(Baothanhhoa.vn) - Chiều 31-5, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đi thăm, chúc mừng các vị thượng tọa, chức sắc, tăng, ni, Phật tử thuộc Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam tỉnh Thanh Hoá nhân dịp lễ Phật đản (Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023). Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ, Công an tỉnh, Sở Nội vụ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh chúc mừng chức sắc, tăng ni, Phật tử nhân lễ Phật đản

Chiều 31-5, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đi thăm, chúc mừng các vị thượng tọa, chức sắc, tăng, ni, Phật tử thuộc Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam tỉnh Thanh Hoá nhân dịp lễ Phật đản (Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023). Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ, Công an tỉnh, Sở Nội vụ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh chúc mừng chức sắc, tăng ni, Phật tử nhân lễ Phật đản

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh và các thành viên đoàn công tác đã đi thăm, chúc mừng Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Thanh Hóa; Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng trị sự GHPG Việt Nam, Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Thanh Hóa; Thượng Tọa Thích Tâm Đức, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương GHPG Việt Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Pháp chế Trung ương GHPG Việt Nam, Chứng minh Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, trụ trì Chùa Thanh Hà; Ni trưởng Thích Nữ Đàm Nhung, nguyên Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Thanh Hoá.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh chúc mừng chức sắc, tăng ni, Phật tử nhân lễ Phật đản

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh chúc mừng Thượng Tọa Thích Tâm Đức, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương GHPG Việt Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Pháp chế Trung ương GHPG Việt Nam, Chứng minh Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, trụ trì Chùa Thanh Hà.

Trong không khí đầm ấm, hoan hỉ, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy trân trọng gửi tới các vị Thượng toạ, Ni trưởng, các chức sắc và tăng, ni, Phật tử trong tỉnh lời chúc mừng mùa Phật đản sức khỏe, hạnh phúc, an lạc.

Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hoá thời gian qua, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh khẳng định: Những kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trịnh mà tỉnh Thanh Hóa đã đạt được, bên cạnh sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, còn có sự đóng góp của Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Thanh Hóa cùng các vị Thượng tọa, Ni trưởng, tăng, ni, Phật tử.

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của tỉnh, GHPG Việt Nam tỉnh Thanh Hoá đã luôn đồng hành, vun đắp xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo. Đồng thời chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho tín đồ Phật tử và người dân. Vai trò, vị thế của GHPG Việt Nam tỉnh Thanh Hóa ngày càng được nâng cao.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh chúc mừng chức sắc, tăng ni, Phật tử nhân lễ Phật đản

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh thăm, chúc mừng Ni trưởng Thích Nữ Đàm Nhung, nguyên Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các vị Thượng toạ, Ni trưởng, chức sắc và tăng, ni, Phật tử trong tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần “Từ, bi, hỷ, xả”, "Vô ngã vị tha”, trân trọng, gìn giữ, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam. Đồng thời động viên, lãnh đạo tinh thần các tăng, ni, Phật tử chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng phát triển; thực hiện thành công mục tiêu xây dựng Thanh Hoá là tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại; tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh chúc mừng chức sắc, tăng ni, Phật tử nhân lễ Phật đản

Thay mặt Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, Thượng tọa Thích Tâm Định trân trọng cảm ơn sự quan tâm cùng tình cảm tốt đẹp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh dành cho GHPG Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.

Các Thượng toạ, Ni trưởng thuộc Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Thanh Hoá trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với tăng, ni, Phật tử trong GHPG Việt Nam tỉnh Thanh Hoá. Đồng thời khẳng định, Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục đoàn kết để đưa Phật giáo Thanh Hóa ngày càng phát triển; giáo dục, động viên tăng, ni, Phật tử tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; phát huy truyền thống tốt đẹp “Hộ quốc an dân”, luôn gắn bó và đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân, góp phần cùng cả tỉnh thực hiện thành công mục tiêu xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.

Trần Thanh


Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]