(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982-20-11-2022), chiều 18-11, đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã đến thăm, chúc mừng một số nhà giáo tiêu biểu.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên thăm, chúc mừng các nhà giáo tiêu biểu

Nhân kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982-20-11-2022), chiều 18-11, đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã đến thăm, chúc mừng một số nhà giáo tiêu biểu.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên thăm, chúc mừng các nhà giáo tiêu biểu

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên thăm, tặng hoa chúc mừng NGƯT. TS Cao Danh Đằng, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT.

Đoàn đã đến thăm, tặng quà NGƯT. TS Cao Danh Đằng, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT; NGƯT Vũ Thị Thắng, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồi Xuân (Quan Hóa) và PGS, TS Đoàn Văn Trường, Phó trưởng Khoa Văn hóa – Xã hội, Trưởng bộ môn Công tác xã hội, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

Trong suốt những năm tháng gắn bó với ngành giáo dục, NGƯT. TS Cao Danh Đằng và NGƯT Vũ Thị Thắng đã có nhiều cống hiến, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp phát triển GD&ĐT tỉnh nhà và cho đến tận hôm nay, các nhà giáo vẫn tâm huyết với sự nghiệp “trồng người” cao quý; luôn dõi theo sự phát triển của ngành giáo dục.

Nhà giáo Đoàn Văn Trường vừa được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công bố đạt chức danh Phó Giáo sư lúc 33 tuổi, trở thành Phó Giáo sư trẻ nhất cả nước. Nhà giáo Đoàn Văn Trường cũng vừa đạt giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương lần thứ III, năm 2022.

Đến thăm, chúc mừng các nhà giáo, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên bày tỏ lòng tri ân trước những đóng góp của các nhà giáo đối với sự nghiệp GD&ĐT của tỉnh. Đồng chí chúc các nhà giáo luôn dồi dào sức khỏe và mong muốn các nhà giáo tiếp tục phát huy phẩm chất, kinh nghiệm, trí tuệ, đóng góp công sức cho ngành giáo dục nói riêng, cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn nhà giáo trẻ Đoàn Văn Trường phát huy sức trẻ, trí lực, không ngừng phấn đấu nỗ lực khẳng định năng lực của bản thân và phát huy truyền thống “Đất Thanh – Đất học”, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đơn vị nơi công tác và cho ngành giáo dục tỉnh nhà.

Xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, các nhà giáo bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi trước những quyết sách của tỉnh đối với sự phát triển của ngành giáo dục cũng như những chuyển biến tích cực trong chất lượng giáo dục tỉnh nhà những năm qua, đồng thời khẳng định quyết tâm luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức nhà giáo, giữ gìn và phát huy truyền thống “Tôn sự trọng đạo”, tiếp tục đóng góp tâm sức, trí lực của mình cho ngành GD&ĐT tỉnh nhà và sự phát triển của tỉnh.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên thăm, chúc mừng các nhà giáo tiêu biểu

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến thăm, chúc mừng NGƯT. TS Cao Danh Đằng, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức...

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên thăm, chúc mừng các nhà giáo tiêu biểu

... tặng hoa chúc mừng nhà giáo Đoàn Văn Trường....

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên thăm, chúc mừng các nhà giáo tiêu biểu

... thăm hỏi và tặng hoa chúc mừng nhà giáo Vũ Thị Thắng.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên thăm, chúc mừng các nhà giáo tiêu biểu

NGƯT. TS Cao Danh Đằng, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, ngành giáo dục.

* Trước đó, sáng 18-11, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên đã đến đến thăm, chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Sở GD&ĐT Thanh Hóa.

Trong không khí phấn khởi kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Đào Xuân Yên gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành giáo dục. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả ngành GD&ĐT Thanh Hóa đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Sở GD&ĐT cần tiếp tục làm tốt công tác mưu cho tỉnh về quản lý Nhà nước trên lĩnh vực GD&ĐT; triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động thực hiện chương trình trọng tâm về Nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục; khẳng định được chất lượng, uy tín, vị thế của giáo dục tỉnh Thanh Hóa trong cả nước.

Tin và ảnh: Phong Sắc


Tin và ảnh: Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]