(Baothanhhoa.vn) - Hướng tới Kỷ niệm 60 năm kết nghĩa Hoằng Hoá – Điện Bàn (1963 - 2023), sáng 21-4, tại huyện Hoằng Hoá, Hội LHPN huyện Hoằng Hoá và Hội LHPN thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) đã tổ chức chương trình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm công tác hội và học tập các mô hình của phụ nữ về phát triển kinh tế trên địa bàn huyện.

Hội LHPN huyện Hoằng Hoá và thị xã Điện Bàn giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm công tác hội

Hướng tới Kỷ niệm 60 năm kết nghĩa Hoằng Hoá – Điện Bàn (1963 - 2023), sáng 21-4, tại huyện Hoằng Hoá, Hội LHPN huyện Hoằng Hoá và Hội LHPN thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) đã tổ chức chương trình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm công tác hội và học tập các mô hình của phụ nữ về phát triển kinh tế trên địa bàn huyện.

Hội LHPN huyện Hoằng Hoá và thị xã Điện Bàn giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm công tác hội

Hội LHPN thị xã Điện Bàn trao tặng món quà ý nghĩa cho Hội LHPN huyện Hoằng Hoá.

Tại buổi giao lưu, đại diện Hội LHPN hai địa phương đã cùng nhau ôn lại truyền thống gắn bó giữa hai địa phương Hoằng Hoá – Điện Bàn.

Trong thời kỳ chiến tranh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Hoằng Hóa nói chung, hội viên, phụ nữ Hoằng Hoá nói riêng đã luôn đồng hành, cổ vũ, động viên tinh thần chiến đấu dũng cảm của đồng bào, đồng chí Điện Bàn anh em.

Nhiều phong trào hướng về Điện Bàn đã được phát động và mang lại hiệu quả thiết thực, như: “Phụ nữ Điện Bàn đấu tranh chống Mỹ - phụ nữ Hoằng Hóa cấy nhanh, cấy khéo”, “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, nhiều công trình mang tên Điện Bàn đã xuất hiện như: “Cánh đồng Điện Bàn”, “Đội cấy Điện Bàn”, “Công trình Điện Bàn”...

Trong thời kỳ đổi mới, phong trào Hội LHPN thị xã Điện Bàn và Hội LHPN huyện Hoằng Hóa ra sức thi đua để góp phần phát triển kinh tế, xã hội.

Phong trào công tác hội ở 2 địa phương ngày càng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Đến nay, Hội LHPN huyện Hoằng Hóa thành lập 671 mô hình, tổ, nhóm, câu lạc bộ; 37 doanh nghiệp nữ, 9 tổ liên kết, 5 hợp tác xã do nữ làm chủ; tập hợp thu hút hội viên 46.085/56.202 phụ nữ có mặt tại địa phương tham gia sinh hoạt hội, đạt tỷ lệ 82%.

Hội LHPN huyện Hoằng Hoá và thị xã Điện Bàn giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm công tác hội

Lãnh đạo Hội LHPN thị xã Điện Bàn tặng quà cho hội viên phụ nữ từng tham gia chiến đấu tại Điện Bàn.

Hội LHPN 2 đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động trao đổi, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương, tặng quà cho thân nhân của cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia chiến trường tại Quảng Nam, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Nhân dịp này, Hội LHPN thị xã Điện Bàn đã thăm hỏi, tặng quà cho hội viên phụ nữ từng tham gia chiến đấu tại Điện Bàn trong những năm kháng chiến; đồng thời tặng quà, chia sẻ khó khăn cho các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Hội LHPN huyện Hoằng Hoá và thị xã Điện Bàn giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm công tác hội

Tặng quà cho các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Hoằng Hoá.

Đoàn công tác của Hội LHPN thị xã Điện Bàn đã đến tham quan mô hình “Nhà sạch - vườn đẹp” của hội viên phụ nữ xã Hoằng Ngọc; Tổ liên kết chế biến thuỷ hải sản xã Hoằng Phụ; thăm một số di tích lịch sử văn hoá tại Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến.

Hội LHPN huyện Hoằng Hoá và thị xã Điện Bàn giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm công tác hội

Đoàn công tác của Hội LHPN thị xã Điện Bàn tham quan Tổ liên kết chế biến thuỷ hải sản xã Hoằng Phụ.

Đây là lần đầu tiên Hội LHPN hai đơn vị Hoằng Hoá – Điện Bàn tổ chức giao lưu gặp mặt tại huyện Hoằng Hoá. Hoạt động này đã góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa hai địa phương, từ đó phát huy truyền thống “Điện Bàn - Hoằng Hóa nghĩa nặng tình sâu”, “Hoằng Hóa - Điện Bàn thủy chung son sắt”.

Việt Hương


Việt Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]