Theo Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), số người trong danh sách chờ xin tị nạn vào Australia đã tăng gấp đôi trong vòng hai năm qua và trở thành danh sách dài nhất trong lịch sử nước này.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Danh sách xin tị nạn vào Australia dài nhất trong lịch sử

Theo Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), số người trong danh sách chờ xin tị nạn vào Australia đã tăng gấp đôi trong vòng hai năm qua và trở thành danh sách dài nhất trong lịch sử nước này.

Danh sách xin tị nạn vào Australia dài nhất trong lịch sửNhững người xin tị nạn sẽ là một vấn đề lớn ở Australia. (Nguồn: Reuters)

Số liệu của UNHCR công bố ngày 20/6 cho thấy tính đến cuối năm 2018, có 60.000 người đã nộp đơn xin tị nạn và đang chờ Chính phủ Australia phê duyệt, trong khi đến cuối năm 2016 con số này chỉ là gần 30.000 người.

Sự tăng mạnh này là kết quả của việc số người đến Australia bằng thị thực du lịch hợp pháp và sau đó xin tị nạn. Có 81.000 người ở diện này trong 4 năm qua.

Khoảng 90% đơn tị nạn bị từ chối, trong số này đã tính cả những người xin tị nạn được cấp thị thực bắc cầu, cho phép họ làm việc tại Australia.

Số người sống tại Australia thông qua thị thực bắc cầu này đã tăng từ 107.000 lên 230.000 người trong thời gian 2014-2019.

Như vậy, Australia là điểm đến mong muốn của 1,7% người xin tị nạn trên thế giới, nhưng chỉ trở thành "nhà" đối với 0,1% số người tị nạn.

Bộ trưởng Di cư Australia David Coleman cho biết số đơn xin tị nạn gia tăng không đồng nghĩa với việc có nhiều người tị nạn hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]