(Baothanhhoa.vn) - Để kịp thời ứng phố với tình hình mưa, lũ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh - cơ quan thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sư (PCTT,TKCN&PTDS) tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị bố trí 1.250 bộ đội địa phương, dân quân cơ động sẵn sàng tổ chức ứng trực các khu vực trọng điểm, những vị trí có nguy cơ ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đá, chia cắt, cô lập.

1.250 cán bộ, chiến sỹ bộ đội địa phương và dân quân cơ động sẵn sàng ứng phó với mưa, lũ

Để kịp thời ứng phố với tình hình mưa, lũ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh - cơ quan thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sư (PCTT,TKCN&PTDS) tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị bố trí 1.250 bộ đội địa phương, dân quân cơ động sẵn sàng tổ chức ứng trực các khu vực trọng điểm, những vị trí có nguy cơ ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đá, chia cắt, cô lập.

1.250 cán bộ, chiến sỹ bộ đội địa phương và dân quân cơ động sẵn sàng ứng phó với mưa, lũ

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ ứng phó với mưa lũ.

Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh tham mưu cho Ban Chỉ huy PCTT,TKCN&PTDS tỉnh chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tổ chức lực lượng kiểm tra, rà soát chặt chẽ, cụ thể các khu vực trọng điểm, các hồ đập, đê kè, công trình mất an toàn, những nơi có nguy cơ ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đá, chia cắt, cô lập; có phương án sơ tán Nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn về người và tài sản của Nhân dân.

Mặt khác, Bộ CHQS tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị phối hợp với các lực lượng chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương huy động lực lượng xung kích thực hiện phương án bảo vệ sản xuất của Nhân dân; khơi thông dòng chảy các sông, suối, tổ chức lực lượng kiểm soát, canh gác, hướng dẫn, phân luồng giao thông, bảo đảm giao thông thông suốt.

Các đơn vị thực hiện nghiêm việc kiểm tra nổ máy ca nô, tàu xuồng, các phương tiện cứu hộ, cứu nạn; phối hợp với các lực lượng đứng chân trên địa bàn chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, trang bị theo phương châm “4 tại chỗ”, khi có sự cố thiên tai xảy ra sẵn sàng huy động xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, hạn chế đến mức thấp nhất về người và tài sản cũng như tổ chức khắc phục hậu quả sau mưa lũ khi có yêu cầu.

Trần Thanh


Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]