(Baothanhhoa.vn) - Tối 25-5 (tức mùng 7-4 năm Quý Mão), tại Chùa Giáng, thị trấn Vĩnh Lộc, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) huyện Vĩnh Lộc đã tổ chức Đại lễ kính mừng Phật đản Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023, với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo huyện Vĩnh Lộc; đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương; HPG tỉnh Thanh Hóa cùng đông đảo tăng ni, phật tử thập phương.

Đại Lễ kính mừng Phật đản tại Chùa Giáng (Tường Vân Tự)

Tối 25-5 (tức mùng 7-4 năm Quý Mão), tại Chùa Giáng, thị trấn Vĩnh Lộc, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) huyện Vĩnh Lộc đã tổ chức Đại lễ kính mừng Phật đản Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023, với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo huyện Vĩnh Lộc; đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương; HPG tỉnh Thanh Hóa cùng đông đảo tăng ni, phật tử thập phương.

Đại Lễ kính mừng Phật đản tại Chùa Giáng (Tường Vân Tự)

Các đại biểu cùng đông đảo tăng ni, phật tử thập phương tham dự Đại lễ Phật đản.

Hàng năm, cứ đến mùa trăng tròn tháng tư âm lịch, tất cả người con phật trên thế giới đều hân hoan tưởng nhớ đến ngày Đức phật ra đời. Hòa cùng niềm hân hoan đó, Ban trị sự GHPGVN huyện Vĩnh Lộc đã tổ chức Đại lễ kính mừng Phật đản Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023.

Đại Lễ kính mừng Phật đản tại Chùa Giáng (Tường Vân Tự)

Toàn cảnh Đại lễ Phật đản.

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng chư tăng ni, phật tử đã tham gia các nghi lễ Phật đản truyền thống, dâng hương, tụng kinh cầu nguyện cho quốc thái dân an.

Đại Lễ kính mừng Phật đản tại Chùa Giáng (Tường Vân Tự)

Các tăng ni, phật tử tụng kinh cầu nguyện cho quốc thái dân an.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Lễ Phật đản diễn ra với các nghi thức: Đọc thông điệp Phật đản Phật lịch 2567 của Đức pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Phát biểu của chính quyền địa phương; Nghi lễ cúng dàng và nghi thức tắm Phật.

Đại Lễ kính mừng Phật đản tại Chùa Giáng (Tường Vân Tự)

Các đại biểu cùng tăng ni, phật tử tham gia nghi thức tắm Phật.

Mừng lễ Phật đản năm 2023 - Phật lịch 2567, các tăng, ni, phật tử trên địa bàn huyện nói chung và Chùa Giáng nói riêng nguyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết tôn giáo, đại đoàn kết dân tộc. Phát huy truyền thống “Gắn bó đồng hành cùng dân tộc,” các vị đại đức, tăng, ni, phật tử luôn đồng lòng cùng cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các hoạt động từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, góp phần phát triển kinh tế bền vững.

Lê Thu


Lê Thu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]