(Baothanhhoa.vn) - Chiều 27/1, Ban An toàn giao thông tỉnh đã đến thăm viếng, động viên và hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại các huyện Lang Chánh, Như Xuân. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo MTTQ tỉnh. 

Ban An toàn giao thông tỉnh thăm viếng, hỗ trợ các gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Chiều 27/1, Ban An toàn giao thông tỉnh đã đến thăm viếng, động viên và hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại các huyện Lang Chánh, Như Xuân. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo MTTQ tỉnh.

Ban An toàn giao thông tỉnh thăm viếng, hỗ trợ các gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Hiện trường vụ tai nạn.

Đoàn đã đến thăm viếng các nạn nhân: Lê Văn Duyệt, sinh năm 2001, thị trấn Yên Cát và Hoàng Xuân Đạt, sinh năm 2000, xã Thượng Ninh (Như Xuân); Lục Văn Tư, sinh năm 2004, xã Giao Thiện (Lang Chánh).

Ban An toàn giao thông tỉnh thăm viếng, hỗ trợ các gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Đoàn công tác của Ban An toàn giao thông tỉnh thăm viếng, động viên gia đình nạn nhân Lục Văn Tư, sinh năm 2004, xã Giao Thiện (Lang Chánh).

Tại các gia đình nạn nhân, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Vũ Hoàng Linh đã động viên, chia sẻ mất mát với người thân các gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Đồng thời, mong muốn các gia đình vơi bớt đau thương, khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Qua sự việc này, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh đề nghị chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ các gia đình; tích cực hơn nữa công tác tuyên truyền cho người dân chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

Ban An toàn giao thông tỉnh thăm viếng, hỗ trợ các gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Ban An toàn giao thông tỉnh thăm viếng, hỗ trợ các gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Đoàn công tác của Ban An toàn giao thông tỉnh thăm viếng, động viên gia đình nạn nhân Hoàng Xuân Đạt, sinh năm 2000, xã Thượng Ninh (Như Xuân).

Trước đó, vào khoảng 21h30 phút ngày 26/1, tại Km 571+950 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn Đồng Luồng, xã Xuân Phú (Thọ Xuân) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe mô tô đi ngược chiều, trong đó xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Blare, màu sơn đen không gắn biển kiểm soát (sau khi tra cứu biển kiểm soát là 36K3-12065) do Lê Văn Duyệt, sinh năm 2001, trú tại thị trấn Yên Cát (Như Xuân) điều khiển chở theo Lục Văn Tư, sinh năm 2004, trú tại xã Giao Thiện (Lang Chánh) và Lê Văn Phong, sinh năm 2008, trú tại thị trấn Yên Cát, (Như Xuân) đi theo hướng từ huyện Như Xuân đi huyện Ngọc Lặc, va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 36B7-06772 do Hoàng Xuân Đạt, sinh năm 2000, trú tại xã Thượng Ninh (Như Xuân) điều khiển, chở theo Vi Thị Ngọc, sinh năm 2006, trú tại xã Luận Thành (Thường Xuân). Hậu quả là Duyệt, Tư, Đạt tử vong tại chỗ; Phong và Ngọc bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Xuân, hai xe mô tô bị hư hỏng nặng.

Ban An toàn giao thông tỉnh thăm viếng, hỗ trợ các gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Ban An toàn giao thông tỉnh thăm viếng, hỗ trợ các gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Đoàn công tác của Ban An toàn giao thông tỉnh thăm viếng, động viên gia đình nạn nhân Lê Văn Duyệt, sinh năm 2001, thị trấn Yên Cát (Như Xuân).

Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Thọ Xuân và cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát điều tra và Công an xã Xuân Phú đã có mặt để bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông và khám nghiệm hiện trường. Hiện vụ việc đang được điều tra, xác minh và làm rõ.

Hải Đăng


Hải Đăng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]