(Baothanhhoa.vn) - Ngày 13-5, tại đền thờ Thánh mẫu Hoàng Thái hậu Ngô Thị Ngọc Dao (xã Định Hoà, Yên Định) đã diễn ra Lễ hội Phủ Nhì và dâng hương tưởng nhớ 527 năm ngày mất của bà.

Lễ hội Phủ Nhì tưởng niệm ngày mất Hoàng Thái hậu Ngô Thị Ngọc Dao

Ngày 13-5, tại đền thờ Thánh mẫu Hoàng Thái hậu Ngô Thị Ngọc Dao (xã Định Hoà, Yên Định) đã diễn ra Lễ hội Phủ Nhì và dâng hương tưởng nhớ 527 năm ngày mất của bà.

Lễ hội Phủ Nhì tưởng niệm ngày mất Hoàng Thái hậu Ngô Thị Ngọc Dao

Đại diện lãnh đạo huyện, dòng tộc họ Ngô và con em địa phương dự lễ hội.

Lễ hội Phủ Nhì tưởng niệm ngày mất Hoàng Thái hậu Ngô Thị Ngọc Dao

Chủ tịch UBND xã Vũ Hùng Thơm đọc chúc văn giỗ mẫu.

Chúc văn giỗ mẫu nêu: Hoàng Thái Hậu Ngô Thị Ngọc Dao là con gái Ngô Từ. Bà sinh ra Lê Tư Thành, tức là Vua Lê Thánh Tông. Đây là vị Hoàng đế anh minh, tài giỏi, sử sách gọi thời ông trị vì là Hoàng Kim Hồng Đức.

Lễ hội Phủ Nhì tưởng niệm ngày mất Hoàng Thái hậu Ngô Thị Ngọc Dao

Rước kiệu Bà vào cung.

Lễ hội Phủ Nhì tưởng niệm ngày mất Hoàng Thái hậu Ngô Thị Ngọc Dao

Những sản vật của địa phương dâng lên tưởng nhớ ân đức của Hoàng Thái Hậu Ngô Thị Ngọc Dao.

Năm thứ 9 Quang Thuận, Vua Lê Thánh Tông cho xây Thừa Hoa Điện tại đất Đồng Phang, xã Định Hòa để phụng sự Mẫu hậu mỗi khi về thăm quê ngoại. Tháng 2 năm Bính Thìn (1496), Hoàng Thái hậu sau khi viếng lăng trở về quê ngoại nghỉ ngơi tại Thừa Hoa Điện và băng hà tại đây, thọ 76 tuổi.

Lễ hội Phủ Nhì tưởng niệm ngày mất Hoàng Thái hậu Ngô Thị Ngọc Dao

Tế nữ quan tri ân công đức Hoàng Thái hậu Ngô Thị Ngọc Dao.

Thi hài bà được đưa về Vĩnh lăng an táng. Thừa Hoa Điện đổi thành đền thờ Thánh mẫu với 2 chữ vàng “Mẫu nghi” (mẹ thiên hạ). Hằng năm, vào ngày 26-3 âm lịch làng Đồng Phang lại hương khói giỗ bà.

Lễ hội Phủ Nhì tưởng niệm ngày mất Hoàng Thái hậu Ngô Thị Ngọc Dao

Tiết mục văn nghệ của bà con địa phương tại Lễ hội Phủ Nhì nhằm tưởng nhớ ân đức của Hoàng Thái hậu Ngô Thị Ngọc Dao.

Nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hào của quê hương; công đức, phẩm hạnh của Thái hậu Ngô Thị Ngọc Dao và lưu giữ, bảo tồn, phát huy những giá trị lịch sử, Lễ hội Phủ Nhì năm nay được tổ chức từ ngày 9 đến 15-5 (tức ngày 20 đến 26-3 âm lịch) với các nghi thức tế lễ, dâng hương hoa, mâm sơn trang và các hoạt động văn hóa - thể thao…

Lễ hội Phủ Nhì tưởng niệm ngày mất Hoàng Thái hậu Ngô Thị Ngọc Dao

Đại diện lãnh đạo xã đánh trống khai hội

Lễ hội Phủ Nhì tưởng niệm ngày mất Hoàng Thái hậu Ngô Thị Ngọc Dao

Đông đảo Nhân dân về tham dự lễ hội.

Thông qua các hoạt động, xã Định Hòa quảng bá, giới thiệu rộng rãi cho du khách về di tích lịch sử cấp quốc gia Điện Thừa Hoa và Từ đường Phúc Quang. Đây là một trong những điểm du lịch kết nối với quần thể di tích lịch sử núi và đền Đồng Cổ (xã Yên Thọ) và một số điểm di tích cách mạng, di tích lịch sử - văn hóa khác trên địa bàn huyện.

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]