(Baothanhhoa.vn) - Sáng 2-4, Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hoá đã gặp mặt, tọa đàm ôn lại truyền thống của ngành nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Cơ quan công tác dân tộc tỉnh (4-4-1947 - 4-4-2022). Dự buổi tọa đàm có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh qua các thời kỳ; đại diện phòng dân tộc 11 huyện miền núi trong tỉnh.

Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hoá kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Cơ quan công tác dân tộc

Sáng 2-4, Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hoá đã gặp mặt, tọa đàm ôn lại truyền thống của ngành nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Cơ quan công tác dân tộc tỉnh (4-4-1947 - 4-4-2022). Dự buổi tọa đàm có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh qua các thời kỳ; đại diện phòng dân tộc 11 huyện miền núi trong tỉnh.

Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hoá kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Cơ quan công tác dân tộc

Hình ảnh buổi gặp mặt, tọa đàm.

Ngày 4-4-1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 41 thành lập Ủy ban Hành chính đặc biệt miền thượng du Thanh Hóa, với nhiệm vụ chính là giúp Ủy ban hành chính tỉnh Thanh Hóa giải quyết các công việc ở 6 châu miền thượng du Thanh Hóa; động viên Nhân dân chuẩn bị kháng chiến; đốc suất việc tăng gia sản xuất và phát triển bình dân học vụ.

Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, trong từng giai đoạn lịch sử với các tên gọi và cơ cấu tổ chức khác nhau, Ban Dân tộc tỉnh luôn bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với vùng dân tộc, miền núi; khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước của đồng bào các dân tộc; giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ an ninh biên giới, củng cố và xây dựng vùng dân tộc miền núi ngày càng vững mạnh.

Đến nay, diện mạo nông thôn miền núi xứ Thanh đã thay đổi và phát triển nhanh chóng, đặc biệt trong giai đoạn 2016-2020 kinh tế chuyển dịch đúng hướng, cơ cấu kinh tế khu vực miền núi từng bước chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hoá, đến nay tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,7% (theo chuẩn cũ), đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt.

Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hoá kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Cơ quan công tác dân tộc

Tại buổi gặp mặt, tọa đàm các đại biểu đã ôn lại truyền thống tốt đẹp của Cơ quan công tác dân tộc tỉnh Thanh Hóa suốt chặng đường vẻ vang 75 năm qua.

Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hoá kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Cơ quan công tác dân tộc

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng Ban Dân tộc tỉnh.

Tặng hoa chúc mừng và phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương, đánh giá cao những đóng góp tích cực, thành tích xuất sắc mà các thế hệ cán bộ, công chức và người lao động Ban Dân tộc tỉnh đã đạt được trong 75 năm qua.

Đồng chí mong muốn trong thời gian tới Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh nhiều chính sách, chương trình, đề án phát triển vùng dân tộc và miền núi trên tất cả các lĩnh vực, đóng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc, miền núi.

Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hoá kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Cơ quan công tác dân tộc

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Mai Xuân Bình, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Dân tộc tỉnh.

Khắc Công



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]