11:37 19/05/2022 GMT+7
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 19-5, Câu lạc bộ (CLB) Hàm Rồng đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập (19-5-1982-19-5-2022) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ gửi lẵng hoa chúc mừng.

Câu lạc bộ Hàm Rồng kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Sáng 19-5, Câu lạc bộ (CLB) Hàm Rồng đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập (19-5-1982-19-5-2022) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ gửi lẵng hoa chúc mừng.

Câu lạc bộ Hàm Rồng kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho CLB Hàm Rồng.

Câu lạc bộ Hàm Rồng kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị, thành phố trong tỉnh; đại diện Ban chủ nhiệm các Câu lạc bộ hưu trí của các tỉnh, thành bạn.

Câu lạc bộ Hàm Rồng kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Đồng chí Chủ nhiệm CLB Hàm Rồng Phạm Văn Tích phát biểu khai mạc buổi lễ.

Cách đây tròn 40 năm trước, ngày 19-5-1982, đúng vào dịp kỷ niệm 92 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Câu lạc bộ Hàm Rồng được thành lập theo quyết định của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo cán bộ trung, cao cấp của Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và lực lượng vũ trang đã nghỉ hưu trên địa bàn thị xã Thanh Hoá (nay là thành phố Thanh Hóa). Hoạt động chính của CLB là sinh hoạt thời sự, chính trị; văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch, chăm sóc sức khỏe; góp ý xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trong đó, sinh hoạt thời sự chính trị, chuyên đề được CLB xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, nhằm thông tin đến hội viên về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Từ ngày thành lập đến nay, Câu lạc bộ đã tổ chức gần 1.000 buổi nói chuyện thời sự.

Câu lạc bộ Hàm Rồng kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Tiết mục văn nghệ do các hội viên CLB Hàm Rồng biểu diễn.

Với mục đích giúp hội viên “sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc”, CLB đã tổ chức tốt hoạt động của 8 tổ, đội, ban chuyên môn với hơn 400 hội viên tham gia, tạo nên phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao sôi nổi, rộng khắp. Cùng với đó, hàng năm, CLB tổ chức mừng thọ; khám sức khỏe định kỳ; kịp thời thăm hỏi, động viên hội cho hội viên đi du lịch, nghỉ dưỡng; tham quan thực tế các điển hình tiên tiến, các công trình mới, tiêu biểu... trong và ngoài tỉnh; giao lưu, trao đổi kinh nghiệm hoạt động với các CLB hưu trí của các tỉnh, thành bạn. Qua đó, tăng cường mối đoàn kết, gắn bó; giúp hội viên cảm nhận đầy đủ, sâu sắc hơn sự phát triển của quê hương, đất nước và càng thêm tự hào, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng; tích cực đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm xây dựng quê hương.

Phát huy bản lĩnh chính trị, trí tuệ và phẩm chất đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên, trong bất kỳ giai đoạn nào, hội viên CLB cũng luôn gương mẫu, tuyên truyền, vận động gia đình, Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn tỉnh. Nhiều hội viên trở thành hạt nhân nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở cơ sở.

Trong quá trình hoạt động, Ban Chủ nhiệm CLB Hàm Rồng luôn giữ mối liên hệ, thông tin báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Thành ủy thành phố Thanh Hóa; kịp thời phản ánh ý kiến của hội viên và Nhân dân với các cấp lãnh đạo. Nhiều ý kiến của CLB đã giúp cấp ủy, chính quyền các cấp và Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiên cứu, đề ra các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Qua quá trình hoạt động CLB Hàm Rồng đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận, tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba... và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Câu lạc bộ Hàm Rồng kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng; Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy trao bức trướng cho CLB Hàm Rồng.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho CLB Hàm Rồng; thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng; Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy trao bức trướng cho CLB Hàm Rồng với dòng chữ “Đoàn kết - mẫu mực - trách nhiệm xây dựng câu lạc bộ vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu”.

Câu lạc bộ Hàm Rồng kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao, nhiệt liệt chúc mừng những thành tích, kết quả mà các thế hệ cán bộ, hội viên CLB Hàm Rồng đã đạt được trong suốt hành trình 40 năm qua và đề nghị tập thể CLB Hàm Rồng và mỗi hội viên tiếp tục đoàn kết, chung tay, góp sức, chia sẻ cùng với cấp ủy, chính quyền của tỉnh và các địa phương trong tỉnh nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. CLB Hàm Rồng sẽ không ngừng lớn mạnh, thực sự là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương, góp phần thực hiện thành công mục tiêu xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hoá “đến năm 2025, trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc; đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Câu lạc bộ Hàm Rồng kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn trao Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh cho 7 tập thể, 12 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập CLB Hàm Rồng.

Câu lạc bộ Hàm Rồng kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho 7 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã trao Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh cho 7 tập thể, 12 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập CLB Hàm Rồng; đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho 7 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]