(Baothanhhoa.vn) - Hôm nay, ngày 15-3 (tức 24-2 năm Quý Mão), các nghi lễ truyền thống tại Lễ đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội Đền Bà Triệu và tổ chức Lễ hội Đền Bà Triệu năm 2023, Kỷ niệm 1775 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh (22-2-248 Mậu Thìn - 22-2-2023 Quý Mão), tại xã Triệu Lộc (Hậu Lộc) sẽ kết thúc.

Nhiều hoạt động đặc sắc được tổ chức tại lễ hội đền Bà Triệu 2023

Hôm nay, ngày 15-3 (tức 24-2 năm Quý Mão), các nghi lễ truyền thống tại Lễ đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội Đền Bà Triệu và tổ chức Lễ hội Đền Bà Triệu năm 2023, Kỷ niệm 1775 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh (22-2-248 Mậu Thìn - 22-2-2023 Quý Mão), tại xã Triệu Lộc (Hậu Lộc) sẽ kết thúc.

Nhiều hoạt động đặc sắc được tổ chức tại lễ hội đền Bà Triệu 2023

Lễ hội đền Bà Triệu thu hút đông du khách

Trong quá trình diễn ra lễ hội nhiều nghi thức truyền thống trang trọng và linh thiêng đã được tổ chức như, lễ Mộc Dục, lễ Trình cáo, Tế lễ, lễ Yên vị tại khu di tích theo nghi thức cổ truyền từ ngày 9-3 đến 15-3-2023. Dâng hương tại Lăng mộ Bà Triệu trên núi Tùng; Lăng mộ ba ông tướng họ Lý dưới chân núi Tùng; đền Đệ tứ; Miếu Bàn thề; Đình làng Phú Điền vào các ngày 11, 12, 13-3-2023 (tức ngày 20, 21,22/2 năm Quý Mão). Tế lễ truyền thống tại Đình Làng Phú Điền và Đền Bà Triệu do Nhân dân xã Triệu Lộc thực hiện, gồm: Tế Nữ quan và tế Cung đình vào các ngày 11, 12, 13-32023 (tức ngày 20, 21, 22-2 năm Quý Mão).

Nhiều hoạt động đặc sắc được tổ chức tại lễ hội đền Bà Triệu 2023

Đình làng Phú Điền, xã Triệu Lộc

Trong ngày chính lễ 11-3-2023 (tức ngày 20-2 năm Quý Mão), Ban tổ chức đã triển khai các hoạt động: Lễ dâng hương tại Đền Bà Triệu, Tổ chức Lễ đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền Bà Triệu và tổ chức Lễ hội Đền Bà Triệu năm 2023, Kỷ niệm 1775 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh theo nghi thức truyền thống, trang trọng, thành kính và tôn nghiêm. Tổ chức rước kiệu theo nghi thức truyền thống, từ Đền thờ Bà Triệu về Đình làng Phú Điền, Đền Đệ Tứ, Miếu Bàn Thề và Lăng mộ Bà Triệu, cuối cùng về đình làng Phú Điền (sau khi kết thúc Lễ khai mạc.

Nhiều hoạt động đặc sắc được tổ chức tại lễ hội đền Bà Triệu 2023

Người dân mang lễ vật đến đình làng Phú Điền để làm lễ tế

Ngày 13-3-2023 (tức ngày 22/2 năm Quý Mão), Ban tổ chức đã tổ chức lễ rước kiệu từ đình làng Phú Điền về Khu đền Bà Triệu và thực hiện các nghi lễ yên vị, kết thúc lễ hội đền Bà Triệu năm 2023.

Nhiều hoạt động đặc sắc được tổ chức tại lễ hội đền Bà Triệu 2023

Trưng bày pano ảnh giới thiệu về di sản Văn hóa xứ Thanh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Bà Triệu.

Một trong những hoạt động thu hút đông du khách tham quan trong những ngày diễn ra lễ hội đó là tổ chức trưng bày pano ảnh giới thiệu về di sản Văn hóa xứ Thanh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Bà Triệu, từ ngày 9-3 đến ngày 9-9-2023.

Nhiều hoạt động đặc sắc được tổ chức tại lễ hội đền Bà Triệu 2023

Người dân tham gia trò chơi kéo co

Cùng với đó, các hoạt động văn hóa, thể thao do UBND huyện Hậu Lộc tổ chức tại địa phương trong thời gian trước, trong và sau Lễ hội Đền Bà Triệu năm 2023, như kéo co, bóng chuyền nam và giao lưu văn nghệ quần chúng, thi nấu cơm tại sân vận động xã Triệu Lộc cũng thu hút đông du khách đến tham quan.

Nhiều hoạt động đặc sắc được tổ chức tại lễ hội đền Bà Triệu 2023

Khu di tích quốc gia đặc biệt đền Bà Triệu thu hút đông người dân đến tham quan

Lễ đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, Lễ hội đền Bà Triệu năm 2023, kỷ niệm 1775 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh là sự kiện nhằm tôn vinh Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh và những người có công trong lịch sử dựng nước, giữ nước; đồng thời, khơi dậy và quảng bá nét đẹp của văn hóa xứ Thanh.

Nhóm PV CT-XH


Nhóm PV CT-XH

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]