(Baothanhhoa.vn) - Sáng 17-5, tại khu vực hạ lưu cầu Hàm Rồng, Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị, lực lượng tham gia hoat động tìm kiến cứu nạn (TKCN) giao thông đường thủy nội địa Thanh Hóa tổ chức thực hành diễn tập phối hợp TKCN giao thông đường thuỷ nội địa năm 2022.

Diễn tập phối hợp tìm kiếm cứu nạn giao thông đường thủy nội địa

Sáng 17-5, tại khu vực hạ lưu cầu Hàm Rồng, Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị, lực lượng tham gia hoat động tìm kiến cứu nạn (TKCN) giao thông đường thủy nội địa Thanh Hóa tổ chức thực hành diễn tập phối hợp TKCN giao thông đường thuỷ nội địa năm 2022.

Diễn tập phối hợp tìm kiếm cứu nạn giao thông đường thủy nội địa

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và các đại biểu dự buổi diễn tập.

Dự buổi diễn tập có đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Cuộc diễn tập mang tên “ĐT-22” với các mục đích, như: Nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành phối hợp xử lý tình huống của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và các đơn vị, các lực lượng tham gia hoạt động phối hợp TKCN trên đường thủy nội địa. Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ TKCN trên đường thủy nội địa của các lực luợng cảnh sát, biên phòng, thanh tra, cảng vụ, đơn vị thực hiện bào trì đường thủy nội địa và các lực lượng chức năng liên quan. Nâng cao khả năng phối hợp giữa tàu Chỉ huy hiện trường TKCN và các lực lượng tại chỗ được huy động. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền để mọi người hiểu về nghĩa vụ và trách nhiệm của ngành giao thông đường thủy nội địa nói riêng và của các cấp các ngảnh liên quan nói chung về hoạt động phối hợp TKCN trên đường thủy nội địa…

Diễn tập phối hợp tìm kiếm cứu nạn giao thông đường thủy nội địa

Đại diện lãnh đạo Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam phát biểu khai mạc buổi diễn tập.

Tại buổi thực hành diễn tập, các đơn vị, lực lượng phương tiện đã tổ chức tình huống giả định: Cơn bão số 5 đổ bộ vào đất liền khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Sau khi bão đi qua, hoàn lưu bão gây mưa lớn, mực nước sông Mã lên mức báo động 2, có nơi trên mức báo động 3. Tại khu vực cầu Hàm Rồng, sông Mã, tàu du lịch Hoàng Long 1 bị sự cố, ngừng hoạt động, kết hợp với ảnh hưởng của dòng chảy xiết làm tàu mất khả năng điều động trôi dạt và đâm va với phương tiện tàu hàng XY 5678 hành trình theo hướng từ hạ lưu về thượng lưu cầu Hàm Rồng. Hậu quả của vụ đâm va là cả 2 phương tiện hư hỏng, trôi tự do và có nguy cơ tiếp tục đâm va; 1 số hành khách hoảng loạn đã nhảy xống sông,..

Nhận được tín hiệu báo nạn, các lực lượng chức năng đã khẩn trương điều động phương tiện ra hiện trường và triển khai các phương án tìm kiếm cứu nạn gồm tìm kiếm và cứu người bị nạn dưới nước, sơ tán hành khách, thuyền viên sang các phương tiện ứng cứu và đưa về bờ cấp cứu… Sau một thời gian, các lực lượng đã cứu sống được toàn bộ hành khách, thuyền viên và lai dắt phương tiện an toàn.

Diễn tập phối hợp tìm kiếm cứu nạn giao thông đường thủy nội địa

Tình huống giả định được diễn tập trên sông Mã.

Phát biểu tại lễ tổng kết thực hành diễn tập phối hợp TKCN giao thông đường thuỷ nội địa năm 2022, Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chúc mừng Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam và các đơn vị, lực lượng tham gia đã hoàn thành buổi diễn tập theo đúng kịch bản và bảo đảm an toàn trên hiện trường.

Đồng chí cũng bày tỏ niềm vinh dự khi tỉnh Thanh Hóa được lựa chọn để tổ chức buổi diễn tập này và yêu cầu các đơn vị, lực lượng tham gia hoạt động phối hợp TKCN trên đường thủy nội địa của tỉnh Thanh Hóa tiếp thu những ý kiến nhận xét của đại diện lãnh đạo Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam để rút kinh nghiệm ứng dụng vào thực tế, đồng thời nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ TKCN trên đường thủy nội địa.

Qua buổi diễn tập, đồng chí đề nghị các ngành, đơn vị, lực lượng tham gia hoạt động phối hợp TKCN giao thông đường thủy nội địa trên cơ sở thực hiện diễn tập cần chủ động nâng cao tính sẵn sàng xử lý các sự cố, nhất là Sở Giao thông - Vận tải và Công an Tỉnh Thanh Hóa cần tiếp tục tham mưu cho tỉnh thực hiện tốt công tác TKCN, trong đó chú trọng phương châm “4 tại chỗ” đó là chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện - vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ.

Diễn tập phối hợp tìm kiếm cứu nạn giao thông đường thủy nội địa

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại lễ tổng kết diễn tập.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị thời gian tới các ngành chức năng tham mưu cho UBND tỉnh tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành quy định, trang bị các loại thiết bị cứu hộ, cứu nạn trên các tàu thuyền.

Cũng trong lễ tổng kết diễn tập, Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam đã trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong buổi thực hành diễn tập phối hợp TKCN giao thông đường thuỷ nội địa năm 2022.

Ngọc


Lê Ngọc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]