(Baothanhhoa.vn) - Với tinh thần nhiệt huyết, sáng tạo của tuổi trẻ, những năm qua, đoàn viên, thanh niên (ÐVTN) huyện Hà Trung đã xung kích, hăng hái tham gia hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM)” bằng những công trình, phần việc cụ thể, góp phần cùng chính quyền địa phương, các tầng lớp Nhân dân làm thay đổi diện mạo nông thôn, thực hiện hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM trên địa bàn huyện.

Huyện Hà Trung phát huy sức trẻ trong xây dựng nông thôn mới

Với tinh thần nhiệt huyết, sáng tạo của tuổi trẻ, những năm qua, đoàn viên, thanh niên (ÐVTN) huyện Hà Trung đã xung kích, hăng hái tham gia hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM)” bằng những công trình, phần việc cụ thể, góp phần cùng chính quyền địa phương, các tầng lớp Nhân dân làm thay đổi diện mạo nông thôn, thực hiện hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM trên địa bàn huyện.

Huyện Hà Trung phát huy sức trẻ trong xây dựng nông thôn mớiĐoàn viên, thanh niên xã Hà Lai tham gia thực hiện mô hình “Đường tranh bích họa” trên địa bàn xã.

Từ phương châm mỗi ĐVTN một việc làm tốt, mỗi cơ sở đoàn một hoạt động thiết thực chung sức xây dựng NTM, Ban Thường vụ Huyện đoàn Hà Trung đã chỉ đạo các cơ sở đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, mục tiêu, nội dung của Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đến ĐVTN thông qua nhiều hình thức như sinh hoạt chi đoàn, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các hoạt động trong và ngoài nhà trường, băng rôn, khẩu hiệu và thông qua các trang mạng xã hội zalo, facebook... đồng thời, xây dựng chương trình hoạt động cụ thể, đa dạng, tạo sức lan tỏa và thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Qua đó, thể hiện vai trò của ĐVTN trong thực hiện mục tiêu xây dựng NTM và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo đồng chí Bí thư Huyện đoàn Hà Trung Vũ Thị Minh Tâm, hoạt động chung tay xây dựng NTM cũng được các cấp bộ đoàn trong huyện hưởng ứng và tham gia tích cực với nhiều phần việc thiết thực. Trong đó, tập trung vào các hoạt động như chung tay bảo vệ môi trường, dọn vệ sinh vào ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần; thực hiện mô hình dòng sông, kênh mương không rác thải; mô hình “Đường tranh bích họa”; xây dựng các khu vui chơi cho trẻ em trên địa bàn dân cư... Các hoạt động trên đều thu hút đông đảo ĐVTN tích cực tham gia và mang lại hiệu quả tích cực góp phần cùng chính quyền địa phương hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng NTM. Riêng mô hình “Đường tranh bích họa” có 100% đoàn các xã, thị trấn tham gia thực hiện và đã hoàn thành 20 đường tranh với tổng trị giá 250 triệu đồng. Nội dung các đường tranh truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa như, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy rừng; tuyên truyền về bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021–2026, về phòng, chống dịch bệnh COVID-19... Cũng trong năm 2021, 100% đoàn các xã, thị trấn đều tổ chức ra quân hưởng ứng “Ngày chủ nhật xanh” tổng dọn vệ sinh môi trường, xử lý các điểm đen về ô nhiễm môi trường trên địa bàn, trồng mới 4.800 cây xanh; tuyên truyền phòng chống rác thải nhựa, chung tay xây dựng NTM... Các mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự”, “Khu dân cư không có thanh niên mắc tệ nạn xã hội”, Câu lạc bộ thanh niên tình nguyện “Thắp sáng niềm tin” được duy trì hiệu quả.

Cùng với hoạt động trên, các hoạt động tình nguyện tham gia bảo đảm an sinh xã hội được tổ chức đa dạng, rộng khắp, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Từ hoạt động này, các cơ sở đoàn đã kêu gọi vận động hơn 650 triệu đồng thăm hỏi, tặng quà cho học sinh nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Tiêu biểu như đoàn xã Hà Lĩnh, Hà Vinh, Hà Thái, Hoạt Giang, Hà Long... Bên cạnh đó, đoàn thanh niên các cấp quan tâm duy trì và xây dựng các quỹ học bổng, quỹ khuyến học để hỗ trợ, động viên, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Các chương trình “Tiếp sức đến trường”, “Học sinh 3 rèn luyện” được triển khai đồng bộ trong toàn đoàn...

Trong xây dựng các mô hình kinh tế, ĐVTN trên địa bàn huyện luôn ra sức thi đua lao động sản xuất, vừa tăng thu nhập cho bản thân và gia đình, vừa tạo việc làm cho lao động địa phương góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các xã thực hiện hiệu quả các tiêu chí trong xây dựng NTM. Được biết, ngoài những mô hình sản xuất nhỏ lẻ, hiện nay trên địa bàn huyện Hà Trung có khoảng 40 mô hình phát triển kinh tế quy mô lớn của ĐVTN cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm và tạo việc làm, thu nhập ổn định cho nhiều lao động địa phương. Tiêu biểu như mô hình may túi siêu thị xuất khẩu của đoàn viên Nguyễn Đức Bân, thôn Mậu Yên 2, xã Hà Lai; mô hình trang trại tổng hợp chăn nuôi gà, ngan, lợn, cá... của đoàn viên Tống Văn Sự ở thôn Thổ Khối, xã Yên Dương; mô hình kinh doanh đá ốp lát của đoàn viên Hoàng Ba Duy, xã Hà Bình...

Có thể thấy, bằng những công trình, phần việc cụ thể, tuổi trẻ Hà Trung đã, đang chung tay, góp sức tạo sự chuyển biến, làm thay đổi diện mạo nông thôn, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Hà Trung thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng NTM. Đến nay, bình quân toàn huyện đạt 17,95 tiêu chí/xã NTM; đạt 10,89 tiêu chí/xã NTM nâng cao; 0,94% tiêu chí/xã NTM kiểu mẫu. Tính đến hết năm 2021, toàn huyện có 15/19 xã đạt NTM, đạt tỷ lệ 78,95%.

Bài và ảnh: Phong Sắc



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]