(Baothanhhoa.vn) - Chiều 13-6, tại thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội thảo phát huy vai trò MTTQ Việt Nam trong việc bảo vệ môi trường (BVMT), ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) - Thực trạng và giải pháp.

Đề xuất giải pháp để phát huy vai trò của MTTQ trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

Chiều 13-6, tại thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội thảo phát huy vai trò MTTQ Việt Nam trong việc bảo vệ môi trường (BVMT), ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) - Thực trạng và giải pháp.

Đề xuất giải pháp để phát huy vai trò của MTTQ trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa; Tiến sĩ Lê Mậu Nhiệm, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam đồng chủ trì hội thảo.

Đề xuất giải pháp để phát huy vai trò của MTTQ trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, phát biểu khai mạc hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cho biết: Năm 2022 có ý nghĩa quan trọng khi Luật BVMT chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2022. Đây là giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ trong việc BVMT, hướng tới mục tiêu cao nhất là cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, cân bằng sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế bền vững.

Thời gian qua, MTTQ Việt Nam các cấp đã xây dựng các chương trình, kế hoạch tham gia BVMT và ứng phó với BĐKH; tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nhiệm vụ BVMT và ứng phó với BĐKH; tổ chức các hoạt động, phong trào, cuộc vận động về BVMT, ứng phó với BĐKH và xây dựng các mô hình điểm về BVMT.

Đề xuất giải pháp để phát huy vai trò của MTTQ trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

PGS. TS Nguyễn Văn Nhật, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tham luận tại hội thảo.

Tuy nhiên, bên cạnh đó công tác tham gia BVMT, ứng phó với BĐKH của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp vẫn còn có những hạn chế, tồn tại nhất định. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị tại hội thảo các đại biểu cùng phát biểu ý kiến, chia sẻ nhiều kinh nghiệm, hoạt động thực tiễn tại địa phương, cơ quan, để từ đó làm rõ cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong BVMT, ứng phó với BĐKH.

Đề xuất giải pháp để phát huy vai trò của MTTQ trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Tòng tham luận tại hội thảo.

Tham luận tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung đánh giá thực trạng, nguyên nhân, những khó khăn, hạn chế trong công tác BVMT, ứng phó với BĐKH, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm thực tế của MTTQ các cấp trong tuyên truyền, vận động, xây dựng các mô hình; sự phối hợp giữa chính quyền, ngành Tài nguyên và Môi trường trong tham gia BVMT và ứng phó với BĐKH.

Các đại biểu cũng tập trung trao đổi, đề xuất các giải pháp, phương hướng nhằm phát huy hơn nữa vai trò của MTTQ Việt Nam trong việc BVMT, ứng phó với BĐKH.

Đề xuất giải pháp để phát huy vai trò của MTTQ trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa Phạm Văn Hoành tham luận tại hội thảo.

Qua tham luận của các đại biểu, phát biểu kết luận hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị trong thời gian tới MTTQ các cấp cần tiếp tục phát huy vai trò của mình trong tuyên truyền các tầng lớp Nhân dân hiểu rõ về tầm quan trọng, nhiệm vụ, giải pháp BVMT và ứng phó với BĐKH; đồng thời thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc lồng ghép nội dung BVMT và ứng phó với BĐKH vào các phong trào thi đua, các cuộc vận động, trước hết là tuyên truyền, vận động, thuyết phục Nhân dân tích cực hưởng ứng và thực hiện Chương trình toàn dân tham gia BVMT.

Phan Nga


Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]