(Baothanhhoa.vn) - Nhân Kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam (15-7-1950 - 15-7-2022); Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27-7-1947 - 27-7-2022), sáng 7-7, Đoàn công tác của Trung ương Đoàn do đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, thương bệnh binh, Mẹ Việt Nam anh hùng tại 2 huyện Đông Sơn và Quảng Xương.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn thăm, tặng quà gia đình chính sách và Mẹ Việt Nam Anh hùng

Nhân Kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam (15-7-1950 - 15-7-2022); Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27-7-1947 - 27-7-2022), sáng 7-7, Đoàn công tác của Trung ương Đoàn do đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, thương bệnh binh, Mẹ Việt Nam anh hùng tại 2 huyện Đông Sơn và Quảng Xương.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn thăm, tặng quà gia đình chính sách và Mẹ Việt Nam Anh hùng

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng ở huyện Đông Sơn.

Tại huyện Đông Sơn, đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Thêm ở thôn Đoàn Kết; thăm, tặng quà ông Lê Đình Bút, thương binh ¼ ở thôn Đà Ninh, xã Đông Thịnh.

Tại huyện Quảng Xương, đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Kền ở thôn Đồng Thanh; thăm, tặng quà và trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà nhân ái trị giá 70.000.000 đồng cho bà Bùi Thị Hải, cựu thanh niên xung phong ở thôn 1, thị trấn Tân Phong.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn thăm, tặng quà gia đình chính sách và Mẹ Việt Nam Anh hùng

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thăm, tặng quà bà Bùi Thị Hải, cựu thanh niên xung phong ở thôn 1, thị trấn Tân Phong (Quảng Xương).

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã bày tỏ sự tri ân và lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của các liệt sỹ, thương bệnh binh và gia đình chính sách trong công cuộc đấu tranh giành độc lập tự do cho Tổ quốc.

Đồng chí đã ân cần thăm hỏi các gia đình và vui mừng khi thấy các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh được gia đình, cấp uỷ, chính quyền địa phương quan tâm chăm sóc, mạnh khoẻ, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn thăm, tặng quà gia đình chính sách và Mẹ Việt Nam Anh hùng

Đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Nguyễn Anh Tuấn thăm, tặng quà thương binh ¼ ở huyện Đông Sơn.

Đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; xứng đáng là tấm gương sáng để các thế hệ tiếp nối học tập.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn thăm, tặng quà gia đình chính sách và Mẹ Việt Nam Anh hùng

Toàn cảnh buổi làm việc với cán bộ lãnh đạo chủ chốt huyện Quảng Xương.

Trong khuôn khổ chương trình, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cùng Đoàn công tác đã làm việc với cán bộ chủ chốt huyện Quảng Xương.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo một số kết quả nổi bật năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 của huyện, đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã ghi nhận và đánh cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả nổi bật của huyện đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí mong rằng, trong thời gian tới huyện Quảng Xương tiếp tục phát huy những kết quả nổi bật đạt được, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, đáng chú ý là tiếp tục quan tâm công tác bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn thăm, tặng quà gia đình chính sách và Mẹ Việt Nam Anh hùng

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn đã trao tặng 150.000.000 đồng cho đại diện lãnh đạo huyện Quảng Xương để hỗ trợ cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện, trong đó Báo Tiền Phong hỗ trợ 100.000.000 đồng.

Lê Phượng


Lê Phượng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]