(Baothanhhoa.vn) - Với quyết tâm kiềm chế và làm giảm tội phạm về tệ nạn ma túy, chỉ trong 2 ngày 8 và 9-2, Công an thành phố Thanh Hóa đã liên tiếp đấu tranh, triệt xóa 6 điểm phức tạp về ma túy, bắt giữ 6 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. 

Đồng loạt triệt xóa 6 điểm phức tạp về ma túy trong 2 ngày

Với quyết tâm kiềm chế và làm giảm tội phạm về tệ nạn ma túy, chỉ trong 2 ngày 8 và 9-2, Công an thành phố Thanh Hóa đã liên tiếp đấu tranh, triệt xóa 6 điểm phức tạp về ma túy, bắt giữ 6 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đồng loạt triệt xóa 6 điểm phức tạp về ma túy trong 2 ngày

Các đối tượng mua bán ma túy bị Công an thành phố Thanh Hóa bắt giữ.

Qua công tác nắm tình hình, Công an thành phố Thanh Hóa phát hiện thời gian sau Tết Nguyên đán Quý Mão trên địa bàn thành phố xuất hiện một số đối tượng là nhân viên phục vụ các quán bar, pub, karaoke… hiện đã tạm dừng hoạt động, có biểu hiện móc nối với nhau để cung cấp ma túy tổng hợp cho các đối tượng nghiện tại nhà riêng. Trước tình hình trên, Công an thành phố Thanh Hóa đã lập án đấu tranh, triệt xóa.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 10 giờ ngày 8-2, Công an thành phố Thanh Hóa đã bắt quả tang đối tượng Phạm Trường Giang, sinh năm 2002 trú ở số nhà 17 phố Đinh Liệt, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa đang mua bán trái phép ma túy; thu giữ tại chỗ 15 viên hồng phiến. Khám xét nơi ở của Giang, lực lượng Công an thu giữ thêm 192 viên hồng phiến.

Mở rộng điều tra, Công an thành phố Thanh Hóa đã bắt khẩn cấp đối tượng Lương Bá Gia Huy, sinh năm 2005 trú ở số nhà 153 phố Trần Phú, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa; thu giữ 4 viên thuốc lắc và 9 túi ketamine có trọng lượng hơn 50g.

Cùng ngày, khoảng 13 giờ 20 phút tại khu vực bờ sông Đông Giang thuộc phường Quảng Thịnh, Công an thành phố Thanh Hóa đã bắt quả tang đối tượng Lại Thị Hằng, sinh năm 1960 ở số nhà 565 Quang Trung, phường Quảng Thịnh đang mua bán trái phép chất ma túy.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hằng, lực lượng Công an thu giữ 4 viên thuốc lắc và 1 túi ketamine. Hằng chính là mẹ đẻ của đối tượng Phan Công Mười Cường, một đối tượng cộm cán về ma túy nổi cộm đã bị Công an thành phố Thanh Hóa bắt vào tháng 8-2022.

Tiếp đó, 9 giờ ngày 9-2, tại khu vực tuyến đê Hoằng Lý thuộc phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa, Công an thành phố đã bắt quả tang Nguyễn Văn Linh, sinh năm 2000 ở khu phố 2, phường Tào Xuyên đang mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 18 gói heroin.

Mở rộng điều tra, Công an thành phố bắt giữ 2 đối tượng gồm: Nguyễn Minh Hải, sinh năm 1986 ở xã Hoằng Quý, huyện Hoằng Hóa và Trịnh Đăng Tới, sinh năm 1976 ở phố Bà Triệu, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa, thu giữ 7 gói heroin.

Theo Trung tá Lê Tuấn Anh, Phó trưởng Công an thành phố, hầu hết các đối tượng bán ma túy bị bắt lần này đều là nhân viên phục vụ các quán bar, pub, karaoke. Khi các điểm vui chơi giải trí trên địa bàn thành phố Thanh Hóa bị tạm ngừng hoạt động, các đối tượng nói trên đã tìm cách câu kết và móc nối với nhau để mua bán ma túy. Để đấu tranh triệt xóa điểm phức tạp về ma túy nói trên, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an thành phố Thanh Hóa đã tập trung điều tra, xác minh và nắm rõ phương thức thủ đoạn hoạt động của đối tượng. Từ đó chủ động lập án đấu tranh, bóc gỡ, đồng loạt triển khai lực lượng, bắt quả tang các đối tượng khi bọn chúng đang thực hiện hành vi phạm tội, thu giữ toàn bộ số ma túy.

Việc đấu tranh triệt xóa các điểm phức tạp về ma túy này đã góp phần kiềm chế tội phạm và tệ nạn ma túy, bảo đảm ANTT sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao.

Thái Thanh


Thái Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]