(Baothanhhoa.vn) - Sáng 14-3, tại nhà văn hóa thôn Ngọc Long, xã Ngọc Trạo, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Thanh Hóa đã phối hợp với UBND huyện Thạch Thành khai mạc lớp tập huấn “Phục dựng, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Mường” phục vụ phát triển du lịch cộng đồng tại di tích Chiến khu du kích Ngọc Trạo.

Tập huấn “Phục dựng, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Mường”

Sáng 14-3, tại nhà văn hóa thôn Ngọc Long, xã Ngọc Trạo, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Thanh Hóa đã phối hợp với UBND huyện Thạch Thành khai mạc lớp tập huấn “Phục dựng, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Mường” phục vụ phát triển du lịch cộng đồng tại di tích Chiến khu du kích Ngọc Trạo.

Tập huấn “Phục dựng, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Mường”

Các đại biểu và học viên dự lớp tập huấn.

Dự lớp tập huấn có đại diện lãnh đạo Sở VH, TT&DL, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Thanh Hóa, UBND huyện Thạch Thành và hơn 30 học viên là cán bộ văn hóa xã, người dân thuộc các xã: Thạch Lâm, Thành Yên, Thành Mỹ, Thành Minh, Thành Tâm, Ngọc Trạo, thị trấn Vân Du.

Tập huấn “Phục dựng, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Mường”

Giảng viên truyền đạt, thực hành về biểu diễn văn hóa - văn nghệ.

Tại lớp tập huấn, học viên sẽ được nghệ nhân, giảng viên truyền đạt nội dung về tầm quan trọng và lợi ích của việc phát triển du lịch cộng đồng. Các làn điệu dân ca, dân vũ, dân nhạc như diễn tấu séc bùa, trống dàm, xường Mường, hát ru Mường…

Lớp tập huấn ngoài mục đích bảo lưu, gìn giữ và phát huy những giá trị nghệ thuật, giá trị văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc Mường, còn góp phần phát triển du lịch tại huyện Thạch Thành nói riêng, các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa nói chung.

Tập huấn “Phục dựng, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Mường”

Các nghệ nhân truyền đạt và thực hành biểu diễn cồng chiêng.

Trong khuôn khổ lớp tập huấn, các nghệ nhân, giảng viên đã truyền đạt và thực hành các nội dung như: Các thể loại diễn tấu cồng chiêng, trống dàm trong lễ hội séc bùa của dân tộc Mường; truyền dạy đánh diễn tấu séc bùa, một số làn điệu dân ca, điệu múa dân tộc Mường; tổ chức hướng dẫn chương trình giao lưu, tương tác giữa các nghệ nhân với du khách, chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian, chương trình biểu diễn du lịch văn hóa cộng đồng; giới thiệu, quảng bá nghệ thuật dân gian và các sản phẩm văn hóa dân tộc Mường Thanh Hóa.

Theo kế hoạch, lớp tập huấn sẽ kết thúc vào ngày 20-3-2023.

Ngọc Huấn


Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]