12:18 13/11/2021 GMT+7
(Baothanhhoa.vn) - Phát biểu tại lễ niệm 90 năm thành lập Trường THPT chuyên Lam Sơn, đồng chí Đỗ Trong Hưng, Ủy viên Trung ưởng Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: Mỗi thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục nhà trường cần nhận thức rõ trách nhiệm lớn lao nhưng rất vẻ vang của mình đối với việc dạy “chữ”, dạy “người”; tâm huyết, say mê với nghề nghiệp, thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng, giữ vững chữ “đạo”, dồi dào chữ “tâm”; truyền cảm hứng, thắp lên ngọn lửa đam mê học tập, khơi dậy tình yêu, khát khao cống hiến cho quê hương, đất nước và thực sự là những tấm gương sáng để học sinh noi theo.

Trường THPT chuyên Lam Sơn kỷ niệm 90 năm thành lập và và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Phát biểu tại lễ niệm 90 năm thành lập Trường THPT chuyên Lam Sơn, đồng chí Đỗ Trong Hưng, Ủy viên Trung ưởng Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: Mỗi thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục nhà trường cần nhận thức rõ trách nhiệm lớn lao nhưng rất vẻ vang của mình đối với việc dạy “chữ”, dạy “người”; tâm huyết, say mê với nghề nghiệp, thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng, giữ vững chữ “đạo”, dồi dào chữ “tâm”; truyền cảm hứng, thắp lên ngọn lửa đam mê học tập, khơi dậy tình yêu, khát khao cống hiến cho quê hương, đất nước và thực sự là những tấm gương sáng để học sinh noi theo.

Trường THPT chuyên Lam Sơn kỷ niệm 90 năm thành lập và và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho tập thể lãnh đạo Trường THPT chuyên Lam Sơn.

Sáng 13-11, Trường THPT chuyên Lam Sơn long trọng tổ chức lễ Kỷ niệm 90 năm thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đào Xuân Yên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa; đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh và đại diện các thế hệ học sinh trường THPT chuyên Lam Sơn.

Trường THPT chuyên Lam Sơn kỷ niệm 90 năm thành lập và và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Tại lễ kỷ niệm các đại biểu đã nghe lãnh đạo Trường THPT chuyên Lam Sơn ôn lại truyền thống 90 năm (1931-2021) xây dựng và phát triển. Ngôi trường đã ươm mầm giáo dục, bồi dưỡng tài nang, tạo nên nhiều thế hệ cán bộ, trí thức, các nhà khoa học, doanh nhân thành đạt… làm rạng danh truyền thống hiếu học và khoa bảng của quê hương Thanh Hóa anh hùng. Nhiều người đã trở thành những cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia hàng đầu trong các ngành khoa học cơ bản, khoa học kỹ thuật, văn học - nghệ thuật.

Trường THPT chuyên Lam Sơn kỷ niệm 90 năm thành lập và và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Kế thừa truyền thống tốt đẹp của các thế hệ đi trước, trong những năm qua được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ngành Giáo dục và Đào tạo, thầy và trò Trường THPT chuyên Lam Sơn đã gặt hái được nhiều thành tích xuất sắc, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Nhà trường. Chất lượng giáo dục mũi nhọn của Nhà trường không ngừng được nâng lên và liên tiếp đạt được những con số rất ấn tượng. Từ năm học 1983-1984 đến nay, học sinh Nhà trường đã đoạt 1.805 giải quốc gia, trong đó có 87 giải nhất; đoạt 56 huy chương tại các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực, trong đó có 12 huy chương vàng, 20 huy chương bạc, 24 huy chương đồng…

Trường THPT chuyên Lam Sơn kỷ niệm 90 năm thành lập và và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Với những thành tích xuất sắc đạt được, Trường THPT chuyên Lam Sơn là một trong những lá cờ đầu của hệ thống trường trung học phổ thông chuyên cả nước. Nhà trường đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới” và nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý khác.

Trường THPT chuyên Lam Sơn kỷ niệm 90 năm thành lập và và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã gắn Huân chương Độc lập hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của Trường THPT chuyên Lam Sơn.

Trường THPT chuyên Lam Sơn kỷ niệm 90 năm thành lập và và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho tập thể lãnh đạo Trường THPT chuyên Lam Sơn.

Trường THPT chuyên Lam Sơn kỷ niệm 90 năm thành lập và và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt giai đoạn 2015-2020.

Trường THPT chuyên Lam Sơn kỷ niệm 90 năm thành lập và và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Phát biểu chung vui với các thế hệ thầy cô giáo và học trò Trường THPT chuyên Lam Sơn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những đóng góp to lớn, hy sinh bền bỉ, thầm lặng và những thành tích xuất sắc mà các thế hệ thầy và trò Trường THPT chuyên Lam Sơn đã đạt được trong suốt những năm qua.

Trường THPT chuyên Lam Sơn kỷ niệm 90 năm thành lập và và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Trong niềm phấn khởi, tự hào kỷ niệm 90 năm thành lập Trường, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị Đảng ủy, Ban Giám hiệu, thầy và trò Trường THPT chuyên Lam Sơn cần tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhấn mạnh: Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Trong công tác giáo dục, chất lượng là yếu tố quyết định nhất, mấu chốt nhất để nâng cao uy tín, khẳng định thương hiệu của nhà trường. Trên nền tảng giáo dục toàn diện, Nhà trường phải tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng giáo dục mũi nhọn để hằng năm có thêm nhiều học sinh đoạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, Olympic quốc tế và khu vực.

Mỗi thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục Nhà trường cần nhận thức rõ trách nhiệm lớn lao nhưng rất vẻ vang của mình đối với việc dạy “chữ”, dạy “người”; tâm huyết, say mê với nghề nghiệp, thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng, giữ vững chữ “đạo”, dồi dào chữ “tâm”; truyền cảm hứng, thắp lên ngọn lửa đam mê học tập, khơi dậy tình yêu, khát khao cống hiến cho quê hương, đất nước và thực sự là những tấm gương sáng để học sinh noi theo.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý giáo dục gắn với đổi mới mô hình trường chuyên, lớp chọn cho phù hợp, hiệu quả, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Chăm lo xây dựng Đảng bộ và các tổ chức đoàn thể Nhà trường vững mạnh.

Tiếp tục duy trì tốt nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, Đảng bộ; nắm vững tình hình tư tưởng và quán triệt, triển khai nghiêm túc, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các chủ trương của ngành Giáo dục và Đào tạo đến cán bộ, đảng viên, giáo viên và người lao động, gắn với thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII); đồng thời làm tốt công tác phát triển đảng viên, nhất là trong học sinh. Quan tâm lãnh đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong Nhà trường.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tin tưởng với những thành tích và truyền thống vẻ vang của mình, với đội ngũ cán bộ, giáo viên tài năng và gương mẫu, Trường THPT chuyên Lam Sơn sẽ giành nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, trở thành cơ sở giáo dục chất lượng cao của tỉnh và cả nước, xứng đáng với truyền thống hiếu học của quê hương, sự chăm lo, kỳ vọng của Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh.

Trường THPT chuyên Lam Sơn kỷ niệm 90 năm thành lập và và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Ngay sau lễ kỷ niệm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến thăm phòng truyền thống của Trường THPT chuyên Lam Sơn.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]