12:30 15/01/2022 GMT+7
(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ngày 15-1 đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm hỏi gia đình chính sách, động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ nơi biên giới; kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống tại huyện Thường Xuân.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm gia đình chính sách huyện Thường Xuân, động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ nơi biên giới

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ngày 15-1 đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm hỏi gia đình chính sách, động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ nơi biên giới; kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống tại huyện Thường Xuân.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm gia đình chính sách huyện Thường Xuân , động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ nơi biên giới

Cùng tham gia có đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy. Trước khi đến thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Thường Xuân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và đoàn công tác đã đến dâng hương tại Khu di tích đặc biệt Quốc gia Lam Kinh và dâng hương tưởng nhớ công lao của Trung túc vương Lê Lai.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm gia đình chính sách huyện Thường Xuân , động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ nơi biên giới

Tại các nơi đến dâng hương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thành kính tưởng nhớ công ơn của các bậc tiền nhân có công với dân, với nước, đồng thời cầu mong cho đất nước thanh bình, quê hương phát triển, Nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm gia đình chính sách huyện Thường Xuân , động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ nơi biên giới

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn dâng hoa, dâng hương tại nghĩa trang thị trấn huyện Thường Xuân, bày tỏ lòng tri ân và tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm gia đình chính sách huyện Thường Xuân , động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ nơi biên giới

Trước vong linh của các anh hùng liệt sỹ, thay mặt Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn nguyện đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh , xây dựng cuộc sống ngày càng văn minh hiện đại, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sỹ.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm gia đình chính sách huyện Thường Xuân , động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ nơi biên giới

Đến thăm tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lang Thị Phong (100 tuổi) ở xã Lương Sơn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng ân cần thăm hỏi động viên sức khỏe và khẳng định: Đảng, Nhà nước, Nhân dân ta mãi mãi ghi nhớ công ơn và hy sinh của các gia đình chính sách đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm gia đình chính sách huyện Thường Xuân , động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ nơi biên giới

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trao thư và quà của Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Lang Thị Phong (100 tuổi) ở xã Lương Sơn,

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm gia đình chính sách huyện Thường Xuân , động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ nơi biên giới

Trong chuyến công tác, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm ông Vi Văn Chon là đối tượng nhiễm chất độc hóa học, gia đình khó khăn tại thôn Chiềng, xã Yên Nhân; bà Lò Thị Lóc là vợ liệt sĩ, gia đình khó khăn tại thôn Chiềng, xã Bát Mọt; thăm gia đình liệt sỹ Vi Văn Nhất, tại thôn Cạn, xã Bát Mọt. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, điều kiện sinh hoạt của gia đinh và động viên các thành viên trong gia đình nỗ lực cố gắng vượt lên khó khăn, ổn định cuộc sống. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc 2022, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng gửi tới các gia đình chính sách lời chúc mừng tốt đẹp, đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và Nhân dân các địa phương tiếp tục làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, quan tâm giúp đỡ, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách, nhất là những trường hợp neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn. (Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng ân cần thăm hỏi, tặng quà ông Vi Văn Chon, đối tượng nhiễm chất độc hóa học, gia đình khó khăn) tại thôn Chiềng, xã Yên Nhân.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm gia đình chính sách huyện Thường Xuân , động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ nơi biên giới

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm hỏi, tặng quà bà Lò Thị Lóc (vợ liệt sĩ, gia đình khó khăn) tại thôn Chiềng, xã Bát Mọt;

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm gia đình chính sách huyện Thường Xuân , động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ nơi biên giới

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thắp hương tại bàn thờ liệt sỹ Vi Văn Nhất ở thôn Cạn, xã Bát Mọt.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm gia đình chính sách huyện Thường Xuân , động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ nơi biên giới

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm hỏi động viên thân nhân liệt sỹ Vi Văn Nhất.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm gia đình chính sách huyện Thường Xuân , động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ nơi biên giới

Đến chúc tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bát Mọt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng ghi nhận, biểu dương những thành tích mà cán bộ, chiến sĩ đã đạt được trong năm 2021, nhất là công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới tổ quốc và công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 cho đồng bào trên khu vực đơn vị đóng quân.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm gia đình chính sách huyện Thường Xuân , động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ nơi biên giới

Tặng quà cho cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Bát Mọt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị trong thời gian tới cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bát Mọt tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác, bám dân, bám bản, nắm chắc tình hình khu vực biên giới, cùng với cấp ủy, chính quyền giữ vững an ninh - trật tự; làm tốt công tác dự báo tình hình không để bị động, bất ngờ. Nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống để bảo vệ vững chắc chủ quyền Quốc gia, chủ quyền biên giới của đất nước. Cán bộ, chiến sĩ biên phòng phải khắc phục khó khăn để giữ gìn giữ biên cương và giữ trọn niềm tin của Nhân dân; tăng cường kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu, đường mòn, lối mở, không để các đối tượng nhập cảnh trái phép và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID -19.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm gia đình chính sách huyện Thường Xuân , động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ nơi biên giới

Nhân dịp năm mới và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, với tất cả tình cảm, sự trân trọng, quý mến cán bộ, chiến sĩ lực lượng Bộ đội biên phòng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chúc cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Thanh Hóa nói chung, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Bát Mọt mạnh khỏe, hạnh phúc, năm mới giành nhiều thắng lợi mới.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm gia đình chính sách huyện Thường Xuân , động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ nơi biên giới

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã tặng quà cho tặng quà cho 20 hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở xã Bát Mọt.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]