(Baothanhhoa.vn) - Sáng 5-9, Trường THPT Dân tộc Nội trú Ngọc Lặc đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2022-2023. Dự lễ khai giảng có đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo huyện Ngọc Lặc cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Dân tộc Nội trú Ngọc Lặc

Sáng 5-9, Trường THPT Dân tộc Nội trú Ngọc Lặc đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2022-2023. Dự lễ khai giảng có đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo huyện Ngọc Lặc cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Dân tộc Nội trú Ngọc Lặc

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cùng các đại biểu dự lễ khai giảng tại Trường THPT Dân tộc Nội trú Ngọc Lặc.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu, học sinh Trường THPT Dân tộc Nội trú Ngọc Lặc đã được nghe thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục, các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên nhân dịp khai giảng năm học mới 2022 - 2023.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Dân tộc Nội trú Ngọc Lặc

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Năm học 2021-2022, thầy và trò Trường THPT Dân tộc Nội trú Ngọc Lặc đã có nhiều cố gắng, nỗ lực để duy trì, nâng cao chất lượng dạy và học; triển khai hiệu quả các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt do ngành giáo dục phát động, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Kết quả thi học sinh giỏi: Nhà trường tham gia tất cả các môn có trong nội dung thi học sinh giỏi cấp tỉnh và đều có giải với tổng 26 giải, trong đó có 1 giải nhất, 7 giải nhì, 8 giải ba và 10 giải khuyến khích. Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, nhà trường đạt 100% học sinh đậu tốt nghiệp, điểm trung bình chung 7,34, xếp thứ 3/131 đơn vị tham gia thi tốt nghiệp THPT của toàn tỉnh. Điểm xét tuyển các tổ hợp đại học có 59 học sinh đạt 27 điểm trở lên (trong đó có 14 em đạt từ 28 điểm trở lên) chiếm tỉ lệ cao nhất toàn tỉnh; số học sinh đạt điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp xếp thứ 4 toàn tỉnh…

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Dân tộc Nội trú Ngọc Lặc

Các đại biểu dự Lễ khai giảng.

Phát huy kết quả đạt được, năm học 2022-2023 nhà trường tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành phát động; tiếp tục đổi mới chất lượng giáo dục; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh…

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Dân tộc Nội trú Ngọc Lặc

Chương trình văn nghệ tại Lễ khai giảng.

Đánh trống và phát biểu tại Lễ khai giảng năm học mới của Trường THPT Dân tộc Nội trú Ngọc Lặc, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà thầy và trò nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua. Đồng thời mong muốn mỗi thầy, cô giáo phải thấm nhuần sâu sắc và thực hiện thật tốt lời dạy của Bác Hồ: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt". Tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch tổng thể của ngành Giáo dục và Đào tạo thích ứng linh hoạt với tình hình dịch COVID-19, bảo đảm tổ chức dạy và học an toàn, chất lượng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Dân tộc Nội trú Ngọc Lặc

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đánh hồi trống khai giảng năm học mới tại Trường THPT Dân tộc Nội trú Ngọc Lặc.

Tập trung đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương pháp dạy và học, khắc phục lối truyền đạt thụ động, áp đặt, một chiều; phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh; đảm bảo sự hài hòa giữa giáo dục đức, trí, văn, thể, mỹ; giữa dạy người, dạy chữ và dạy nghề. Chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống và kiến thức pháp luật cho học sinh, từng bước hình thành ý thức tự giác học tập, nghiên cứu trong mỗi giáo viên và học sinh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Dân tộc Nội trú Ngọc Lặc

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh phát biểu tại Lễ khai giảng.

Tổ chức triển khai thực hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông mới theo tinh thần Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 32 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 - 2023 theo Chỉ thị số 1112 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chuẩn bị tốt các điều kiện về trang thiết bị dạy học, bố trí đội ngũ giáo viên để triển khai chương trình sách giáo khoa mới cho học sinh lớp 10. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng giáo dục mũi nhọn, phấn đấu đạt thành tích cao hơn nữa tại các kỳ thi học sinh giỏi các cấp.

Phải chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ về mọi mặt cho đội ngũ cán bộ, giáo viên vững vàng về trình độ chuyên môn, giỏi về nghiệp vụ sư phạm và hết lòng với học sinh thân yêu. Đồng thời, phải chăm lo công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong Nhà trường; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" và Cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo". Đó vừa là mục tiêu, vừa là biện pháp và động lực để Nhà trường vươn lên "Dạy tốt, học tốt”.Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Dân tộc Nội trú Ngọc Lặc

Các em học sinh tham dự lễ khai giảng.

Ban Giám hiệu, các thầy, cô giáo, cán bộ, nhân viên Nhà trường, nhất là Đoàn Thanh niên Nhà trường phải đặc biệt quan tâm, động viên chăm lo cho các học sinh; hướng dẫn học sinh hòa nhập vào cuộc sống tập thể, nâng cao kỹ năng sống và ý thức, trách nhiệm xã hội; phòng tránh các tệ nạn xã hội để tập trung học tập tốt, rèn luyện tốt.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục, khai thác các nguồn lực trong xã hội, kết hợp với nguồn lực của Nhà nước để tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất trường lớp, các trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, cấp uỷ, chính quyền huyện Ngọc Lặc tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của Trường THPT Dân tộc Nội trú Ngọc Lặc, phấn đấu đạt chuẩn quốc gia trước năm 2025. Các bậc phụ huynh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Nhà trường trong việc quản lý, giáo dục, chăm sóc các em học sinh; tạo điều kiện tốt nhất cho các em phát huy năng lực học tập, phát triển toàn diện trí lực, thể lực, để các em trưởng thành, trở thành con người có ích cho xã hội…

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Dân tộc Nội trú Ngọc Lặc

Ngay sau lễ khai giảng, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cùng các thành viên trong đoàn công tác đã đi thăm, kiểm tra cơ sở vật chất Trường THPT Dân tộc nội trú Ngọc Lặc; thăm hỏi tình hình ăn ở, sinh hoạt và học tập của các em học sinh trong trường.

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]