(Baothanhhoa.vn) - Ngày 26-8, đoàn công tác Quân ủy Trung ương, do Thiếu tướng Lê Ngọc Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Phó trưởng Đoàn kiểm tra Quân ủy Trung ương dẫn đầu, đã kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng từ năm 2017 đến nay đối với Đảng ủy Quân sự tỉnh Thanh Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương làm việc tại Đảng ủy Quân sự tỉnh

Ngày 26-8, đoàn công tác Quân ủy Trung ương, do Thiếu tướng Lê Ngọc Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Phó trưởng Đoàn kiểm tra Quân ủy Trung ương dẫn đầu, đã kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng từ năm 2017 đến nay đối với Đảng ủy Quân sự tỉnh Thanh Hóa.

Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương làm việc tại Đảng ủy Quân sự tỉnh

Thiếu tướng Lê Ngọc Nam, Phó Chủ nhiệm UBKT, Phó trưởng đoàn kiểm tra Quân ủy Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu 4, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Quân khu 4, lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh làm việc với đoàn công tác Quân ủy Trung ương.

Trong hơn 2 năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, trong đó nổi bật là thực hiện tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng khu vực phòng thủ, công tác tuyển quân. Lực lượng vũ trang Thanh Hóa đã từng bước chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu; công tác xây dựng lực lượng, quản lý huấn luyện và bảo đảm về mọi mặt đối với các lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được chú trọng, hoạt động hiệu quả. Năng lực chỉ đạo, sức chiến đấu của các Đảng bộ, chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang được nâng lên. Những kết quả toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh Thanh Hóa.

Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương làm việc tại Đảng ủy Quân sự tỉnh

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, trong thời gian qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng. Lực lượng vũ trang Thanh Hóa là tập thể đoàn kết, vững mạnh, sẵn sàng đảm nhiệm và hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Trong những năm qua, tỉnh Thanh Hóa luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho cả công tác chỉ đạo và đảm bảo nguồn lực cho thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương làm việc tại Đảng ủy Quân sự tỉnh

Thiếu tướng Lê Ngọc Nam, Phó Chủ nhiệm UBKT Quân ủy Trung ương kiểm tra tủ súng tại Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi kiểm tra, nắm tình hình thực tế tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc và nghe Đảng ủy Quân sự tỉnh báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng bộ theo Chỉ thị 440-CT/TW ngày 16-5-2019 của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thiếu tướng Lê Ngọc Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của Đảng ủy Quân sự tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Đảng ủy quân sự tỉnh cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, nhất là nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, tham mưu nâng cao chất lượng công tác tuyển quân, làm tốt công tác xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần, từ đó củng cố mối quan hệ gắn kết giữa quân đội và nhân dân; nâng cao chất lượng công tác xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên, chủ động nắm chắc tình hình, sẵn sàng giải quyết các tình huống từ cơ sở. Đồng chí cũng đề nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh Thanh Hóa tiếp thu các ý kiến thảo luận, đóng góp của các thành viên đoàn công tác, để hoàn thiện các nội dung báo cáo, đồng thời, có lộ trình khắc phục các thiếu sót, khuyết điểm, để hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng trong thời gian tới.

Ngọc Lê-Xuân Hùng


Ngọc Lê-Xuân Hùng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]