(Baothanhhoa.vn) - Lần đầu tiên sau gần 3 thập kỷ, Thanh Hóa mới lại tham gia Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Các cua - rơ trẻ xứ Thanh đã có cách chuẩn bị khá đặc biệt cho giải đấu này.

Đội tuyển xe đạp Thanh Hóa chuẩn bị cho Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh

Lần đầu tiên sau gần 3 thập kỷ, Thanh Hóa mới lại tham gia Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Các cua - rơ trẻ xứ Thanh đã có cách chuẩn bị khá đặc biệt cho giải đấu này.

Đội tuyển xe đạp Thanh Hóa chuẩn bị cho Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh

Đội tuyển xe đạp Thanh Hóa với đợt tập huấn đặc biệt, chưa từng có từ trước tới nay

Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh - “Non sông liền một dải” năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 5-4 với chặng xuất phát từ tỉnh Quảng Ninh, đi qua các tỉnh, thành phố dọc chiều dài đất nước và kết thúc tại TP Hồ Chí Minh ngày 30-4-2022.

Năm nay, bộ môn xe đạp Thanh Hóa với 7 thành viên sẽ tham gia cuộc đua này. Đây là lần đầu tiên sau gần 3 thập kỷ, Thanh Hóa mới có đội tham gia cuộc đua xe truyền thống được tổ chức hàng năm. Để chuẩn bị tham gia giải, bộ môn sẽ cử những VĐV trẻ đầy triển vọng như tuyển thủ quốc gia Nguyễn Hữu Sang, tài năng trẻ Nguyễn Văn Lãm…

Đội tuyển xe đạp Thanh Hóa chuẩn bị cho Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh2 tour tập huấn từ Thanh Hóa - Đà Nẵng và ngược lại có tổng chiều dài hơn 1.200 km

Toàn đội đã triển khai chương trình tập huấn khá đặc biệt với việc cho toàn bộ 7 VĐV đua từ Thanh Hóa vào Đà Nẵng, được chia thành các chặng như Thanh Hóa – Vinh, Vinh – Hà Tĩnh, Hà Tĩnh – Quảng Bình, Quảng Bình – Huế, Huế - Đà Nẵng. Trong đợt tập huấn này, các VĐV cũng đã được trải nghiệm thi đấu các chặng leo đèo Ngang, đèo Hải Vân… Đây cũng chính là những chặng đua mà các VĐV sẽ trải qua tại Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh - “Non sông liền một dải” năm 2022.

Đội tuyển xe đạp Thanh Hóa chuẩn bị cho Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh

Sau khi hoàn thành chặng lượt đi, các thành viên đội xe đạp Thanh Hóa tiếp tục tour lượt về Đà Nẵng - Thanh Hóa. Tổng chặng đường mà đội xe đạp Thanh Hóa hoàn thành sau 2 tour là trên 1.200 km.

Trước khi chính thức lên đường tham gia Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh - “Non sông liền một dải” năm 2022, HLV Nguyễn Duy Chiến và các học trò còn thực hiện 1 chương trình tập luyện khá đặc biệt tại khu vực di tích Am Tiên, huyện Triệu Sơn. Đây được xem là địa điểm lý tưởng để các cua - rơ trẻ Thanh Hóa thực hiện bài tập lấy hơi, rèn sức bền, chuẩn bị cho các chặng leo đèo trong suốt cuộc đua sắp tới.

Đội tuyển xe đạp Thanh Hóa chuẩn bị cho Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh

Được biết, ngày 2-4, toàn đội sẽ lên đường tham gia cuộc đua. Mục tiêu của đội tuyển xe đạp Thanh Hóa là để các VĐV tích lũy kinh nghiệm, nâng cao kỹ, chiến thuật, chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX. Năm 2022 Thanh Hóa cũng đăng cai Giải vô địch xe đạp trẻ quốc gia tại TP Sầm Sơn, vì vậy việc tham gia Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh sẽ rất bổ ích cho các cua - rơ xứ Thanh.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]