(Baothanhhoa.vn) - Phát hiện một người bị đuối nước, các cán bộ, nhân viên Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Mường Lát liền nhảy xuống sông Mã cứu, đưa cháu vào bờ và thực hiện các biện pháp sơ cứu ban đầu.

Kịp thời cứu sống một nữ sinh bị đuối nước

Phát hiện một người bị đuối nước, các cán bộ, nhân viên Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Mường Lát liền nhảy xuống sông Mã cứu, đưa cháu vào bờ và thực hiện các biện pháp sơ cứu ban đầu.

Kịp thời cứu sống một nữ sinh bị đuối nước

Nạn nhân V.T.D được đưa vào bờ và thực hiện các biện pháp sơ cứu ban đầu.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 17 giờ 30 ngày 19-4. Sau khi tan học, em V.T.D, sinh năm 2007, người dân tộc Mông, quê quán bản Pù Ngùa, xã Pù Nhi (Mường Lát) hiện đang là học sinh lớp 10, Trường THPT Mường Lát cùng một số nữ sinh cùng trường rủ nhau ra sông Mã (khu vực gần cầu Mường Lát) tắm. Do nước sông chảy xiết nên em D. đã bị nước cuốn trôi.

Vào thời điểm trên, 4 cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện gồm: Thiếu tá Nguyễn Đức Trọng, Thiếu tá Cao Văn Thành, Thiếu tá Lê Văn Lợi và Thượng úy Lương Văn Tuấn đi thể dục ngang qua đã kịp thời phát hiện và ngay lập tức nhảy xuống sông cứu em D. Tuy nhiên, sau khi được đưa vào bờ, cơ thể nạn nhân đã tím tái, ngưng thở.

Kịp thời cứu sống một nữ sinh bị đuối nước

Nạn nhân V.T.D được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Trong lúc nguy cấp, 4 cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện Mường Lát đã tìm mọi cách để sơ cứu ban đầu cho nạn nhân. Sau 15 phút nỗ lực, cơ thể nạn nhân đã bắt đầu ấm dần, nhịp tim đập trở lại và được đưa tới Bệnh viện Đa khoa huyện để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Tuấn Bình


Tuấn Bình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]