17:37 17/10/2020 GMT+7
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 17-10, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức họp báo tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì buổi họp báo.

Họp báo về Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

Chiều 17-10, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức họp báo tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì buổi họp báo.

Họp báo về Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì buổi họp báo.

Dự họp báo có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lại Thế Nguyên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Phát, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa; lãnh đạo và phóng viên các cơ quan báo chí của tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương thường trú tại Thanh Hóa; Văn phòng Tỉnh ủy.

Tại buổi họp báo, đồng chí Đào Xuân Yên, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đã thông tin khái quát về kế hoạch, chương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; công tác phục vụ, tuyên truyền, cổ động đại hội; việc lựa chọn khởi công, khánh thành các công trình chào mừng đại hội.

Họp báo về Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông tin tóm tắt tới các cơ quan báo chí về đại hội đảng bộ cơ sở, cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2020-2025; phương hướng nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã thông tin tóm tắt tới các cơ quan báo chí về đại hội đảng bộ cơ sở, cấp huyện và tương đương; phương hướng nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Họp báo về Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

Toàn cảnh buổi họp báo.

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX sẽ được tổ chức tại tại Trung tâm Hội nghị 25B (TP Thanh Hóa) từ ngày 26-10 đến ngày 28-10-2020, với 448 đại biểu chính thức và khoảng 250 đại biểu khách mời.

Về phương hướng nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX: Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 65 đồng chí, giảm 4 đồng chí, bằng 5,8% so với nhiệm kỳ 2015-2020. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX có cơ cấu hợp lý, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực công tác. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đổi mới không dưới 1/3 tổng số cấp ủy; phấn đấu đạt tỷ lệ cán bộ trẻ dưới 40 tuổi từ 10% trở lên; phấn đấu tỷ lệ cấp ủy viên là nữ từ 15% trở lên; tỷ lệ cán bộ người dân tộc thiểu số phù hợp với tình hình thực tế. Nguồn nhân sự trong danh sách bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, trình Đại hội là 73 đồng chí để bầu lấy 65 đồng chí (số dư 8 đồng chí, bằng 12,3%).

Số lượng Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 là 17 đồng chí. Nhân sự trong danh sách bầu Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất là 19 đồng chí để bầu lấy 17 đồng chí (số dư 2 đồng chí, bằng 11%).

Số lượng Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 là 13 đồng chí. Nhân sự trong danh sách bầu Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất là 15 đồng chí để bầu lấy 13 đồng chí (số dư 2 đồng chí).

Họp báo về Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin về công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Cũng tại hội buổi họp báo, đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông tin về công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục chủ động triển khai các tuyến tin, bài, phóng sự tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 một cách bài bản, khoa học. Ngay sau đại hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung mới, cơ bản, quan trọng trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 để góp phần sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Tại buổi họp báo, lãnh đạo UBND tỉnh cũng đã thông tin tới các cơ quan báo chí về kế hoạch tổ chức Hội chợ - Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015-2020 và Trưng bày hình ảnh tiêu biểu về thành tựu trên các lĩnh vực, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Họp báo về Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại diện Báo Thanh tra phát biểu tại buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, phóng viên, nhà báo các cơ quan báo chí đã trao đổi, quan tâm tới cơ cấu đại biểu, nhân sự của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, cũng như những diễn biến phức tạp của thời tiết và phương án phòng chống thiên tai ở các địa phương trong thời gian diễn ra đại hội. Các cơ quan báo chí cũng đề nghị tỉnh tạo điều kiện để các phóng viên, nhà báo tuyên truyền về đại hội, nhất là thời gian diễn ra đại hội chính thức.

Họp báo về Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH phát biểu kết luận buổi họp báo.

Phát biểu kết luận buổi họp báo, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cảm ơn sự quan tâm phối hợp của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trong việc thông tin kịp thời, chính xác, khách quan mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, quốc phòng – an ninh của tỉnh trong thời gian qua; nhất là công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp, công tác chuẩn bị Đại hội Ðảng bộ tỉnh sắp diễn ra.

Làm rõ các nội dung mà các nhà báo, phóng viên quan tâm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nêu rõ, từ đầu năm đến nay, tỉnh Thanh Hóa cũng là một trong những địa phương của cả nước chịu ảnh hưởng nặng nề của diễn biến thời tiết bất thường. Vì vậy, công tác phòng chống thiên tai luôn là vấn đề thường trực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở. Trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tỉnh cũng đã lên phương án phòng chống lụt bão tại các địa phương.

Đối với vấn đề về cơ cấu đại biểu dự đại hội, đồng chí khẳng định: Nét mới của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX là đã phân bổ, cơ cấu đại biểu người dân tộc thiểu số, nhằm bảo đảm tính đại diện, đoàn kết các dân tộc anh em.

Liên quan đến các mục tiêu trong báo cáo chính trị và Nghị quyết 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khẳng định: Trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị, cũng đồng thời với thời gian tỉnh chuẩn bị đề án để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư để Bộ Chính trị thống nhất ban hành Nghị quyết 58-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Vì vậy, báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết 58-NQ/TW của Bộ Chính trị có sự hòa quyện vào với nhau. Nghị quyết 58-NQ/TW của Bộ Chính trị ra đời có thể xem là một văn bản pháp lý vô cùng quan trọng khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Thanh Hóa trong vùng và cả nước, có ý nghĩa quan trọng để tỉnh phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX là sự kiện trọng đại của Đảng bộ tỉnh trong 5 năm. Nhiệm vụ đặt ra của đại hội không chỉ là đến năm năm 2025, mà còn có tầm nhìn đến năm 2030. Đồng chí mong muốn các phóng viên, nhà báo bằng sự tâm huyết “Đồng tâm, đồng sức, đồng lực, đồng lòng” để góp phần vào sự thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết 58-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Trần Thanh


Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]