(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, ngoài việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, Sư đoàn 341 (Quân khu 4) còn quan tâm đặc biệt đến phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, qua đó góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân.

Công tác “Dân vận khéo” ở Sư đoàn 341

Thời gian qua, ngoài việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, Sư đoàn 341 (Quân khu 4) còn quan tâm đặc biệt đến phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, qua đó góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân.

Công tác “Dân vận khéo” ở Sư đoàn 341Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 270 (Sư đoàn 341, Quân khu 4) tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, đồng thời tích cực triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị và Quân khu; những năm qua Đảng ủy, Sư đoàn 341 đã quán triệt thực hiện nghiêm công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong toàn đơn vị. Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” được cấp ủy đảng các cấp đưa vào các nghị quyết, cụ thể hóa thành kế hoạch hàng tháng, hàng quý, hàng năm để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đặc biệt, khi dân vận khéo được gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và các phong trào thi đua trong lực lượng vũ trang đã đem lại kết quả thiết thực. Đây cũng được xem là một trong những nội dung để sư đoàn đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, xây dựng tổ chức đảng và đơn vị vững mạnh toàn diện.

Để tạo sức lan tỏa của phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, các cơ quan, đơn vị thuộc sư đoàn đã tích cực, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền, giáo dục cho mọi cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; định hướng tư tưởng trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực. Đồng thời, mỗi cán bộ, chiến sĩ còn là một tuyên truyền viên tích cực, luôn bám sát tình hình thực tiễn, trọng dân, gần dân để nắm bắt tâm tư, phát hiện những vấn đề Nhân dân quan tâm, những khó khăn, bức xúc để đề xuất giải quyết kịp thời.

Bằng việc cụ thể hóa nội dung, mục tiêu thực hiện phong trào “Dân vận khéo”, 5 tiêu chuẩn xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” sát với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị trên từng địa bàn, ở Sư đoàn 341 có nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu “Dân vận khéo”, đơn vị đạt tiêu chuẩn “Đơn vị dân vận tốt”. Đó là các mô hình: ký kết phối hợp hoạt động với Ban Dân vận thị xã Nghi Sơn tổ chức phục vụ cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch COVID-19, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen; mô hình tận tình chăm sóc, sức khỏe cho Nhân dân trên địa bàn khu vực phường Đông Tân (TP Thanh Hóa); mô hình “Thắm tình quân dân” của Trung đoàn 273 trong việc trồng cây gây rừng khu vực rừng phòng hộ thuộc huyện Triệu Sơn; mô hình chung tay mùa mưa lũ của Trung đoàn 270 phối hợp với phường Nguyên Bình (thị xã Nghi Sơn) phòng chống lũ trên địa bàn. Các mô hình với hiệu quả rõ nét, có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, đã để lại tình cảm sâu sắc trong lòng Nhân dân.

Để có được những kết quả trên, công tác tổng kết, rút kinh nghiệm; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ làm công tác dân vận, nhất là cán bộ, chiến sĩ làm công tác dân vận ở cơ sở được đảng ủy, chỉ huy sư đoàn đặc biệt quan tâm. Các điển hình tiên tiến, nhân tố mới được đảng ủy tăng cường chỉ đạo xây dựng điểm, chăm lo bồi dưỡng, tôn vinh, nhân rộng. Cũng nhờ vào đó, “Dân vận khéo” trở thành phong trào thi đua sôi nổi trong toàn sư đoàn.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong giai đoạn tới, Sư đoàn 341 chủ trương tiếp tục nêu cao Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, các nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu về công tác dân vận, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị về tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”. Qua đó, đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, tăng cường tình đoàn kết quân dân và củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”.

Bài và ảnh: Phương Chi



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]