(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2022), chiều 14-11, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã về dự, chung vui ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân và cán bộ thôn Cẩm Lợi 1, xã Thạch Cẩm (Thạch Thành).

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân và cán bộ thôn Cẩm Lợi 1

Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2022), chiều 14-11, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã về dự, chung vui ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân và cán bộ thôn Cẩm Lợi 1, xã Thạch Cẩm (Thạch Thành).

Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo huyện Thạch Thành.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân và cán bộ thôn Cẩm Lợi 1

Các đại biểu dự ngày hội.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội, các đại biểu và Nhân dân thôn Cẩm Lợi 1 đã ôn lại lịch sử 92 năm xây dựng, trưởng thành của MTTQ Việt Nam. Đồng thời, đánh giá việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và phát động các phong trào thi đua trên địa bàn.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân và cán bộ thôn Cẩm Lợi 1

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Thôn Cẩm Lợi 1 có 226 hộ dân, với trên 1.200 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc Mường chiếm 80%, dân tộc Kinh 20%, cả 2 dân tộc chung sống hòa đồng, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế - xã hội. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, sự tập hợp của Ban công tác Mặt trận, cán bộ, Nhân dân trong thôn đã đoàn kết, tham gia phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân và cán bộ thôn Cẩm Lợi 1

Đông đảo bà con Nhân dân địa phương tại ngày hội.

Hiện thôn chỉ còn 9 hộ nghèo, chiếm 3,9%; thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng/người/năm. Phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao được tổ chức thường xuyên, thu hút đông đảo người dân tham gia; việc cưới, việc tang và lễ hội được thực hiện theo nếp sống văn hóa, văn minh.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân và cán bộ thôn Cẩm Lợi 1

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng phát biểu chung vui cùng cán bộ và Nhân dân địa phương.

Phát biểu chung vui cùng cán bộ và Nhân dân địa phương, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng bày tỏ vui mừng, phấn khởi với những kết quả đạt được trên nhiều lĩnh vực của cán bộ và Nhân dân thôn Cẩm Lợi 1. Từ một vùng quê nghèo khó nhưng với sự đoàn kết, chung sức, chung lòng nên đến nay, điều kiện kinh tế - xã hội ở địa phương phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng cao. Phong trào đoàn kết xây dựng NTM đẩy mạnh; các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng khu dân cư sạch - đẹp được triển khai hiệu quả.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân và cán bộ thôn Cẩm Lợi 1

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng và lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao bức tranh cho cán bộ và Nhân dân thôn Cẩm Lợi 1.

Đồng chí nhấn mạnh, tinh thần đoàn kết chính là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, tạo thành một khối vững chắc để chiến thắng giặc ngoại xâm, phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh COVID-19 vừa qua. Chính tinh thần đoàn kết đã giúp thôn Cẩm Lợi 1 gặt hái được nhiều thành công. Thời gian tới, đồng chí mong muốn ban công tác mặt trận, các tổ chức đoàn thể và toàn thể Nhân dân địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, phát triển đời sống cho người dân.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân và cán bộ thôn Cẩm Lợi 1

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng và lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao quà cho

các hộ có hoàn cảnh khó khăn xã Thạch Cẩm.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị Huyện ủy, UBND, các ban, ngành, đoàn thể huyện Thạch Thành tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho xã Thạch Cẩm nói chung, thôn Cẩm Lợi 1 nói riêng chuyển dịch cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM, để mọi người dân trong thôn, trong xã đều có cuộc sống tốt đẹp, ấm no, hạnh phúc hơn.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân và cán bộ thôn Cẩm Lợi 1

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng và đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ chị Quách Thị Thư.

Nhân dịp này, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng và lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đã trao tặng cho cán bộ, Nhân dân thôn Cẩm Lợi 1 bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay bác Tôn Đức Thắng - biểu tượng thiêng liêng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam; trao 50 triệu đồng hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho gia đình chị Quách Thị Thư ở xã Thành Minh có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; tặng 10 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thạch Cẩm.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân và cán bộ thôn Cẩm Lợi 1

Lãnh đạo huyện Thạch Thành trao quà cho các hộ nghèo xã Thạch Cẩm.

Lãnh đạo huyện Thạch Thành cũng trao tặng các phần quà cho 10 hộ dân xã Thạch Cẩm có hoàn cảnh khó khăn, trao hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho 2 hộ nghèo trong xã.

Lê Đồng


Lê Đồng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]