(Baothanhhoa.vn) - Sáng 20-4, xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành đã tổ chức khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch gắn với khai trương du lịch Thác Mây năm 2022.

Khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch gắn với khai trương du lịch Thác Mây

Sáng 20-4, xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành đã tổ chức khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch gắn với khai trương du lịch Thác Mây năm 2022.

Khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch gắn với khai trương du lịch Thác Mây

Không khí tưng bừng tại Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch gắn với khai trương du lịch Thác Mây

Khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch gắn với khai trương du lịch Thác Mây

Biểu diễn cồng chiềng tại ngày hội

Dự khai mạc có đại diện lãnh đạo Huyện ủy, HDND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Thạch Thành; lãnh đạo các phòng, ban của huyện Thạch Thành; đại diện lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thạch Thành; các xã bạn giáp ranh thuộc các huyện của tỉnh Hòa Bình; các đoàn nghệ thuật của huyện Ngọc Lặc, Hòa Bình, Ninh Bình, Hà Nội.

Khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch gắn với khai trương du lịch Thác Mây

Các đại biểu và đông đảo Nhân dân, du khách dự khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch gắn với khai trương du lịch Thác Mây

Khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch gắn với khai trương du lịch Thác Mây

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại ngày hội

Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch Thác Mây của UBND xã Thạch Lâm năm 2022 nhằm giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hoá truyền thống, đặc sắc, các môn thể thao dân tộc; xúc tiến, quảng bá tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch trên địa bàn xã; thu hút các doanh nghiệp, các nhà đầu tư vào địa bàn xã để phát triển du lịch, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16-1-2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Thiết thực chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm của quê hương, đất nước. Ngày hội cũng là dịp để các đơn vị tham gia học tập, trao đổi kinh nghiệm, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và quảng bá các sản phẩm nông sản, văn hóa, và các sản phẩm tiêu biểu của địa phương.

Khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch gắn với khai trương du lịch Thác Mây

Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành Nguyễn Văn Mạnh phát biểu tại ngày hội

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành Nguyễn Văn Mạnhkhẳng định: Trong hệ thống tài nguyên thiên nhiên, văn hóa và du lịch của huyện Thạch Thành, xã Thạch Lâm có vị trí, vai trò rất quan trọng. Là vùng đất cửa ngõ của huyện, thuộc vùng đệm của Rừng Quốc gia Cúc Phương, nơi tiếp giáp và giao thoa văn hóa với các vùng như: Bá Thước, Hòa Bình, Ninh Bình. Thạch Lâm là nơi định cư lâu đời của dân tộc Mường xứ Thanh với 98,5% dân số là người dân tộc Mường. Người Mường ở Thạch Lâm hiện vẫn còn lưu giữ được những giá trị văn hóa đặc sắc, đa dạng và phong phú, mang sắc thái văn hoá riêng, như: “Cơm đồ, nhà gác, nước vác, lợn thui”; các loại hình diễn xướng văn hóa dân gian; các trò chơi dân gian như đánh mảng, tung còn, bắn nỏ, chơi đu...); các phong tục tập quán tốt đẹp; những món ăn truyền thống đặc sắc; trang phục thổ cẩm váy áo Mường... Đặc biệt, Thạch Lâm còn lưu giữ được hệ thống nhà sàn đặc trưng của dân tộc mình, đây là tài sản văn hóa đặc biệt quý giá, góp phần quan trọng trong nền văn hóa bản địa xã Thạch Lâm nói riêng và huyện Thạch Thành nói chung. Ngoài ra, Thạch Lâm là địa phương có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, tươi đẹp với hệ thống núi, rừng, sông suối và thác Mây. Ngày 1-10-2019, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 3950/QĐ-UBND về việc công nhận điểm du lịch Thác Mây, xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Đây là một cảnh quan thiên nhiên kỳ thú được thiên nhiên ban tặng, là điểm tham quan lý tưởng, thu hút đông đảo khách tham quan trong và ngoài nước.

Khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch gắn với khai trương du lịch Thác Mây

Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Thạch Thành tặng hoa chúc mừng Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch gắn với khai trương du lịch Thác Mây.

Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch Thác Mây diễn ra từ ngày 20 đến 23-4 với các hoạt động nổi bật như Tổ chức hội thi Liên hoan văn nghệ chào mừng khai trương điểm du lịch Thác Mây lần thứ 1, năm 2022 xã Thạch Lâm; Tổ chức thi đấu giao lưu một số môn thể thao và trò chơi dân gian như bóng đá nam; bóng chuyền nam, đánh đu, kéo co; đánh mảng; ném còn; Tổ chức gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu.

Khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch gắn với khai trương du lịch Thác Mây

Các hoạt động nổi bật tại ngày hội

Đến với Thác Mây, du khách được ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt vời của dòng thác, hoà mình vào dòng nước trong vắt. Phía dưới chân thác những ngôi nhà sàn của đồng bào dân tộc Mường ẩn hiện – nơi đây còn lưu giữ hàng chục ngôi nhà sàn truyền thống của người Mường, có tuổi đời hơn 200 năm. Ngoài ra, du khách được thưởng thức món ăn đặc sản của đồng bào dân tộc Mường như cơm lam, xôi trắng, gà đồi, canh đắng, canh măng…

Tin liên quan:

Ngọc Huấn - Hoàng Đông


Ngọc Huấn - Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]