(Baothanhhoa.vn) - Ngày 2-10 tại huyệnTĩnh Gia, Sở Ngoại vụ đã chủ trì phối hợp với Ủy ban Biên giới - Bộ Ngoại giao, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và UBND huyện Tĩnh Gia tổ chức tập huấn cập nhật thông tin về tình hình Biển Đông-Hải đảo năm 2019 cho 250 cán bộ thôn, xã, ngư dân đánh bắt xa bờ thuộc 15 xã ven biển huyện Tĩnh Gia.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Cập nhật thông tin về tình hình Biển Đông - Hải đảo năm 2019

Ngày 2-10 tại huyệnTĩnh Gia, Sở Ngoại vụ đã chủ trì phối hợp với Ủy ban Biên giới - Bộ Ngoại giao, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và UBND huyện Tĩnh Gia tổ chức tập huấn cập nhật thông tin về tình hình Biển Đông-Hải đảo năm 2019 cho 250 cán bộ thôn, xã, ngư dân đánh bắt xa bờ thuộc 15 xã ven biển huyện Tĩnh Gia.

Cập nhật thông tin về tình hình Biển Đông - Hải đảo năm 201 9

Đồng chí Lưu Xuân Đồng, Phó Vụ trưởng vụ Thông tin Tuyên truyền và Tư liệu (Bộ Ngoại giao) truyền đạt nội dung thông tin.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được nghe đồng chí Lưu Xuân Đồng, Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin Tuyên truyền và Tư liệu (Bộ Ngoại giao); lãnh đạo Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh truyền đạt các chuyên đề: Cập nhật thông tin về tình hình Biển đông - Hải đảo năm 2019; Nội dung cơ bản của “Luật biển Việt Nam” và “Nghị định số 71 về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”; chuyên đề Chiến lược Biển đảo Việt Nam trong tình hình hiện nay.

Cập nhật thông tin về tình hình Biển Đông - Hải đảo năm 201 9

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn.

Ngoài nội dung các chuyên đề trên, các đại biểu còn được cập nhật thêm nhiều kiến thức mới về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, tình hình Biển Đông, công tác đối ngoại của Nhà nước về Biển Đông; xem các tranh ảnh, tài liệu minh họa, đồng thời được trao đổi, thảo luận và hiểu rõ hơn về vai trò, vị trí chiến lược của biển đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lớp tập huấn nhằm bổ sung kiến thức, nâng cao nhận thức để tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong đội ngũ cán bộ các cấp của các huyện vùng biển và các tầng lớp nhân dân cùng nâng cao ý thức, trách nhiệm xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]