Xá lợi Đức Phật trở về Ấn Độ, khép lại hành trình hành hương lịch sử tại Việt Nam
Sau nghi thức tiếp nhận và trà đàm trang trọng, Xá lợi được hộ tống bằng đoàn xe đặc biệt của cảnh sát về đến Bảo tàng Quốc gia vào lúc 23h30, dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của Đội Cảnh vệ Tổng thống.
Xá lợi thiêng liêng của Đức Phật đã chính thức trở về New Delhi, kết thúc hành trình tâm linh kéo dài tròn 1 tháng tại Việt Nam.
Vào lúc 22h ngày 2/6 (giờ Ấn Độ), Xá lợi thiêng liêng của Đức Phật đã chính thức trở về New Delhi, kết thúc hành trình tâm linh kéo dài tròn 1 tháng tại Việt Nam.
Di vật linh thiêng được cung nghinh về nước trên chuyến bay đặc biệt của Không quân Ấn Độ (IAF), do đoàn đại biểu cấp cao của Chính phủ Ấn Độ dẫn đầu, trong đó có Thống đốc bang Odisha, Tiến sỹ Hari Babu Kambhampati và nhiều vị cao tăng Ấn Độ.
Ngay khi máy bay hạ cánh tại Căn cứ Không quân Palam, một nghi lễ đón tiếp long trọng đã diễn ra do Liên đoàn Phật giáo Quốc tế (IBC) tổ chức, với sự hiện diện của các lãnh đạo IBC, đại diện Bộ Văn hóa Ấn Độ, Bộ Ngoại giao và các quan chức quân đội.
Sau nghi thức tiếp nhận và trà đàm trang trọng, Xá lợi được hộ tống bằng đoàn xe đặc biệt của Cảnh sát Delhi về đến Bảo tàng Quốc gia vào lúc 23h30, dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của Đội Cảnh vệ Tổng thống.
Liên đoàn Phật giáo Quốc tế (IBC) ngày 3/6 đã long trọng tổ chức một buổi lễ đặc biệt tại Bảo tàng Quốc gia New Delhi nhằm tri ân và tổng kết hành trình cung nghinh Xá lợi Đức Phật từ Ấn Độ sang Việt Nam và trở về.
Buổi lễ có sự hiện diện của các chức sắc Phật giáo, đại diện Chính phủ Ấn Độ, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ cùng đông đảo chư Tăng, tín đồ và khách mời quốc tế.
Tại đây, các đại biểu đã cùng ôn lại ý nghĩa tâm linh sâu sắc của sự kiện, đồng thời tôn vinh những nỗ lực hợp tác giữa các cơ quan chức năng, cộng đồng Phật giáo hai nước và Liên đoàn Phật giáo Quốc tế trong việc gìn giữ và lan tỏa các giá trị của Phật pháp.
Phát biểu tại buổi lễ, Tham tán Trần Thanh Tùng, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Chính phủ Ấn Độ, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa và Liên đoàn Phật giáo Quốc tế vì đã hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ để hiện thực hóa sự kiện có ý nghĩa lịch sử này.
Đặc biệt, sự chấp thuận của Chính phủ Ấn Độ về việc kéo dài thời gian trưng bày xá lợi tại Việt Nam từ 20 lên 30 ngày là một cử chỉ đầy thiện chí, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo Phật tử Việt Nam.
Hành trình cung nghinh Xá lợi Đức Phật không chỉ để lại dấu ấn tinh thần mạnh mẽ trong lòng hàng triệu người dân Việt Nam, mà còn góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Ấn Độ – mối quan hệ được xây dựng trên nền tảng tôn trọng, văn hóa và tâm linh bền vững.
Xá lợi Đức Phật - được phát hiện tại thánh địa Phật giáo Nagarjuna Konda, bang Andhra Pradesh và bảo tồn tại chùa Mulagandha Kuti Vihara, thành phố Sarnath, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ - đã được cung nghinh sang Việt Nam vào cuối tháng Năm, mở đầu cho một chuỗi sự kiện tâm linh chưa từng có.
Hành trình đi qua 9 tỉnh, thành phố lớn của Việt Nam từ Nam ra Bắc đã thu hút hơn 17,8 triệu lượt người đến chiêm bái, trong đó có hàng triệu Phật tử, học giả và người mộ đạo.
Không chỉ là dịp chiêm bái thiêng liêng, sự kiện còn là cầu nối văn hóa sâu sắc giữa hai quốc gia. Các hoạt động đi kèm như rước xá lợi, lễ thiền, tụng kinh, tọa đàm giáo lý, triển lãm văn hóa... đã lan tỏa tinh thần từ bi, trí tuệ và hòa bình của Đức Phật tới mọi tầng lớp nhân dân.
Đặc biệt, triển lãm do Bảo tàng Quốc gia Ấn Độ và IBC phối hợp tổ chức đã tái hiện sống động quá trình lan tỏa Phật pháp từ Ấn Độ tới Việt Nam, qua đó tôn vinh nền di sản văn hóa chung giữa hai đất nước.
Xá lợi Đức Phật sẽ tiếp tục được tôn trí tại Bảo tàng Quốc gia New Delhi cho đến chiều 4/6, để người dân và Phật tử có cơ hội chiêm bái và bày tỏ lòng thành kính.
Sau đó, di vật thiêng liêng này sẽ được cung nghinh trở về chùa Mulagandha Kuti Vihara tại thành phố Sarnath - nơi lưu giữ chính thức Xá lợi - chính thức khép lại một chương trình hành hương tâm linh có quy mô và ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, đồng thời đánh dấu mốc son mới trong quan hệ hữu nghị và giao lưu văn hóa giữa Ấn Độ và Việt Nam.
Theo TTXVN
{name} - {time}
-
2025-06-05 16:56:00
Thanh Hóa: Trình Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” cho 27 cá nhân
-
2025-06-04 19:00:00
[Podcast] - Tản văn: Vui buồn tháng sáu
-
2025-06-03 16:54:00
Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIX năm 2024: Vinh danh 125 tác phẩm xuất sắc
“Trời còn khi nắng khi mưa...”
LAMORI - Tấm địa đồ bí ẩn dẫn lối về miền ký ức ngàn năm
Huế: Hoàn thiện phương án bảo vệ các bảo vật quốc gia trong tháng 6 năm 2025
Xây dựng thiết chế văn hóa - thể thao: Nhìn từ sự đồng thuận của Nhân dân
Về một số từ láy gốc Hán phân trần, phấn chấn, phiền phức
Miss World 2025: Người đẹp Thái Lan đăng quang, Ý Nhi dừng chân ở top 40
Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng 2025: Kỷ niệm và văn hóa độc đáo
Hoàn thiện dự thảo Đề án tổ chức Triển lãm thành tựu KT-XH nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh
[Podcast] Truyện ngắn: Dưới vòm hoa phượng vĩ