(Baothanhhoa.vn) - Sáng 16-2, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các ngành trong tỉnh đã dự, tặng hoa, tặng quà động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.

Các địa phương trong tỉnh hoàn thành Lễ giao nhận quân năm 2022

Sáng 16-2, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các ngành trong tỉnh đã dự, tặng hoa, tặng quà động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.

Các địa phương trong tỉnh hoàn thành Lễ giao nhận quân năm 2022

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam động viên các tân binh huyện Hoằng Hóa.

Dự buổi lễ giao nhận quân tại huyện Hoằng Hóa có Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân Khu 4; đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo huyện Hoằng Hóa cùng các tân binh và đông đảo người dân địa phương.

Các địa phương trong tỉnh hoàn thành Lễ giao nhận quân năm 2022

Các đồng chí lãnh đạo Quân khu 4, tỉnh Thanh Hóa và huyện Hoằng Hóa tặng hoa, quà động viên các tân binh.

Năm 2022, huyện Hoằng Hóa có 226 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 205 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và 21 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an.

Các tân binh được giao cho các đơn vị nhận quân, gồm: Lữ đoàn 101, Vùng 4 Hải quân; Lữ đoàn Pháo binh 368, Quân đoàn 1; Trung đoàn 102, Sư đoàn 308 Quân đoàn 1; Trung đoàn 1, Sư đoàn 324, Quân khu 4; Đoàn Nghi lễ Quân đội, Bộ Tổng Tham mưu; Trung đoàn 762, Bộ CHQS Thanh Hóa; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh Thanh Hóa.

Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, vận dụng kinh nghiệm từ những mùa tuyển quân các năm trước nên công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 của huyện Hoằng Hóa đạt kết quả tốt. 100% thanh niên lên đường nhập ngũ đều đạt sức khỏe tốt, phẩm chất đạo đức, trình độ văn hóa đúng theo tiêu chuẩn, đáp ứng được yêu cầu các đơn vị tuyển quân đề ra.

Các địa phương trong tỉnh hoàn thành Lễ giao nhận quân năm 2022

Người thân động viên các tân binh trước giờ lên đường nhập ngũ.

Sau các nghi thức của buổi lễ giao nhận quân, các đồng chí lãnh đạo đã tặng hoa, quà động viên, cổ vũ các tân binh lên đường nhập ngũ và mong muốn các tân binh bằng sức trẻ, niềm tin, lòng nhiệt huyết luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống quê hương Hoằng Hóa anh hùng.

Dự lễ giao nhận quân tại huyện Đông Sơn có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Trần Văn Thức, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo huyện Đông Sơn, các đơn vị nhận quân và đông đảo cán bộ, Nhân dân trong huyện.

Các địa phương trong tỉnh hoàn thành Lễ giao nhận quân năm 2022

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng hoa các tân binh.

Trong đợt giao nhận quân này, huyện Đông Sơn có 70 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu được giao. Tất cả các thanh niên nhập ngũ đều có sức khỏe tốt, vững vàng tư tưởng, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ. Các chiến sỹ mới được giao về các đơn vị gồm: Sư đoàn Phòng không 375, Quân chủng Phòng không Không Quân; Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không Không Quân; Trung đoàn 762, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa và Công an tỉnh.

Các địa phương trong tỉnh hoàn thành Lễ giao nhận quân năm 2022

Tại buổi lễ giao nhận quân, các đồng chí: Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Trần Văn Thức, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, cùng đại diện lãnh đạo huyện Đông Sơn đã tặng hoa, tặng quà, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ. Đồng thời mong muốn các chiến sỹ mới phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, nâng cao ý thức học tập, rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, công an nhân dân, ra sức thi đua góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lễ giao nhận quân tại huyện Đông Sơn diễn ra trang trọng, nhanh gọn, nghiêm túc, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định.

Dự buổi lễ giao nhận quan tại huyện Quảng Xương có đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Các địa phương trong tỉnh hoàn thành Lễ giao nhận quân năm 2022

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Quảng Xương tặng hoa động viên, chúc các thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ.

Năm 2022, huyện Quảng Xương có 165 thanh niên tham gia nhập ngũ vào các đơn vị Quân đội, như: Quân đoàn 1; Lữ đoàn 101 Hải Quân; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Trung đoàn 762 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và 21 thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ công an Nhân dân.

Tại buổi giao, nhận quân, đồng chí Nguyễn Đức Thịnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã phát biểu động viên và giao nhiệm vụ cho tân binh lên đường nhập ngũ phát huy tốt truyền thống của quê hương, nỗ lực học tập, rèn luyện, từng bước nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống; chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, ra sức thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, mong muốn sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an trở về địa phương, các thanh niên sẽ phát huy tốt hành trang được rèn luyện trong môi trường quân đội để góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Các địa phương trong tỉnh hoàn thành Lễ giao nhận quân năm 2022

Nhiều phần quà ý nghĩa đã được trao cho tân binh trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Buổi lễ giao nhận quân năm 2022 tại huyện Quảng Xương đã diễn ra trang trọng với các hoạt động thắp lửa truyền thống, nổi trống hội tòng quân. Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và các đồng chí lãnh đạo huyện đã tặng hoa động viên và chúc các thanh niên lên đường nhập ngũ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại huyện Thạch Thành, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến dự, động viên và đưa tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ.

Các địa phương trong tỉnh hoàn thành Lễ giao nhận quân năm 2022

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng động viên các tân binh lên đường nhập ngũ

Năm 2022, huyện Thạch Thành có 221 tân binh lên đường nhập ngũ, đóng quân tại các đơn vị, gồm: Trung đoàn 64, Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không không quân; Trung đoàn 165, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1; Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1; Tiểu đoàn 21, Bộ Tham mưu, Quân đoàn 1; Trung đoàn 762, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa; Đoàn Nghi lễ, Bộ Tổng tham mưu và các đơn vị thuộc Bộ Công an.

Các địa phương trong tỉnh hoàn thành Lễ giao nhận quân năm 2022

Để công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ thực hiện đúng quy định, bảo đảm khách quan, công khai, dân chủ, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Thạch Thành đã phối hợp với các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan tổ chức sàng lọc, sơ tuyển, bảo đảm chất lượng. Vì vậy, các tân binh đều có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe, đủ điều kiện lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc.

Trước ngày giao nhận quân, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện và các ban, ngành, đoàn thể của huyện đã gặp mặt, nắm bắt tâm tư, tình cảm, động viên tư tưởng để các thanh niên yên tâm nhập ngũ.

Các địa phương trong tỉnh hoàn thành Lễ giao nhận quân năm 2022

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng và lãnh đạo huyện Thạch Thành đã tặng hoa, quà, tiền tiết kiệm của các đơn vị trên địa bàn huyện để động viên, chúc mừng các tân binh lên đường nhập ngũ.

Lễ giao nhận quân của huyện Thạch Thành được tổ chức trang trọng, ngắn gọn, bảo đảm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng và lãnh đạo huyện Thạch Thành đã tặng hoa, quà, tiền tiết kiệm của các đơn vị trên địa bàn huyện để động viên, chúc mừng các tân binh lên đường nhập ngũ.

Dự lễ giao nhận quân tại huyện Hậu Lộc có đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Các địa phương trong tỉnh hoàn thành Lễ giao nhận quân năm 2022

Đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo huyện Hậu Lộc tặng hoa động viên các chiến sỹ lên đường làm nhiệm vụ.

Các địa phương trong tỉnh hoàn thành Lễ giao nhận quân năm 2022

Các thanh niên ưu tú của huyện Hậu Lộc sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

Năm 2022, huyện Hậu Lộc có 167 thanh niên lên đường nhập ngũ tham gia nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an tại 7 đơn vị gồm: e141/f312 Quân đoàn 1; Lữ đoàn 368, Quân đoàn 1; Lữ đoàn 101, Quân chủng Hải quân; Đoàn Nghi lễ Quân đội, Bộ Tổng Tham mưu; E762, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh.

Các địa phương trong tỉnh hoàn thành Lễ giao nhận quân năm 2022

Gia đình, bạn bè đưa tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ.

Công tác tuyển quân năm 2022 của huyện Hậu Lộc được triển khai tốt ngay từ ban đầu với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể; đặc biệt là vai trò tham mưu của cơ quan quân sự huyện và hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp. Vì vậy, 100% thanh niên lên đường nhập ngũ đều đạt sức khỏe tốt, phẩm chất đạo đức và trình độ văn hóa đúng theo tiêu chuẩn.

Dự lễ giao nhận quân tại huyện Nông Cống có đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo huyện Nông Nống và các đơn vị nhận quân.

Các địa phương trong tỉnh hoàn thành Lễ giao nhận quân năm 2022

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên và lãnh đạo huyện Nông Cống tặng hoa động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.

Để công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ tiến hành theo đúng quy định, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Nông Cống đã phối hợp với các xã, thị trấn rà soát, thực hiện công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đúng theo quy định, bảo đảm dân chủ khách quan, công bằng và đúng luật.

Các địa phương trong tỉnh hoàn thành Lễ giao nhận quân năm 2022

Những ngày trước, trong và sau Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể ở các xã, thị trấn đã tăng cường công tác nắm bắt tư tưởng của các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an Nhân dân, thăm hỏi, tặng quà tết cho các thanh niên và gia đình. Các địa phương tổ chức gặp mặt, động viên các thanh niên phát huy truyền thống của quê hương, yên tâm lên đường hoàn thành nghĩa vụ của tuổi trẻ đối với Tổ quốc. Các tân binh đều sẵn sàng, hăng hái lên đường nhận nhiệm vụ thiêng liêng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Các địa phương trong tỉnh hoàn thành Lễ giao nhận quân năm 2022

Năm 2022, huyện Nông Cống có 204 nam thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và công an Nhân dân.

Tại lễ nhận quân năm 2022, huyện Nông Cống có 204 nam thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và công an Nhân dân cho 6 đơn vị gồm: Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 312; Tổng cục kỹ thuật, Bộ Quốc phòng; Đoàn nghi lễ quân đội, Bộ Tổng tham mưu; Sư đoàn 375, Quân chủng Phòng không - Không quân; Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không không quân; Trung đoàn 266, Sư đoàn 341.

Sau các nghi thức của buổi lễ giao nhận quân, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên và lãnh đạo huyện Nông Cống đã tặng hoa, động viên các chiến sỹ mới yên tâm lên đường nhập ngũ.

Trong đợt này huyện Vĩnh Lộc có 116 thanh niên lên đường nhập ngũ. Dự lễ giao quân tại huyện Vĩnh Lộc có đồng chí Trần Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Các địa phương trong tỉnh hoàn thành Lễ giao nhận quân năm 2022

Trong 116 chỉ tiêu nhập ngũ của huyện Vĩnh Lộc có 105 chỉ tiêu nhập ngũ vào quân đội và 11 chỉ tiêu công dân thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân.

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Tiến, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện Vĩnh Lộc đã phát biểu chức mừng các thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đồng thời căn dặn các tân binh phát huy truyền thống quê hương, tiếp tục rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian huấn luyện.

Trong niềm phấn khởi, tân binh Vũ Nguyên Trường, xã Vĩnh Long, đại diện cho 116 tân binh phát biểu ý kiến bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được đứng trong quân đội và hứa sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin yêu của gia đình và quê hương, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần.

Các địa phương trong tỉnh hoàn thành Lễ giao nhận quân năm 2022

Với truyền thống và kinh nghiệm trong công tác tuyển quân, quá trình chuẩn bị cho việc giao nhận đã được huyện Vĩnh Lộc thực hiện tốt ngay từ cơ sở.Tại các xã, thị trấn trong huyện, cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể đã tổ chức lễ gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà cho công dân nhập ngũ và gia đình; công tác tuyên truyền giáo dục, chính sách hậu phương quân đội được chú trọng, thực hiện chu đáo.

Các địa phương trong tỉnh hoàn thành Lễ giao nhận quân năm 2022

100% thanh niên trên địa bàn được gọi tuyển quân đợt này đều rất quyết tâm, hăng hái lên đường, chất lượng tân binh được đánh giá khá tốt. Các tân binh được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR và bằng test nhanh kháng nguyên tại thời điểm trước khi tổ chức lễ giao nhận quân.

Dự lễ giao nhận quân tại huyện Hà Trung có đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, một số sở, ngành cấp tỉnh, các đơn vị nhận quân; đại diện lãnh đạo huyện Hà Trung và đông đảo Nhân dân trong huyện.

Các địa phương trong tỉnh hoàn thành Lễ giao nhận quân năm 2022

Trong đợt tuyển quân năm 2022, huyện Hà Trung có 136 thanh niên ưu tú trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Các tân binh được giao về huấn luyện tại 3 đơn vị: Trung đoàn 3, Sư đoàn 324, Quân khu 4; Trung đoàn 64, Sư đoàn 390, Quân đoàn 1; Trung đoàn 762, Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh Thanh Hóa.

Các địa phương trong tỉnh hoàn thành Lễ giao nhận quân năm 2022

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, thăm hỏi, động viên chiến sĩ mới.

Trong không khí hân hoan, phấn khởi của buổi giao nhận quân, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi và lãnh đạo huyện Hà Trung đã tặng hoa, quà động viên các chiến sỹ mới lên đường nhập ngũ.

Các địa phương trong tỉnh hoàn thành Lễ giao nhận quân năm 2022

Đồng thời, mong muốn các chiến sỹ mới phát huy tinh thần của tuổi trẻ, không ngừng rèn luyện, phấn đấu vươn lên, tích cực trong học tập huấn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống cách mạng của địa phương và niềm tin yêu của các cấp chính quyền và Nhân dân huyện nhà.

Dự buổi lễ giao nhận quân tại Huyện Như Thanh có đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh

Các địa phương trong tỉnh hoàn thành Lễ giao nhận quân năm 2022

Các đại biểu và các tân binh thực hiện nghi lễ chào cờ tại buổi lễ giao quân tại huyện Như Thanh.

Đợt tuyển quân năm nay, huyện Như Thanh có 86 nam thanh niên ưu tú lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, thực hiện chặt chẽ các bước, các khâu tuyển chọn nên tất cả công dân trúng tuyển đều nhận thức đầy đủ trách nhiệm nghĩa vụ của mình đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tất cả thanh niên nhập ngũ đều có sức khỏe tốt, vững vàng tư tưởng, sẵn sàng lên đường, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các địa phương trong tỉnh hoàn thành Lễ giao nhận quân năm 2022

Đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh và lãnh đạo huyện Như Thanh tặng hoa cho các đơn vị nhận quân.

Các chiến sĩ mới được giao về cho các đơn vị nhận quân, gồm: Đoàn nghi lễ Quân đội, Bộ Tổng tham mưu; Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Trung đoàn 1, Sư đoàn 324, Quân Khu 4.

Các địa phương trong tỉnh hoàn thành Lễ giao nhận quân năm 2022

Tại buổi lễ giao nhận quân, đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh cùng đại diện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, lãnh đạo huyện Như Thanh đã tặng hoa, tặng quà động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.

Tại huyện Thọ Xuân, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.

Các địa phương trong tỉnh hoàn thành Lễ giao nhận quân năm 2022

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự lễ giao nhận quân.

Năm 2022, huyện Thọ Xuân có 230 thanh niên ưu tú lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đạt 100%. Trong đó, có 210 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, 20 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Các tân binh được giao cho các đơn vị nhận quân gồm: Đoàn nghi lễ, Bộ Tổng tham mưu; Sư đoàn 371 Quân chủng phòng không, không quân; Trung đoàn 692/f301, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Trung đoàn 141/f312, Quân đoàn 1; Tiểu đoàn 18/f312, Quân đoàn 1; Trung đoàn 762, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Công an tỉnh.

Để giữ vững thành tích là một trong những địa phương làm tốt công tác tuyển quân trong nhiều năm qua, huyện Thọ Xuân đã thực hiện đồng bộ các giải pháp, từ rà soát, quản lý, nắm nguồn đến việc xét duyệt tạm hoãn, miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện công khai, dân chủ, đúng luật. Vì vậy, 100% thanh niên lên đường nhập ngũ đều có đủ tiêu chuẩn về đạo đức, trình độ văn hóa, sức khỏe, đáp ứng được yêu cầu của các đơn vị tuyển quân.

Các địa phương trong tỉnh hoàn thành Lễ giao nhận quân năm 2022

Dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã phân công các thành viên xuống cơ sở phối hợp chặt chẽ với Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền để các tân binh yên tâm lên đường nhập ngũ. Các xã, thị trấn cũng đã gặp mặt, động viên, tặng quà các tân binh; nhiều xã đã huy động được nguồn kinh phí xã hội hoá để trao sổ tiết kiệm cho những tân binh có hoàn cảnh khó khăn, tân binh thuộc gia đình chính sách. Các đơn vị cũng đã chuẩn bị chu đáo để lễ giao nhận quân diễn ra đúng kế hoạch, đủ chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng

Tại lễ giao nhận quân, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Thọ Xuân đã tặng hoa, tặng quà động viên, chúc mừng các tân binh lên đường nhập ngũ.

Dự lễ giao nhận quân tại huyện Ngọc Lặc có đồng chí Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, các đồng chí cán bộ chủ chốt huyện Ngọc Lặc và đại diện các đơn vị nhận quân cùng bà con Nhân dân, người thân các chiến sĩ mới trên địa bàn huyện.

Các địa phương trong tỉnh hoàn thành Lễ giao nhận quân năm 2022

Đồng chí Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng các đại biểu dự lễ giao nhận quân.

Năm 2022, huyện Ngọc Lặc có 150 tân binh lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự tại các đơn vị: Trung đoàn 3, Sư 324, Quân khu 4; Lữ đoàn 206, Quân khu 4; tổng cục Kỹ thuật; E762 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Đoàn nghi lễ quân đội, Bộ tổng tham mưu và 17 Chiến sỹ Công an Nhân dân. Trước đó, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã phối hợp với các xã, thị trấn rà soát nguồn, nắm chắc quân số thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ để công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ tiến hành theo đúng quy định, bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng và đúng luật. Các tân binh đều đáp ứng yêu cầu về phẩm chất chính trị, sức khỏe và trình độ học vấn. Trước ngày hội giao quân, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Ngọc Lặc đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên các tân binh hoàn thành tốt nhiệm vụ mà quân đội giao phó và triển khai xét nghiệm COVID-19.

Trong không khí trang nghiêm của ngày hội tòng quân, 167 nam thanh niên nhập ngũ của huyện Ngọc Lặc đợt này đã thể hiện quyết tâm sẵn sàng nhận và hoàn thành bất cứ nhiệm vụ được giao.

Các địa phương trong tỉnh hoàn thành Lễ giao nhận quân năm 2022

Đồng chí Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo huyện Ngọc Lặc đã tặng hoa, quà cho đại diện các tân binh và đơn vị nhận quân

Sau các nghi thức của buổi lễ giao nhận quân, đồng chí Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo huyện Ngọc Lặc đã tặng hoa, quà cho đại diện các tân binh và đơn vị nhận quân, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ và mong muốn các tân binh sẽ phát huy truyền thống quê hương, tích cực rèn luyện, thực hiện tốt kỷ luật quân đội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống quê hương và niềm tin yêu, mong đợi của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc huyện Ngọc Lặc.

Dự buổi lễ giao nhận quân tại huyện Triệu Sơncó các đồng chí: Lê Đức Giang, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Thị Hồng Hảo, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh.

Các địa phương trong tỉnh hoàn thành Lễ giao nhận quân năm 2022

Năm 2022, huyện Triệu Sơn có 208 nam thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 185 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, 23 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an, tại các đơn vị: Trung đoàn 141, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1; Trung đoàn 250, Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không - Không quân; Trung đoàn 692, Sư đoàn 301, Bộ Tư lệnh quân khu Thủ đô; Đoàn Nghi lễ Bộ Tổng tham mưu; Trung đoàn 762, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa và Công an tỉnh.

Năm 2022 dù tuyển quân trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp song công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được huyện Triệu Sơn thực hiện theo đúng quy định, công khai, dân chủ, an toàn. Các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt này đều bảo đảm về sức khỏe, trình độ học vấn và có tư tưởng chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu các đơn vị tuyển quân đề ra.

Để hoàn thành chỉ tiêu giao quân và nâng cao chất lượng tuyển chọn, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động và tuyển quân theo đúng quy định của Luật nghĩa vụ quân sự; triển khai các phương án đảm bảo chất lượng sức khỏe, tổ chức khám tuyển, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho các công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Các địa phương trong tỉnh hoàn thành Lễ giao nhận quân năm 2022

Tại lễ giao nhận quân, đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo huyện đã tặng hoa cho các đơn vị nhận quân, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Dự buổi lễ giao nhận quân tại huyện Thường Xuâncó đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; Thượng tá Lê Văn Lực, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh.

Các địa phương trong tỉnh hoàn thành Lễ giao nhận quân năm 2022

Tân binh được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Năm 2022 huyện Thường Xuân được giao 102 chỉ tiêu nhập ngũ, trong đó có 90 chỉ tiêu nhập ngũ vào quân đội và 12 chỉ tiêu công dân thực hiện nghĩa vụ công an Nhân dân. Các tân bình được giao cho 4 đơn vị nhận quân là Trung đoàn 3, Sư đoàn 324 Quân khu 4; Trung đoàn 762, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa và Công an tỉnh Thanh Hóa.

Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nên 100% thanh niên của huyện Thường Xuân được tuyển chọn lên đường nhập ngũ đều phấn khởi và nhận thức rõ được trách nhiệm của mình trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc.

Các địa phương trong tỉnh hoàn thành Lễ giao nhận quân năm 2022

Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng các đơn vị nhận quân và tân binh.

Trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tất cả các tân binh đã được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR và tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên tại thời điểm trước khi tổ chức lễ giao nhận quân.

Với sự chuẩn bị chu đáo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền và các cơ quan tham mưu, cùng với sự ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân, ngày hội tòng quân của tuổi trẻ huyện Thường Xuân năm 2022 đã diễn ra nhanh gọn, trang nghiêm, đảm bảo các điều phòng, chống dịch COVID-19.

Đợt tuyển quân năm nay, huyện Yên Định có 203 thanh niên ưu tú trúng tuyển chính thức, đạt 100% chỉ tiêu được giao. Trong đó, 185 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, 18 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Các thanh niên ưu tú của huyện lên đường nhập ngũ tham gia thực hiện nghĩa vụ tại Quân đoàn 1, Quân chủng Phòng không Không quân, Đoàn nghi lễ thuộc Bộ Tổng tham mưu, Trung đoàn 762 thuộc Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa và Công an tỉnh Thanh Hóa.

Các địa phương trong tỉnh hoàn thành Lễ giao nhận quân năm 2022

Lãnh đạo huyện Yên Định tặng quà động viên chiến sỹ mới lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc.

Để thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2022, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện Yên Định đã làm tốt công tác tuyên truyền, kết hợp thực hiện chặt chẽ các bước sơ tuyển, khám tuyển chất lượng tân binh được nâng lên rõ rệt. 100% tân binh đạt tiêu chuẩn về trình độ văn hóa, sức khỏe, phẩm chất chính trị. Trong đó, tân binh có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học là 17 chiến sĩ; tân binh có trình độ văn hóa THPT là 141 chiến sĩ...

Tại Lễ giao nhận quân, lãnh đạo huyện Yên Định mong muốn, các tân binh không ngừng nỗ lực học tập và rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội; phát huy tốt truyền thống của quê hương, tiếp bước các thế hệ đi trước, cống hiến sức lực, trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các đơn vị nhận quân quan tâm chăm lo, giáo dục, rèn luyện để các tân binh ngày càng trưởng thành hơn.

Các tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ đã bày tỏ niềm vinh dự, tự hào được đứng trong hàng ngũ của lực lượng vũ trang; nêu cao ý thức, trách nhiệm và ý chí quyết tâm, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của các cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân huyện nhà.

Các địa phương trong tỉnh hoàn thành Lễ giao nhận quân năm 2022

Đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo huyện Yên Định tặng hoa, động viên các tân binh.

Trước đó, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị từ huyện đến xã trong huyện Yên Định tổ chức thăm hỏi, tặng những phần quà ý nghĩa để động viên thanh niên yên tâm, sẵn sàng nhập ngũ.

Năm nay huyện Mường Lát có 55 thanh niên lên đường nhập ngũ vào các đơn vị quân đội và công an. Huyện đã triển khai công tác tuyển quân năm 2022 với sự tham gia tích cực đồng bộ, trách nhiệm cao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể. Đặc biệt là vai trò tham mưu tích cực của cơ quan Quân sự và Công an các cấp từ huyện đến xã.

Các địa phương trong tỉnh hoàn thành Lễ giao nhận quân năm 2022

Các đại biểu tham dự lễ giao nhận quân huyện Mường Lát năm 2022

Năm 2022, huyện Mường Lát có 55 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị quân đội, 5 thanh niên nhập ngũ vào lực lượng công an, đạt 100% chỉ tiêu được giao. Tất cả thanh niên lên đường nhập ngũ đều có sức khỏe tốt, vững vàng tư tưởng, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ.

Các địa phương trong tỉnh hoàn thành Lễ giao nhận quân năm 2022

Tại buổi lễ giao nhận quân, lãnh đạo huyện Mường Lát đã biểu dương những nỗ lực của các cấp, các ngành mặc dù trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng đã thực hiện nghiêm túc, an toàn và đúng quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022 theo Luật Nghĩa vụ quân sự; đồng thời ghi nhận và biểu dương tinh thần, trách nhiệm của mỗi thanh niên và gia đình có con em lên đường nhập ngũ.

Năm nay, huyện Như Xuâncó 87 đoàn viên ưu tú được nhập ngũ vào các đơn vị thuộc Quân khu 4, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục C10 Bộ Công an.Tại buổi lễ, lãnh đạo huyện Như Xuân đã gửi gắm niềm tin, giao nhiệm vụ cho các tân binh, từ đó tiếp thêm sức mạnh, thúc dục ý chí, tinh thần để các tân binh yên tâm vững bước lên đường làm tròn sứ mệnh của mình tại các đơn vị đóng quân.

Các địa phương trong tỉnh hoàn thành Lễ giao nhận quân năm 2022

Buổi lễ đã thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, ngày hội của tuổi trẻ tiếp bước cha anh lên đường nhập ngũ để bảo vệ Tổ quốc.

Các địa phương trong tỉnh hoàn thành Lễ giao nhận quân năm 2022

Các đại biểu dự lễ giao nhận quân huyện Bá Thước

Trong đợt giao quân năm 2022 huyện Bá Thướccó 168 đoàn viên, thanh niên được bàn giao cho 5 đơn vị quân đội và công an. 100% tân binh được tuyển chọn đều đảm bảo sức khỏe, trình độ, phẩm chất đạo đức, chính trị, đáp ứng yêu cầu học tập, huấn luyện ở các đơn vị. Trong đó có 4 công dân có trình độ đại học, cao đẳng, 1 đảng viên; thanh niên người dân tộc Thái, Mường chiếm trên 90%.

Các địa phương trong tỉnh hoàn thành Lễ giao nhận quân năm 2022

Có được kết quả trên là nhờ cấp ủy, chính quyền huyện Bá Thước và các ban, ngành, đoàn thể đã nỗ lực triển khai các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đúng theo luật định, đảm bảo yêu cầu về số lượng và chất lượng; các đơn vị nhận quân triển khai đầy đủ các điều kiện cần thiết để đón nhận chiến sỹ, đáp ứng yêu cầu huấn luyện trong tình hình mới.

Nhóm PV


Nhóm PV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]