ chức, cán bộ, công chức và quần chúng Nhân dân hưởng ứng tích cực, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo được sự lan tỏa rộng rãi trong xã hội. Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ngoài tổ chức thăm hỏi, tặng quà của Chủ tịch nước, của tỉnh đối với người có công với cách mạng, từ các nguồn lực ngân sách huyện, xã và hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm đã trao tặng 46.772 suất quà cho người có công với cách mạng, với tổng trị giá trên 9,8 tỷ đồng... Đến nay đã có hơn 99,8% hộ chính sách trong tỉnh có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của Nhân dân nơi cư trú, đời sống vật chất và tinh thần của các đối tượng chính sách ngày càng được cải thiện,

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; huy động nguồn lực trong xã hội góp phần thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác ưu đãi người có công với cách mạng, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ nhằm tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ và những người có công với nước. Theo đó, các địa phương tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền truyền thống yêu nước và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” trong các tầng lớp Nhân dân, làm cho mọi người nhận thức sâu sắc và trân trọng tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ và những người có công với nước. Từ đó biến nhận thức và tình cảm tốt đẹp thành hành động thiết thực đóng góp nguồn lực chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho người có công với cách mạng. Thực hiện tốt việc hỗ trợ, nâng cao đời sống hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025. Đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa các phong trào tình nghĩa cũng như tổ chức đợt cao điểm kiểm tra việc thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng, nhất là đối với những trường hợp còn tồn đọng, đề xuất, kiến nghị nhiều lần. Tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ và biểu dương người có công tiêu biểu cùng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa”; chương trình giao lưu các điển hình tiên tiến là thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công; các hoạt động dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ trong, ngoài tỉnh; thăm hỏi, tặng quà các gia đình người có công với cách mạng; tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ và tổ chức đưa đoàn đại biểu người có công tiêu biểu đi tham quan TP Hà Nội...

Bài và ảnh: Mai Phương


Bài và ảnh: Mai Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]