(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 605 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 595 năm Vua Lê Thái Tổ đăng quang và 590 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi, sáng 4-10 (tức 20-8 năm Quý Mão), TP Thanh Hóa đã tổ chức lễ tế và dâng hương tại Thái miếu nhà Hậu Lê.

TP Thanh Hóa dâng hương nhân kỷ niệm 605 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 590 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi

Nhân dịp kỷ niệm 605 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 595 năm Vua Lê Thái Tổ đăng quang và 590 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi, sáng 4-10 (tức 20-8 năm Quý Mão), TP Thanh Hóa đã tổ chức lễ tế và dâng hương tại Thái miếu nhà Hậu Lê.

TP Thanh Hóa dâng hương nhân kỷ niệm 605 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 590 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi

Các đại biểu dự buổi lễ.

TP Thanh Hóa dâng hương nhân kỷ niệm 605 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 590 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang và các đại biểu dự buổi lễ.

TP Thanh Hóa dâng hương nhân kỷ niệm 605 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 590 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân và các đại biểu dự buổi lễ.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa; Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Anh Chung, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của thành phố; lãnh đạo các phường, xã và đông đảo Nhân dân trên địa bàn thành phố.

TP Thanh Hóa dâng hương nhân kỷ niệm 605 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 590 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi

Màn trống hội tại buổi lễ.

TP Thanh Hóa dâng hương nhân kỷ niệm 605 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 590 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi

Ban Tổ chức thực hiện nghi thức lễ tế.

Sau màn trống hội, trong không khí thành kính, trang nghiêm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Thanh Hóa cùng đông đảo Nhân dân, du khách đã dâng hương, dâng hoa ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc, tri ân công đức của Anh hùng dân tộc Lê Lợi - người đã làm rạng danh non sông, đất nước, cũng như vùng đất xứ Thanh địa linh nhân kiệt; tri ân công lao to lớn của các tướng sĩ nghĩa quân Lam Sơn và các bậc tiền nhân.

TP Thanh Hóa dâng hương nhân kỷ niệm 605 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 590 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi

Màn múa cờ tại buổi lễ.

Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do Bình Định Vương Lê Lợi lãnh đạo và khởi xướng vào năm Mậu Tuất 1418. Trải qua 10 năm “nếm mật nằm gai”, chiến đấu gian khổ, cuộc khởi nghĩa kết thúc thắng lợi vào tháng 12 năm 1427, chấm dứt 20 năm đô hộ của nhà Minh. Từ đây nước Đại Việt bước vào thời kỳ thái bình thịnh trị. Năm 1428, Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế, mở ra triều đại nhà Hậu Lê huy hoàng trong lịch sử dân tộc. Sau 5 năm tại vị, Hoàng đế Lê Lợi lâm bệnh và qua đời vào năm 1433.

TP Thanh Hóa dâng hương nhân kỷ niệm 605 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 590 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi

Đại biểu dự buổi lễ.

Phát huy hào khí Lam Sơn với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, trong những năm qua, đặc biệt là nửa nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và đã đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Giai đoạn 2021-2023, TP Thanh Hóa đã thực hiện hoàn thành vượt mức 7 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.

TP Thanh Hóa dâng hương nhân kỷ niệm 605 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 590 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi

Nhân dân dự buổi lễ.

Nổi bật là kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, đứng thứ 5/27 đơn vị cấp huyện; các ngành dịch vụ phát triển với tốc độ cao; công nghiệp - xây dựng duy trì nhịp độ tăng trưởng so với các năm trước; sản xuất nông nghiệp chuyển dịch đúng hướng, thu nhập bình quân đầu người đứng đầu toàn tỉnh.

Các hoạt động văn hóa - xã hội của thành phố có chuyển biến tiến bộ theo hướng chuẩn hóa và tiêu chuẩn đô thị văn minh; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; quốc phòng - an ninh được giữ vững, tình hình cơ sở cơ bản ổn định, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Thanh Hóa nguyện tiếp tục phát huy hào khí Lam Sơn, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra; Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Xây dựng và phát triển TP Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

TP Thanh Hóa dâng hương nhân kỷ niệm 605 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 590 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang dâng hương tại Thái miếu nhà Hậu Lê.

TP Thanh Hóa dâng hương nhân kỷ niệm 605 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 590 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân dâng hương tại Thái miếu nhà Hậu Lê.

TP Thanh Hóa dâng hương nhân kỷ niệm 605 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 590 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi

Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa Trần Anh Chung dâng hương tại Thái miếu nhà Hậu Lê.

Đồng thời, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu xây dựng TP Thanh Hóa trở thành thành phố thông minh, văn minh, hiện đại, là 1 trong 5 thành phố trực thuộc tỉnh dẫn đầu cả nước, một động lực góp phần quan trọng đưa tỉnh Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc vào năm 2030; đến năm 2045 TP Thanh Hóa là thành phố giàu đẹp, văn minh, hiện đại, kiểu mẫu của cả nước.

Trần Thanh


Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]