(Baothanhhoa.vn) - Sáng 3/2, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam phối hợp với Tỉnh đoàn Thanh Hóa, Huyện đoàn Thiệu Hóa tổ chức chương trình “Xuân Tình nguyện” năm 2024, thăm, chúc tết các gia đình chính sách tại huyện Thiệu Hóa.

Ấm áp chương trình Xuân Tình nguyện năm 2024

Sáng 3/2, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam phối hợp với Tỉnh đoàn Thanh Hóa, Huyện đoàn Thiệu Hóa tổ chức chương trình “Xuân Tình nguyện” năm 2024, thăm, chúc tết các gia đình chính sách tại huyện Thiệu Hóa.

Ấm áp chương trình Xuân Tình nguyện năm 2024

Các đại biểu tham dự chương trình.

Tham dự chương trình có các đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; Lê Văn Châu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Thanh Hóa; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương đoàn, các ban, đơn vị trực thuộc Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các đồng chí lãnh đạo Tỉnh đoàn, ủy viên BTV, các ban chuyên môn Tỉnh đoàn; đại diện lãnh đạo huyện Thiệu Hóa.

Ấm áp chương trình Xuân Tình nguyện năm 2024

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã gửi lời chúc mừng năm mới tới các em học sinh, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thiệu Hóa. Đồng chí hy vọng chương trình sẽ góp phần cùng với chính quyền địa phương mang đến tết ấm cho các em học sinh, các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Ấm áp chương trình Xuân Tình nguyện năm 2024

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích vì cộng đồng của đoàn viên thanh niên, đồng chí Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương mong muốn các cấp bộ đoàn trên địa bàn toàn tỉnh tích cực hưởng ứng các nội dung thi đua chào mừng Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp, cụ thể hóa nội dung thi đua thành những chương trình, phần việc cụ thể, góp phần cùng với địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, đường hướng đã vạch ra, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Ấm áp chương trình Xuân Tình nguyện năm 2024

Trao 50 suất quà cho các gia đình chính sách, cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, các đại biểu đã trao 50 suất quà cho các gia đình chính sách, cựu Thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thiệu Hóa. Mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng tiền mặt, 1 phần quà tết trị giá 500 nghìn đồng và 1 túi thuốc bổ. Trao tặng 10 xe đạp và áo ấm cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Ấm áp chương trình Xuân Tình nguyện năm 2024

Trao tặng 10 xe đạp và áo ấm cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trong khuôn khổ chương trình, Trung ương Đoàn dành tặng 40 suất quà cho 40 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng tiền mặt và phần quà Tết trị giá 500 nghìn đồng.

Ấm áp chương trình Xuân Tình nguyện năm 2024

Trao tặng 100 suất quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa, công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Mạnh Đình đã trao tặng 100 suất quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thiệu Hóa, trị giá mỗi suất quà 500 nghìn đồng.

Ấm áp chương trình Xuân Tình nguyện năm 2024

Trung ương Đoàn hỗ trợ kinh kế cho thanh niên huyện Thiệu Hóa, trị giá 2 tỷ đồng.

Ấm áp chương trình Xuân Tình nguyện năm 2024

Hỗ trợ 1 tỷ đồng vốn vay cho thanh niên nông thôn huyện Thiệu Hóa phát triển kinh tế.

Cũng tại chương trình, nhằm góp phần hỗ trợ, đồng hành với thanh niên nông thôn phát triển kinh tế, Trung ương Đoàn đã hỗ trợ kinh kế cho thanh niên huyện Thiệu Hóa, trị giá 2 tỷ đồng. Hỗ trợ 1 tỷ đồng vốn vay cho thanh niên nông thôn huyện Thiệu Hóa phát triển kinh tế. Trao tặng 1 bộ máy tính, 1 bộ máy in cho huyện đoàn Thiệu Hóa.

Trung ương Đoàn, Tung ương Hội LHTN Việt Nam hỗ trợ xây dựng sân chơi cho em trị giá 35 triệu đồng và 500 áo ấm cho học sinh huyện Thiệu Hóa.

Ấm áp chương trình Xuân Tình nguyện năm 2024

Trao tặng 200 suất quà và 500 áo ấm cho người dân và thanh thiếu nhi xã Ban Công, huyện Bá Thước.

Cũng nhân dịp này, nhằm chia sẻ khó khăn và hỗ trợ bà con nhân dân, thiếu nhi nghèo người dân tộc thiểu số, Trung ương Đoàn dành tặng 200 suất quà và 500 áo ấm cho người dân và thanh thiếu nhi xã Ban Công, huyện Bá Thước.

Ấm áp chương trình Xuân Tình nguyện năm 2024

Đồng chí Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban ĐKTHTN Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam chúc tết và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Dọc (xã Thiệu Toán, Thiệu Hóa).

Kết thúc chương trình, các đại biểu đã tới thăm, tặng quà, chúc tết mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách tại các xã Thiệu Vận, Thiệu Toán, Thiệu Giang huyện Thiệu Hóa.

Linh Hương


Linh Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]