(Baothanhhoa.vn) - Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVII tại Thanh Hóa năm nay được tổ chức với chủ đề hướng về biên cương Tổ quốc và kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa diễn ra trong ngày 19-2-2019, tức rằm tháng giêng năm Kỷ Hợi với gần 20 câu lạc bộ thơ trong tỉnh tham gia và 14 gian trưng bày thơ, nhạc, họa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVII hướng về biên cương Tổ quốc và kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa

Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVII tại Thanh Hóa năm nay được tổ chức với chủ đề hướng về biên cương Tổ quốc và kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa diễn ra trong ngày 19-2-2019, tức rằm tháng giêng năm Kỷ Hợi với gần 20 câu lạc bộ thơ trong tỉnh tham gia và 14 gian trưng bày thơ, nhạc, họa.

Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVII hướng về biên cương Tổ quốc và kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến cùng đại diện lãnh đạo TP Thanh Hóa, các ban, ngành cùng thả cờ thơ. (Ảnh: Ngọc Anh)

Nội dung chương trình gồm hai phần: Buổi sáng diễn ra lễ dâng hương tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các câu lạc bộ thơ trình diễn, ngâm, đọc, bình thơ, tặng thơ và các tác giả giao lưu với đông đảo công chúng yêu thơ. Vào lúc 19 giờ cùng ngày diễn ra Lễ kéo cờ thơ và ngâm bài thơ “Nguyên tiêu” của Bác Hồ. Tới dự có đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, các ban, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo TP Thanh Hóa.

Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVII hướng về biên cương Tổ quốc và kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa

Màn trống hội. (Ảnh: Ngọc Anh)

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chúc mừng Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVII tại Thanh Hóa với chủ đề hướng về biên cương Tổ quốc và kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa. Trong không khí mừng Đảng, mừng xuân và mừng đất nước, quê hương đổi mới, ngày thơ Việt Nam là một ngày hội văn hóa không chỉ cho các thi nhân, người yêu thơ mà còn là nơi để đông đảo công chúng tham gia, góp phần làm cho đời sống tinh thần trong nhân dân ngày càng phong phú hơn, nhân văn hơn.

Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVII hướng về biên cương Tổ quốc và kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thực hiện nghi lễ kéo Cờ thơ. (Ảnh: Ngọc Anh)

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến đã đọc bài thơ “Nguyên tiêu” của Bác Hồ và kéo cờ thơ, sau đó đồng chí và đại diện lãnh đạo thành phố, các ban, ngành cùng thả cờ thơ.

Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVII hướng về biên cương Tổ quốc và kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa

Các đại biểu tham quan các gian trưng bày thơ. (Ảnh: Ngọc Anh)

Ban tổ chức đã tặng cờ lưu niệm cho các câu lạc bộ tham gia ngày thơ và các đại biểu đi tham quan các gian trưng bày thơ, nhạc, họa của các câu lạc bộ thơ trong tỉnh.

Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVII hướng về biên cương Tổ quốc và kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa

Một tiết mục ngâm thơ được trình bày tại Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVII. (Ảnh: Ngọc Anh)

Lan Anh


Lan Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]