(Baothanhhoa.vn) - Tối 11-6, tại khách sạn Mường Thanh, CLB Dĩa cơm trên tường Thanh Hóa đã tổ chức Chương trình “Đêm nhạc từ thiện” với chủ đề “Thắp sáng niềm tin”. Đây là chương trình gây quỹ nhằm thực hiện một mục đích duy nhất là chi trả những suất ăn miễn phí cho các bệnh nhân nghèo trên địa bàn tỉnh.

CLB Dĩa cơm trên tường Thanh Hóa tổ chức đêm nhạc từ thiện “Thắp sáng niềm tin”

Tối 11-6, tại khách sạn Mường Thanh, CLB Dĩa cơm trên tường Thanh Hóa đã tổ chức Chương trình “Đêm nhạc từ thiện” với chủ đề “Thắp sáng niềm tin”. Đây là chương trình gây quỹ nhằm thực hiện một mục đích duy nhất là chi trả những suất ăn miễn phí cho các bệnh nhân nghèo trên địa bàn tỉnh.

CLB Dĩa cơm trên tường Thanh Hóa tổ chức đêm nhạc từ thiện “Thắp sáng niềm tin”

Toàn cảnh đêm nhạc từ thiện.

Xuất phát từ ý tưởng “Ly cà phê trên tường” (tại Vinice, Ý), chương trình Dĩa cơm trên tường đã hình thành, khởi nguồn và phát triển ở TP. Hồ Chí Minh, Buôn Mê Thuột, Đà Nẵng… và bắt đầu hoạt động tại TP. Thanh Hóa từ ngày 6-6-2020 tại Bệnh viện Nhi và Bệnh viện đa khoa tỉnh.

CLB Dĩa cơm trên tường Thanh Hóa tổ chức đêm nhạc từ thiện “Thắp sáng niềm tin”

Nhiều tiết mục biểu diễn tại đêm nhạc gây xúc động.

Với thông điệp “Mỗi dĩa cơm, một tấm lòng”, chương trình đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của nhiều tấm lòng vàng, các doanh nghiệp và nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Sau 2 năm hoạt động, tổng số tiền và chương trình nhận được là hơn 826.000.000 đồng, số tiền đã chi cho xuất ăn là hơn 686.000.000 đồng, tương đương với hơn 27.400 suất cơm miễn phí dành tặng cho người bệnh, trong đó, trung bình mỗi tháng số tiền chi trả suất ăn tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa là 30.000.000 đồng , tại bệnh viện đa khoa tỉnh là 7.500.000 đồng.

CLB Dĩa cơm trên tường Thanh Hóa tổ chức đêm nhạc từ thiện “Thắp sáng niềm tin”

Phó Giám đốc Bệnh Viện Nhi (ngoài cùng bên phải) - Chủ nhiệm CLB Dĩa cơm trên tường Thanh Hóa cùng mạnh thường quân và tác giả của bức tranh “Tháng ba”.

Với mong muốn nhân lên thật nhiều những suất cơm miễn phí cho các bệnh nhân nghèo khó, nhất là với những bệnh nhân phải điều trị dài ngày trong những năm tiếp theo, đêm nhạc từ thiện “Thắp sáng niềm tin” đã tổ chức đấu giá hai bức tranh là “Mùa hoa xoan“ (tác giá Lê Hải Anh) và “Tháng ba” (tác giả Hà Ngọc Hiếu). Đây là phần nhận được nhiều sự tham gia của các mạnh thường quân, góp phần quan trọng làm nên thành công của đêm nhạc nói riêng và hoạt động của CLB nói chung, từ đó tạo cầu nối để các nhà hảo tâm trao đi yêu thương, giúp các bệnh nhân có thêm động lực và niềm tin để vượt qua bệnh tật.

CLB Dĩa cơm trên tường Thanh Hóa tổ chức đêm nhạc từ thiện “Thắp sáng niềm tin”

Câu chuyện của Doanh nhân Nguyễn Thị Thu Hiền (hay còn gọi là Hiền Suri) đã làm lay động trái tim của biết bao người.

Và để lan tỏa những những điều tốt đẹp của cuộc sống, đêm nhạc đã mời doanh nhân “tí hon” Nguyễn Thị Thu Hiền tham dự chương trình và chia sẻ câu chuyện về chị. Với bề dày thành tích và thành tựu đã tạo dựng, người phụ nữ khuyết tật này xứng đáng là tấm gương điển hình của tỉnh Thanh Hóa về nghị lực phi thường của con người trước mọi nghịch cảnh.

Mai Vui


Mai Vui

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]