(Baothanhhoa.vn) - Các lực lượng Công an trong tỉnh đã vận động, thu hồi được 662 khẩu súng các loại; 1.685 viên đạn; 18 lựu đạn, mìn; 71,5kg thuốc nổ...

Lực lượng Công an vận động, thu hồi 662 khẩu súng các loại

Các lực lượng Công an trong tỉnh đã vận động, thu hồi được 662 khẩu súng các loại; 1.685 viên đạn; 18 lựu đạn, mìn; 71,5kg thuốc nổ...

Lực lượng Công an vận động, thu hồi 662 khẩu súng các loại

Công an huyện Yên Định bắt giữ đối tượng mua bán súng và linh kiện thông qua mạng xã hội.

Sau hơn 2 tháng ra quân triển khai thực hiện cao điểm phòng ngừa, đấu tranh với hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) và pháo, lực lượng Công an Thanh Hóa đã tuyên truyền, vận động và thu hồi hàng nghìn VK, VLN, CCHT, góp phần hạn chế thấp nhất những mối nguy hại tiềm ẩn có thể xảy ra.

Đồng thời, lực lượng Công an sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT. Qua đó, tranh thủ và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, nhất là những người có uy tín, già làng, trưởng bản, cán bộ cốt cán trong đồng bào các dân tộc để phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với tội phạm và các hành vi vi phạm về VK, VLN, CCHT, pháo.

Do chủ động làm tốt công tác tuyên truyền và đấu tranh nên chỉ sau hơn 2 tháng ra quân mở đợt cao điểm thu hồi VK, VLN, CCHT, các lực lượng Công an trong tỉnh đã vận động, thu hồi được 662 khẩu súng các loại; 1.685 viên đạn; 18 lựu đạn, mìn; 71,5kg thuốc nổ; 152 công cụ hỗ trợ; 953 vũ khí thô sơ; 40 linh kiện vũ khí...; phát hiện, bắt, xử lý 28 vụ, 28 đối tượng; thu giữ 26 súng các loại; hơn 120 nghìn viên đạn; hơn 44kg thuốc nổ; 228 kíp nổ; 777 linh kiện vũ khí; 4 vũ khí...

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]