Mỹ thúc đẩy quá trình Thụy Điển trở thành thành viên NATO trước thượng đỉnh tháng 7
Hoa Kỳ mong được chào đón Thụy Điển với tư cách là thành viên NATO trước hội nghị thượng đỉnh sắp tới của liên minh vào tháng 7 và sẽ khuyến khích Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary phê chuẩn việc gia nhập, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin cho biết ngày 19-4 trong chuyến thăm Thụy Điển.
Cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Thuỵ Điển Pal Jonson và người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin cùng phái đoàn hai bên tại Căn cứ Hải quân Musko (đảo Musko, Thuỵ Điển) ngày 19-4. Ảnh: REUTERS
Cùng với Phần Lan, Thụy Điển đã nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 5 năm 2022. Hồ sơ của Phần Lan đã được xử lý trong thời gian kỷ lục và Helsinki đã trở thành thành viên thứ 31 của liên minh vào đầu tháng này.
Song, việc gia nhập của Thụy Điển đã bị cản trở bởi Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary, những nước vẫn chưa phê chuẩn Thụy Điển là thành viên. Sau mâu thuẫn của Thụy Điển và Hungary, Quốc hội Hungary cho hay vẫn chưa thể phê duyệt quốc gia Bắc Âu này gia nhập NATO. “Việc thu hẹp khoảng cách sẽ đòi hỏi những nỗ lực đáng kể từ cả hai phía”, phát ngôn viên chính phủ Hungary Zoltan Kovacs đăng trên Twitter ngày 29-3.
“Chúng tôi mong sớm được chào đón Thụy Điển với tư cách là thành viên thứ 32 (của NATO). Rõ ràng, chúng tôi mong điều đó diễn ra trước hội nghị thượng đỉnh vào tháng 7,” Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin nói trong một cuộc họp báo.
“Chúng tôi khuyến khích các đồng minh của chúng tôi, Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary, phê chuẩn việc gia nhập của Thụy Điển càng sớm càng tốt.”
Ông Austin đã ở Thụy Điển để hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pal Jonson về cuộc chiến ở Ukraine và việc Thụy Điển gia nhập NATO.
Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển cho biết chuyến thăm của Bộ trưởng Hoa Kỳ, bao gồm chuyến tham quan căn cứ hải quân ngầm ở Musko, là tín hiệu thể hiện cam kết của Hoa Kỳ đối với an ninh của Thụy Điển “trên cơ sở song phương” và là cơ hội để Thụy Điển thể hiện khả năng quân sự của mình.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (trái) và người đồng cấp Thuỵ Điển Pal Jonson tại cuộc họp báo diễn ra ở Căn cứ Hải quân Mosko (đảo Mosko, Thuỵ Điển) ngày 19-4. Ảnh: REUTERS
Căn cứ Musko bao gồm một xưởng đóng tàu hải quân, nhà xưởng, văn phòng, nhà kho và bệnh viện, tất cả đều được đào sâu dưới lớp đá của đảo Musko trong những năm 1950 và 1960.
Nó được thiết kế để phục vụ các tàu chiến và tàu ngầm của Thụy Điển được che chắn khỏi mọi cuộc tấn công của kẻ thù bởi lớp đá dày hàng trăm mét. Chuyến thăm của bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ cũng trùng với cuộc tập trận quân sự lớn nhất của Thụy Điển trong hơn một phần tư thế kỷ, Aurora 23.
Khoảng 700 lính thủy đánh bộ Mỹ sẽ tham gia cuộc tập trận cũng như quân đội từ Anh, Phần Lan, Ba Lan, Na Uy, Estonia, Latvia, Litva, Ukraine, Đan Mạch, Áo, Đức và Pháp. Tổng cộng, khoảng 26.000 quân nhân sẽ tham gia các cuộc tập trận quanh Thụy Điển trên đất liền, trên biển và trên không. Cuộc tập trận Aurora dự kiến kéo dài đến ngày 11 tháng 5.
Hoàng Sơn
(Theo Reuters)
- 2024-05-03 11:04:00
Colombia cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel vì xung đột ở Gaza
- 2024-05-03 08:35:00
Chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của Tổng thống Pháp tới Đức sau gần 25 năm
- 2023-04-20 10:47:00
Cựu Tổng thống Mỹ Trump có nhiều lợi thế trước đối thủ DeSantis
Hàn Quốc ngày thứ ba liên tiếp ghi nhận trên 10.000 ca mắc COVID-19
Nhiều chuyến tàu hỏa khởi hành ở Stockholm bị hủy do đình công
Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel đắc cử nhiệm kỳ thứ 2
Hàn Quốc đầu tư vào công nghệ quốc phòng, “sẵn sàng cho chiến tranh”
Hàn-Mỹ nhất trí tăng cường răn đe trước các mối đe dọa của Triều Tiên
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bất ngờ thay đổi lập trường viện trợ quân sự cho Ukraine
Lò phản ứng hạt nhân lớn nhất châu Âu đi vào hoạt động
Pháp, Nhật Bản nhất trí thúc đẩy hợp tác an ninh tại Ấn Độ Dương-TBD
Ủy ban châu Âu thông qua đề xuất về quy định đoàn kết mạng